Thursday, March 28, 2024

Thủ Tướng Israel bị cựu chánh văn phòng khai nhận hối lộ

JERUSALEM (NV) – Một cựu chánh văn phòng của Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý làm nhân chứng cho chính phủ trong cuộc điều tra về hai vụ hối lộ, trong đó nhà lãnh đạo này bị coi là một nghi can, theo hồ sơ ở tòa án hôm Thứ Sáu.

Quyết định của ông Ari Harow để làm nhân chứng cho phía công tố là một phần của thỏa thuận về vụ điều tra tham nhũng nhắm vào chính ông ta.

Thủ Tướng Netanyahu, người làm thủ tướng trong bốn nhiệm kỳ, bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng.

Phát ngôn viên của gia đình ông Netanyahu cho hay ông sẽ vượt qua khỏi điều gọi là “vạch lá tìm sâu” nhằm đẩy ông ra khỏi chức vụ thủ tướng này.

Ông Netanyahu, năm nay 67 tuổi, từng bị cảnh sát thẩm vấn trong hai vụ. Một vụ liên quan đến các món quà tặng của giới doanh gia cho cá nhân ông và gia đình, và một vụ khác liên quan đến các cuộc thảo luận giữa ông với chủ nhân một trong các tờ báo lớn nhất ở Israel, theo đó đòi phải có các bài viết có lợi cho ông Netanyahu để đổi lấy việc ngăn chặn cạnh tranh từ một tờ báo khác. (V.Giang)

Chính phủ Trump cứng rắn khi cấp chiếu khán nhập cảnh

 

MỚI CẬP NHẬT