KABUL, Afghanistan (NV) – Ông Mullah Abdul Ghani Baradar, người đồng sáng lập Taliban, đến Kabul đàm phán về việc lập chính phủ mới cho Afghanistan, theo The Hill hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Tám.
Ông Baradar là thủ lĩnh chính trị hàng đầu của Taliban và từng đại diện nhóm phiến quân đàm phán với Hoa Kỳ ở Qatar về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Ông mới trở về nước trong tuần này sau 20 năm sống lưu vong ở Qatar.

“Ông ấy sẽ ở Kabul để gặp gỡ các nhà chính trị và thủ lĩnh Jihad về việc lập chính phủ bao gồm tất cả phe phái,” một giới chức Taliban cao cấp nói với hãng tin Agence France-Presse.
Một giới chức Taliban khác cho hãng tin Reuters hay trong vòng vài tuần, nhóm thủ lĩnh tham gia đàm phán sẽ đặt ra khuôn khổ cai trị Afghanistan. Sau đó, các nhóm khác sẽ bắt đầu bàn những vấn đề như tài chánh và an ninh quốc gia.
Giới chức này cho biết thêm khuôn khổ đó “sẽ bảo vệ quyền của mọi người” nhưng sẽ không phải nền dân chủ theo tiêu chuẩn Tây Phương.
Lần trước Taliban cai trị Afghanistan là từ năm 1996 đến 2001. Mặc dù nổi tiếng áp dụng luật Hồi Giáo hà khắc, kể từ khi giành lại quyền kiểm soát đất nước cách đây hai tuần, nhóm phiến quân tỏ ra sẽ thay đổi quan điểm, tuyên bố sẽ tôn trọng phụ nữ “trong khuôn khổ luật Hồi Giáo” và sẽ không truy đuổi kẻ thù cũ. (Th.Long) [qd]



















































































