ESSEN, Đức (NV) – Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, chuẩn bị ra tranh cử lần thứ tư và phải đối đầu với tinh thần chống di dân ở Đức, hôm Thứ Ba tuyên bố rằng bộ áo chùm kín từ đầu đến chân của người phụ nữ theo Hồi Giáo, được gọi là burqa, “không thể được chấp nhận ở đất nước chúng ta và phải bị cấm ở bất cứ nơi nào điều này hợp pháp.”
Bản tin của US News and World Report cho hay bà Merkel cũng gọi cuộc khủng hoảng di dân với 890,000 người ào ạt kéo tới Đức hồi năm ngoái là điều “không thể nào để tái diễn.”
Các phát biểu này là sự thay đổi lập trường rõ rệt của một nhà lãnh đạo, thường được gọi là “người bảo vệ sau cùng cho các giá trị cấp tiến Tây Âu.”
Quyết định đón nhận người di dân của bà Merkel khiến tạp chí Time chọn bà là nhân vật trong năm 2015, nhưng điều này cũng khiến bà gặp nhiều chỉ trích gay gắt.
Trong cuộc họp chính trị tại thành phố Essen, bà Merkel nhận định rằng “thế giới đã không trở nên mạnh hơn trong năm 2016 mà lại yếu đi và có nhiều điều bất định hơn.”
Đức sẽ có cuộc bầu cử cấp quốc gia vào khoảng Tháng Chín, 2017. Nước Pháp cũng sẽ có cuộc bầu cử lớn trong năm này.
Tổng Thống Pháp Francois Hollande quyết định sẽ không tái tranh cử, rút lui chỉ sau một nhiệm kỳ với mức ủng hộ của dân chúng rất thấp, trong khi phía hữu đang có đà mạnh lên. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Bắc Nam Trung Quốc tê liệt vì nạn khói mù dày đặc

















































































