Friday, April 19, 2024

Tàu Nga lảng vảng gần cáp viễn thông dưới biển khiến Mỹ lo ngại

WASHINGTON, D.C.  (AP) — Sự xuất hiện của các tàu Nga ở gần nơi có các cáp viễn thông chạy ngầm dưới biển đang khiến cho chính phủ Mỹ và đồng minh lo ngại rằng điện Kremlin có thể nay mở thêm một mặt trận mới trong cuộc chiến thông tin liên lạc.

Moscow không cho biết lý do tại sao tàu của họ xuất hiện ở các khu vực này, nhưng các giới chức Mỹ và Tây Phương đang ngày càng lo ngại về sự chú ý của Nga về khoảng 400 cáp sợi quang (fiber optic cable) đang đặt ngầm ở nhiều vùng biển, giúp chuyên tải phần lớn các cuộc điện đàm cũng như email và text trên thế giới, cũng như là các cuộc trao đổi tài chánh trị giá tới $10 ngàn tỉ mỗi ngày.

“Chúng tôi nhìn thấy các hoạt động của hải quân Nga, đặc biệt là trong hoạt động của các tàu ngầm của họ, ở mức độ chưa từng thấy kể từ thập niên 80 tới nay,” theo lời tướng Curtis Scaparrotti, tư lệnh quân đội Mỹ tại Âu Châu cho hay tại Quốc Hội Mỹ tháng này.

Nếu sợi dây cáp quang bị cắt đứt, một ngân hàng ở Á Châu không thể chuyển tiền cho Saudi Arabia để chi trả việc mua dầu hỏa. Giới chỉ huy quân đội Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc liên lạc với các đơn vị đang chiến đấu ở Afghanistan và Trung Đông. Một sinh viên du học ở Âu Châu sẽ không thể dùng Skype liên lạc với cha mẹ ở Mỹ.

Nói chung, hiện có khoảng 620,000 dặm cáp quang đang được đặt dưới lòng biển trên khắp thế giới, đủ dài để chạy vòng quanh quả đất gần 25 lần.

Phần lớn các đường dây này do các công ty tư nhân làm chủ, kể cả các công ty viễn thông và Google cũng như Microsoft. Một sợi dây cáp này bị cắt có thể không gây nhiều ảnh hưởng, nhưng nếu cắt mấy sợi cùng lúc hoặc ở một vị trí quan trọng, có thể gây ra sự trì trệ trên toàn thế giới.

“Người Nga đang nghiên cứu vấn đề này và trong một cuộc chiến tương lai, có thể họ sẽ khai thác điều này,” theo lời ông Michael Kofman, một chuyên gia quân sự tại cơ quan nghiên cứu CNA Corp. (V.Giang)

Orange County có trung tâm bệnh nhân tâm thần nội trú cho trẻ em

MỚI CẬP NHẬT