Tìm được xe vận tải sau 2 tuần chôn vùi trong hố sụt ở Nhật

YASHIO, Nhật Bản (NV) – Nhà chức trách tìm được phần buồng lái của một chiếc xe vận tải bị hố sụt nuốt chửng ở Nhật Bản cách nay hai tuần trong một ống cống gần đó, theo BBC.

Hình ảnh do máy bay không người lái chụp lại cho thấy có một thi thể bên trong buồng lái, nhưng chưa rõ đó có phải là tài xế 74 tuổi mất tích hai tuần trước hay không.

Đường kính hố sụt là 131 foot (40 mét), xuất hiện tại một ngã tư ở thành phố Yashio, gần Tokyo. Nguyên nhân được cho là do bể ống cống.

Hôm 1 Tháng Hai, lực lượng cứu hộ và máy xúc đất có mặt tại nơi sụp đất nuốt chửng một chiếc xe vận tải cùng tài xế ngày 28 Tháng Giêng, 2025 ở Yashio, Quận Saitama, Nhật Bản. (Hình: STR/JIJI PRESS/AFP/Getty Images)

Lực lượng cứu hộ không thể tiến vào bên trong ống cống có bề ngang 16.4 foot (5 mét) do nước chảy xiết và khí hydrogen sulfide, hay còn gọi là khí thải từ hệ thống ống cống, có nồng độ cao, theo các viên chức.

Lực lượng cứu hộ cần phải gắn một đường ống tạm thời để ngăn nước chảy, từ đó có thể tới gần chiếc xe vận tải. Kế hoạch này có thể kéo dài ba tháng, theo Thống Đốc Yashio, Saitama Motohiro Ono.

Mặc dù đội cứu hộ đã kéo được thùng chở hàng hóa trên xe ra khỏi hố sụt, họ vẫn chưa thể tới gần buồng lái, nơi tài xế bị mắc kẹt.

Lúc đầu, tài xế vẫn còn liên lạc với lực lượng cứu hộ ngay khi xe rơi xuống hố sụt hôm 28 Tháng Giêng, nhưng sau đó mất liên lạc khi chiếc xe bị chôn vùi sâu hơn trong lòng đất.

Hôm Chủ Nhật, nhà chức trách chuyển qua tìm kiếm tông tích tài xế trong ống cống gần đó, và tìm được một phần chiếc ghế tài xế.

Ban đầu, hố sụt chỉ rộng 32.8 foot (10 mét) và sâu 16.4 foot (5 mét), nhưng rồi lan ra gấp bốn lần sau khi chịu ảnh hưởng từ một hố sụt khác gần đó.

Khi miệng hố tiếp tục lở rộng, nhà chức trách yêu cầu cư dân gần đó di tản vì lo ngại tình trạng lở đất.

Ngoài ra, giới chức cũng kêu gọi 1.2 triệu cư dân tại tỉnh Saitama bớt sử dụng nguồn nước, trong đó có hạn chế tắm rửa và giặt giũ, nhằm giảm lưu lượng nước chảy trong hệ thống ống cống.

Nước chảy xiết cùng tình trạng sập mặt đường tiếp diễn đã cản trở công việc tìm kiếm, buộc nhà chức trách đình chỉ cứu hộ nhiều lần vì lý do an toàn.

Hố sụt xảy ra ngày càng nhiều tại các thành phố Nhật Bản, hạ tầng cơ sở ống cống cũ kỹ.

Các viên chức cho biết hệ thống ống cống bị bể có thể mất từ hai tới ba năm mới sửa chữa xong. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT