Thursday, April 25, 2024

Thủ tướng Cộng Hòa Tiệp liên minh với đảng Cộng Sản

PRAGUE, Cộng Hòa Tiệp (AP) – Thủ tướng Cộng Hòa Tiệp, ông Andrej Babis, hôm Thứ Ba, 10 Tháng Bảy ký một thỏa thuận liên minh với đảng Cộng Sản ở quốc gia này.

Đây là việc tạo cơ hội cho đảng này lần đầu tiên có quyền hành kể từ khi xảy ra cuộc Cách Mạng Nhung (Velvet Revolution), lật đổ chính quyền cộng sản năm 1989.

Thỏa thuận vừa ký cũng có nghĩa là chính quyền liên hiệp hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Andrej Babis, một nhà tỷ phú, sẽ có được sự hậu thuẫn tại nghị trường khi có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ Viện Cộng Hòa Tiệp hôm Thứ Tư này.

Đây là cuộc bỏ phiếu bắt buộc theo hiến pháp và tất cả mọi chính phủ ở quốc gia này đều phải có được phiếu tín nhiệm mới được cầm quyền.

Chính phủ hiện nay gồm thành phần đảng ANO, có lập trường trung dung, của ông Babis, và đảng cánh tả Dân Chủ Xã Hội, được tuyên thệ hôm 27 Tháng Sáu, không có thế đa số tại Hạ Viện và cần có sự hỗ trợ của phía cộng sản để tồn tại.

Đảng Cộng Sản ở Cộng Hòa Tiệp vẫn duy trì đường lối cứng rắn, kể cả việc chống lại khối NATO. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT