Friday, April 26, 2024

Thủ tướng Đức không hối tiếc quyết định nhận người tị nạn

BERLIN, Đức (NV) –  Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel, hôm Chủ Nhật cho hay bà không hối tiếc quyết định năm 2015 để mở cửa biên giới cho hàng trăm ngàn người tị nạn vào Đức và nói thêm rằng bà cũng không sợ phải đối đầu với thành phần chống đối trên đường vận động tái tranh cử.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Welt am Sonntag hôm Chủ Nhật, bà Merkel  cho rằng mình không có lỗi lầm gì trong chính sách mở cửa, dù rằng việc hơn một triệu người tị nạn tới Đức trong hai năm qua, phần lớn từ Syria và Iraq, đã khiến gây ra sự chia rẽ trong đảng có khuynh hướng bảo thủ của bà và làm mất đi một số hậu thuẫn, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Với chỉ còn bốn tuần lễ là đến ngày bầu cử 24 Tháng Chín, kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Emnid, đưa ra hôm Chủ Nhật, cho thấy đảng của bà Merkel sẽ thắng với 38% số phiếu, tức 15 điểm hơn đảng đối lập Dân Chủ Xã Hội (SPD). Con số này cao hơn số 32% hồi Tháng Hai nhưng dưới mức 41.5% mà đảng của bà có được trong cuộc bầu cử năm 2013, bản tin Reuters cho biết.

“Nếu một lần nữa phải có các quyết định quan trọng của năm 2015, tôi sẽ không ngần ngại làm y như cũ,” bà Merkel cho hay. “Tình huống lúc đó rất cấp bách và tôi có quyết định của mình dựa trên điều tôi nghĩ là đúng, cả về mặt chính trị và nhân đạo.”

“Những tình huống vô cùng cấp bách đó, lâu lắm mới có một lần trong lịch sử một quốc gia,”  bà nói thêm. “Người đứng đầu chính phủ phải có hành động và tôi đã làm điều này,”  bản tin Reuters cho hay.

Bà Merkel cũng nói không tìm cách tránh né người chống đối khi đi vận động tái tranh cử.

“Chúng ta là quốc gia dân chủ và mọi người ai cũng có thể tự do bầy tỏ ý kiến của mình trước công chúng,” bà cho hay. “Điều quan trọng là chúng ta không tìm cách né tránh một số nơi chỉ vì có số người hò hét phản đối.”(V.Giang)

Bạo động trong biểu tình ở Berkeley, 14 người bị bắt

MỚI CẬP NHẬT