Saturday, May 4, 2024

Thụy Điển từ bỏ trung lập, cùng Phần Lan xin gia nhập NATO

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Thủ tướng Thụy Điển hôm Thứ Hai, 16 Tháng Năm, loan báo quốc gia này sẽ cùng Phần Lan xin gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh Nga xâm lăng Ukraine, đánh dấu một thay đổi lịch sử diễn ra sau hơn 200 năm theo chính sách không đứng vào liên minh quân sự nào của quốc gia vùng Bắc Âu này.

Quyết định của Thụy Điển được đưa ra sau khi quốc gia láng giềng Phần Lan hôm Chủ Nhật nói cũng sẽ xin gia nhập khối NATO, hiện có 30 quốc gia thành viên, dù rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin cùng các giới chức cao cấp khác của Nga đã từng có những lời cảnh cáo, đe dọa.

Thủ Tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. (Hình: Henrik Montgomery/TT News Agency/AFP via Getty Images)

Thủ Tướng Magdalena Andersson, khi phát biểu trước quốc hội Thụy Điển, gọi đây là “một thay đổi lịch sử trong chính sách an ninh của quốc gia chúng ta.”

Bà Andersson nói rằng: “Chúng ta sẽ thông báo với NATO rằng chúng ta muốn là thành viên của liên minh này. Thụy Điển cần có những đảm bảo an ninh chính thức vốn là điều sẽ có được khi gia nhập NATO.”

Bà cho biết thêm là Thụy Điển và Phần Lan cùng có quyết định này.

Loan báo của Thủ Tướng Andersson được đưa ra sau cuộc tranh luận tại quốc hội Phần Lan cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho quyết định gia nhập NATO. Trong số tám đảng phái chính trị ở Thụy Điển, chỉ có hai đảng nhỏ, có khuynh hướng thiên tả, là chống lại việc này.

Quan điểm của quần chúng ở cả hai quốc gia từng mạnh mẽ chống lại việc gia nhập NATO trước khi Nga mở cuộc xâm lăng Ukraine hôm 24 Tháng Hai. Tuy nhiên, việc là thành viên NATO nhanh chóng được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng ở cả hai nước sau khi biến cố Ukraine xảy ra.

Putin hôm Thứ Hai nói rằng Nga “không thấy có vấn đề gì” với việc Thụy Điển hay Phần Lan gia nhập NATO, nhưng việc “mở rộng hệ thống hạ tầng cơ sở quân sự vào khu vực sẽ khiến Nga có phản ứng.”

Tại Helsinki, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ, nói có sự ủng hộ lớn lao về việc này ở Quốc Hội Mỹ và ông tin rằng sẽ nhanh chóng có sự chuẩn thuận. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT