Thursday, May 16, 2024

Tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines trên Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Chính phủ Philippines đã lên tiếng cáo buộc một tàu duyên phòng Trung Quốc đâm vào một tàu tiếp tế của Philippines trên Biển Đông vào hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười. Chiếc tàu của Philippines lúc ấy đang trên đường đi tới một tiền đồn trên Bãi Cạn Second Thomas, nơi tình hình căng thẳng đang dâng cao giữa tàu bè của Trung Quốc và Philippines.

Manila cho rằng “cách lái tàu chặn đầu bạt mạng” của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho tàu Philippines. Ấy thế mà phía Trung Quốc lại đổ vấy cho phía Philippines là “cố tình gây hấn.”

Các tàu của Trung Quốc và Philippines thường chơi trò mèo vờn chuột chung quanh bãi cạn đó, nơi có một đồn lính Filipino đóng chơ vơ trên một chiếc tàu hải quân cũ kỹ đang cần hàng tiếp tế hàng tháng để sinh tồn.

Tàu duyên phòng Trung Quốc (trên) đụng tàu tuần duyên Philippines gần Bãi Cạn Second Thomas trong Biển Đông hôm 22 Tháng Mười, 2023 (Hình: Armed Forces of the Philippines)

Nhưng nhà chức trách Philippines lại nói rằng thái độ của Trung Quốc ngày càng hung hăng, lấn lướt kể từ khi Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên cầm quyền vào hồi Tháng Sáu năm 2022 và tìm cách siết chặt mối liên hệ ngoại giao và quân sự với Washington, đối thủ chính của Bắc Kinh trong cuộc tranh giành ảnh hưởng tại vùng Biển Đông đầy tính chiến lược và giàu tài nguyên.

Cùng ngày, một vụ đụng tàu khác xảy ra cũng gần Bãi Cạn Second Thomas, khi một tàu quân sự Trung Quốc đụng tàu tuần duyên Philippines, giới chức Philippines cho hay.

Manila cho biết, sau đó, một chiếc tàu tiếp tế khác của họ đã có thể tới tiền đồn Philippines tại bãi cạn.

Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông, mà quốc tế gọi là South China Sea (Biển Nam Hoa), trong đó bao gồm Quần Đảo Trường Sa (Spratlys), nơi có Bãi Cạn Second Thomas. Đòi hỏi vùng biển bao la của Trung Quốc trùng lắp với đòi hỏi của các quốc gia khác trong vùng, kể cả Philippines và Việt Nam. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT