Tập Cận Bình kêu gọi ‘kềm chế tối đa’ ở Ukraine

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hôm Thứ Ba, 8 Tháng Ba, kêu gọi có sự “kềm chế tối đa” ở Ukraine và nói rằng Trung Quốc “đau lòng khi thấy ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở Châu Âu,” theo tường thuật của các cơ quan truyền thông nhà nước. Đây cũng là lời phát biểu mạnh mẽ nhất của họ Tập về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine cho tới nay.

Theo bản tin Reuters, trong cuộc họp qua màn hình với ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, và ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, ông Tập nói cả ba quốc gia nên cùng nhau bày tỏ ủng hộ cuộc thương thảo hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cuộc họp qua màn hình giữa ông Tập Cận Bình và nguyên thủ Pháp (trái), Đức. (Hình: Benoit Tessier/Pool/AFP via Getty Images)

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tường thuật rằng ông Tập Cận Bình gọi tình hình ở Ukraine là “đáng lo ngại” và ưu tiên là phải tìm cách ngăn chặn không để có sự leo thang hay “vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Ông Tập cũng nói Pháp và Đức nên có nỗ lực để giảm thiểu “ảnh hưởng tiêu cực” của cuộc khủng hoảng, và bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt đối với ổn định của tài chánh thế giới, nguồn cung cấp năng lượng, chuyển vận cùng là chuỗi cung ứng.

Trung Quốc cho tới nay vẫn không gọi hành động của Nga ở Ukraine là cuộc xâm lăng và cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga là “bất hợp pháp.”

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được tăng cường hồi tháng qua khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đến dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh, và trong cùng ngày loan báo mối quan hệ chiến lược “không giới hạn” giữa hai quốc gia.

Moscow gọi cuộc xâm lăng của họ vào Ukraine là “hành quân đặc biệt” để giải giới quốc gia láng giềng và lật đổ chính quyền hiện tại vì là thành phần tân Quốc Xã. Ukraine và các đồng minh Châu Âu gọi đây là lý do bịa đặt để mở cuộc xâm lăng nhằm thống trị quốc gia với 44 triệu dân này. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT