LONDON, Anh (NV) – Ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, hôm Thứ Năm, 7 Tháng Bảy, tuyên bố từ chức sau khi bị nhiều áp lực từ các giới chức cao cấp thân cận trong chính phủ của ông, cho rằng ông phải ra đi vì làm mất lòng tin của công chúng.
Theo bản tin hãng thông tấn AP, ông Johnson khi tiếp xúc với báo chí bên ngoài dinh thủ tướng đã xác nhận rằng chính các thành viên trong đảng đã đòi ông hãy ra đi. Ông Johnson nói rằng “Họ chính là lý do thúc đẩy quyết định của tôi.”

Chính trị gia 58 tuổi này đã đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU), sau đó là qua những lúc gay go nhất thời đại dịch COVID-19, rồi đến cuộc khủng hoảng do xâm lăng của Nga tại Ukraine gây ra cho thế giới.
Tuy có nhiều thành quả, ông cuối cùng phải từ chức vì có quá nhiều tai tiếng, với “giọt nước làm tràn ly” là việc bổ nhiệm một giới chức cao cấp từng bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục.
Tuy nhiên, việc ông Johnson tuyên bố từ chức không có nghĩa là sẽ ra đi ngay lập tức. Ông không còn giữ chức lãnh đạo đảng Bảo Thủ nhưng cũng nói sẽ tiếp tục ở chức thủ tướng cho tới khi nào đảng chọn được người thay thế. Lịch trình cho việc này sẽ được loan báo trong tuần tới.
Trong số các ứng viên có thể thay thế ông Johnson là ông Sajid Javid, cựu bộ trưởng Y Tế; ông Rishi Sunak, cựu bộ trưởng Tài Chính; bà Liz Truss, bộ trưởng Ngoại Giao; và ông Ben Wallace, bộ trưởng Quốc Phòng.
Vụ tai tiếng mới nhất của ông Johnson liên quan đến việc bổ nhiệm ông Chris Pincher, dân biểu đảng Bảo Thủ, vào một chức vụ cao cấp trong chính phủ, dù biết ông này bị cáo buộc là “bốc hốt” hai người đàn ông khác trong một hộp đêm ở London. Cáo buộc này cũng khiến người ta nhớ lại một loạt các cáo buộc trước đó về cá nhân ông Pincher.
Các câu trả lời không đồng nhất của ông Johnson trước báo chí về việc khi nào ông biết về các cáo buộc liên quan đến ông Pincher đã khiến các giới chức trong đảng và dân chúng đặt vấn đề về sự chính trực của thủ tướng.
Ông Johnson quyết định từ chức vào sáng 7 Tháng Bảy sau khi một trong những đồng minh thân cận nhất, ông Nadhim Zahawi – bộ trưởng Tài Chính – công khai tuyên bố ông Johnson phải ra đi vì quyền lợi của đất nước.
Trong bức thư phổ biến trên Twitter, ông Zahawi nói: “Đất nước phải có được một chính phủ không chỉ ổn định mà còn có phẩm cách.” (V.Giang) [qd]









