Thủ tướng Canada gặp Đức Giáo Hoàng Francis, đòi giáo hội xin lỗi vụ ‘khai hóa’ thổ dân

VATICAN (NV) – Thủ Tướng Canada, ông Justin Trudeau, trong buổi gặp Đức Giáo Hoàng Francis mới đây đã đưa ra một yêu cầu: Phải có lời xin lỗi về vai trò của Giáo Hội Công Giáo tại Canada trong một hệ thống trường nội trú, trong đó các trẻ em thuộc thành phần thổ dân bị bắt buộc phải từ bỏ văn hóa của mình.

Bản tin của BBC News cho hay ông Trudeau hội kiến với Đức Giáo Hoàng tại Vatican hôm Thứ Hai khi đến Ý để dự hội nghị thượng đỉnh của khối G7.

Hệ thống các trường nội trú này được thành lập từ cuối thế kỷ 19, bắt trẻ em của các gia đình thổ dân mang đi và tìm cách hội nhập chúng vào “giòng chính” xã hội Canada. Ngôi trường cuối cùng loại này chỉ mới đóng cửa vào năm 1996.

Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải ở Canada kêu gọi có lời xin lỗi của Đức Giáo Hoàng, một phần của tiến trình làm lành vết thương tinh thần của những người từng phải trải qua các ngôi trường này.

Có khoảng 150,000 trẻ em của các gia đình thổ dân Canada bị bắt mang đưa vào trường nội trú do các giáo hội điều hành. Tại đây, các em bị cấm không được nói ngôn ngữ của mình hay giữ các nét văn hóa truyền thống của chúng, theo bản tin BBC News.

Tuy các chi tiết về cuộc hội kiến riêng giữa ông Trudeau và Đức Giáo Hoàng Francis không được tiết lộ, Tòa Thánh Vatican xác nhận rằng cuộc nói chuyện “lịch sự hòa nhã” và kéo dài trong 36 phút.

Tòa thánh nói rằng cuộc thảo luận “chú trọng vào các vấn đề hội nhập và hòa giải, cũng như tự do tôn giáo và các vấn đề khác,” nhưng không đề cập đến việc có lời xin lỗi.

Bản tin BBC News cho hay Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải, vốn có nhiệm vụ thu thập tài liệu từ những người từng phải trải qua điều này và đưa ra đề nghị để làm lành vết thương tinh thần, gọi hệ thống trường do giáo hội thành lập là “diệt chủng văn hóa” (cultural genocide).

Trong bản báo cáo, ủy ban này đề nghị Giáo Hội Công Giáo đưa ra lời xin lỗi chính thức về vai trò của mình trong hệ thống trường này.

Việc bắt trẻ em thổ dân rồi đưa vào trường để “khai hóa” là điều cũng thấy ở các lục địa khác và được các giáo hội khác thực hiện hồi thế kỷ trước.

Cho đến nay, Giáo Hội Anh Giáo, Presbyterian và United Churches, vốn từng cùng với Giáo Hội Công Giáo điều hành các trường loại này, với sự đồng ý của chính quyền Canada, đều đã đưa ra lời xin lỗi.

Năm 2008, khi còn là thủ tướng Canada, ông Stephen Harper đưa ra lời xin lỗi thay cho người dân Canada, gọi đây là “một trang đen tối trong lịch sử chúng ta.” (V.Giang)

Ngũ Giác Đài thử nghiệm hệ thống chống hỏa tiễn mới, đối phó với đe dọa Bắc Hàn

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT