Bắc Kinh truy tố Hoàng Chi Phong lần 2, đối diện án chung thân

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Anh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong,) một trong những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ nổi bật tại Hồng Kông, hôm Thứ Tư, 2 Tháng Chín nhận tội âm mưu vận động nước ngoài áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hồng Kông và Trung Quốc. Đây là lần thứ hai anh bị truy tố theo Luật An Ninh Quốc Gia do Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông.

Theo CNN, anh Hoàng Chi Phong hiện đang thụ án tù bốn năm tám tháng sau khi nhận tội trong một phiên tòa về tội lật đổ chính quyền vào năm 2024. Theo kế hoạch, anh sẽ được trả tự do vào Tháng Giêng tới. Nhưng vụ án mới nhất liên quan đến anh bị xét xử vào Thứ Tư tại Tòa Thượng Thẩm Hồng Kông, nơi các mức án có thể lên tới tù chung thân.

Nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Chi Phong bị bắt và chuẩn bị ra tòa năm 2020. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)

Hoàng Chi Phong xuất hiện ở phiên tòa trong chiếc áo xanh đậm và kính đen. Một số nhà ngoại giao phương Tây cũng có mặt theo dõi phiên xử, cho thấy vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Công tố viên cáo buộc anh Hoàng Chi Phong, 29 tuổi, đã tham gia một chiến dịch truyền thông và vận động quốc tế của đảng Demosisto, nhằm kêu gọi các chính phủ và tổ chức nước ngoài áp đặt biện pháp trừng phạt hoặc có hành động chống lại chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc. Chiến dịch này diễn ra trong giai đoạn 2019 và 2020, khi Hồng Kông chìm trong những cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn.

Luật sư của anh Hoàng Chi Phong là ông Derek Chan, đã yêu cầu tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ông lập luận rằng thân chủ của mình không thuộc trường hợp nghiêm trọng nhất của tội danh và cần được xem xét trong bối cảnh Wong còn trẻ nhưng đã trải qua gần sáu năm trong tù.

Luật sư đề nghị tòa áp dụng mức án ở “phần cao của khung thấp,” tức trong khoảng từ ba đến 10 năm, thay vì áp dụng mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Anh Hoàng Chi Phong bắt đầu được công chúng biết đến vào đầu thập niên 2010 khi ông còn là một học sinh. Ông trở thành một trong những người lãnh đạo phong trào phản đối chương trình giáo dục bị nhiều người Hồng Kông cho là chịu ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh.

Tên tuổi của anh sau đó trở nên nổi tiếng trên thế giới trong Phong Trào Dù Vàng năm 2014, khi hàng ngàn người biểu tình đòi hỏi quyền bầu cử dân chủ hơn tại Hồng Kông.

Năm 2016, anh cùng một số nhà hoạt động trẻ thành lập Demosisto, một tổ chức chính trị ủng hộ quyền tự quyết của người dân Hồng Kông. Tổ chức này giải thể sau khi Bắc Kinh ban hành Luật An Ninh Quốc Gia vào năm 2020.

Trung Quốc áp đặt luật này và trao cho chính quyền những quyền hạn rộng lớn để truy tố các hành vi bị xem là ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc cấu kết với các thế lực nước ngoài. Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông viện dẫn luật này cần thiết để khôi phục ổn định và bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Chi Phong điều trần trước Ủy Ban Trung Quốc tại Quốc Hội Mỹ năm 2019. (Hình: Kalynh/Người Việt)

Ngày 17 Tháng Chín, năm 2019, ba người đấu tranh dân chủ là Hoàng Chi Phong, Denise Ho và Sunny Chung điều trần trước Ủy Ban Trung Quốc tại Quốc Hội Mỹ, nói với thế giới rằng Hồng Kông xứng đáng với nền dân chủ tự trị, kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ thông qua Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông.

Năm 2023, theo Radio Free Asia, trong cuốn sách có tựa đề “Among the Braves” của Shibani Mahtani, cựu phóng viên thường trú tại Hồng Kông của tờ Washington Post, và Timothy McLaughlin, tạp chí The Atlantic, là đồng tác giả, tiết lộ giới chức trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhất bác bỏ yêu cầu xin tị nạn chính trị của anh Hoàng Chi Phong, ngay trước khi Bắc Kinh áp đặt một đạo luật an ninh hà khắc lên thành phố này.

Cuốn sách dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết yêu cầu của anh Hoàng Chi Phong bị bác bỏ vì lý do “lợi ích quốc gia,” bất chấp thực tế rõ ràng là anh sẽ bị bắt giữ và bỏ tù nếu phía Mỹ không hành động. (KL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT