Wednesday, April 24, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ: Sẽ trả đũa nếu bị Mỹ trừng phạt về việc mua hỏa tiễn S-400

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động trả đũa lời đe dọa trừng phạt “không thể nào chấp nhận” từ phía Mỹ, do việc chính phủ Ankara mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga, theo lời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Hai, 22 Tháng Bảy. Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu nói thêm rằng ông nghĩ Tổng Thống Donald Trump muốn tránh các hành động đó.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ khởi sự tiếp nhận hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 từ đầu tháng này, khiến chính phủ Mỹ lấy lý do an ninh, đưa đồng minh trong khối NATO này ra khỏi chương trình F-35.

“Nếu phía Mỹ có thái độ thù nghịch, chúng tôi sẽ có biện pháp trả đũa, như chúng tôi từng nói với họ. Đây không phải là lời đe dọa,” theo lời Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu trong cuộc phỏng vấn dành cho đài TGRT Haber.

“Chúng tôi không là một quốc gia sẽ chịu khuất phục trước những người cho thấy sự thù nghịch đối với Thổ Nhĩ Kỳ,” ông Cavusoglu nói, để nhắc lại một đe dọa sẽ trả đũa của phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hồi tháng qua.

Tuy nhiên, ông Cavusoglu cũng nói thêm rằng ông không nghĩ rằng phía chính phủ Mỹ sẽ có hành động gì.

“Ông Trump không muốn có biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và ông cũng thường xuyên nói rằng chính phủ của ông cũng như chính phủ Mỹ trước đây đã có phần trách nhiệm trong việc Thổ Nhĩ Kỳ không được mua hệ thống Patriot. Đây là điều đúng sự thật,” ông Cavusoglu nói.

Hồi tuần qua, chính phủ Mỹ loan báo khởi sự tiến trình đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chiến đấu cơ tàng hình F-35, chiến đấu cơ tối tân nhất của Mỹ hiện nay, vốn sẽ được NATO và các quốc gia đồng minh khác sử dụng.

Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các quốc gia khác trong chương trình F-35, cũng đóng góp một phần trong việc chế tạo phụ tùng cho loại phi cơ này, sản xuất khoảng 900 cơ phận. Một giới chức Mỹ nói rằng sẽ mất từ $500 triệu tới $600 triệu để đưa việc sản xuất các cơ phận này ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tass của Nga trích thuật lời phát biểu của ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tổng công ty quốc doanh Nga Rostec, rằng Moscow và Ankara đang có thương thảo về việc sản xuất một số cơ phận hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 tại Thổ Nhĩ Kỳ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT