Tổng thống Ukraine: ‘Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng’

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, tuyên bố ông “chắc chắn” Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược, theo CNN và BBC.

Ông Zelensky tuyên bố như vậy trong buổi họp báo vài tiếng đồng hồ ở thủ đô Kiev nhân kỷ niệm một năm Nga xâm lược Ukraine.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, phát biểu trong buổi họp báo ở Kiev, Ukraine, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai. (Hình: Roman Pilipey/Getty Images)

“Chiến chắng là chắc chắn. Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng,” ông Zelensky nói. “Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ để chiến thắng. Chúng tôi có động lực, niềm tin chắc chắn, bạn bè, ngoại giao. Một năm qua, tất cả quý vị cùng đoàn kết để chiến thắng.”

Ngày 24 Tháng Hai, 2022, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, mở cuộc xâm lược Ukraine toàn diện, tuyên bố sẽ chiếm thủ đô Kiev và lật đổ chính phủ thân Âu Châu của Tổng Thống Zelensky trong vài ngày.

Nhưng kế hoạch của ông Putin thất bại hoàn toàn. Một năm sau khi Nga bắt đầu xâm lược, Ukraine hiện vẫn chiến đấu và đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga phía Bắc Kiev cũng như vài khu vực phía Đông và phía Nam đất nước.

Một năm qua, ông Zelensky liên tục bác bỏ ý tưởng đàm phán bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào mà Ukraine sẽ bị mất lãnh thổ. Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, ông tuyên bố sẽ không thương lượng với ông Putin – mặc dù ông sẵn sàng đàm phán với ông Putin trước khi chiến tranh nổ ra.

“Ông ta không còn giống như cũ. Ở đó không có ai để đàm phán,” ông Zelensky cho hay.

Tổng Thống Zelensky tiết lộ ông mong muốn Trung Quốc, cũng như Ấn Độ, Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu, tham gia tiến trình hòa bình giữa Ukraine với Nga.

Ông tỏ ý cho biết Ukraine sẽ được cấp chiến đấu cơ, nhưng không nói rõ nước nào đang cân nhắc cung cấp, mà chỉ cho hay có ba quốc gia Âu Châu.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, phóng viên hỏi tổng thống Ukraine xem điều gì là tồi tệ nhất từ đầu cuộc chiến tới nay. “Tôi nghĩ là Bucha,” ông đáp.

Bucha, thị trấn nhỏ ngay bên ngoài Kiev, được Ukraine giải phóng sau khi bị Nga chiếm đóng nhiều tuần lễ. Sau khi giành lại thị trấn này Tháng Tư năm ngoái, Ukraine tìm thấy nhiều mộ tập thể chôn cư dân địa phương bị quân Nga thảm sát.

“Cảnh mà tôi nhìn thấy lúc đó rất khủng khiếp,” ông Zelensky nhớ lại.

Sau hơn hai giờ, tổng thống Ukraine kết thúc buổi họp báo bằng câu trả lời đầy cảm động về gia đình ông. Ông cho hay, với ông, vợ con là quan trọng nhất trong đời, mặc dù ông không được gặp vợ con thường xuyên do chiến tranh.

“Tôi rất tự hào về vợ tôi,” ông Zelensky nói, và thừa nhận khó tìm từ ngữ để diễn tả.

“Tôi hiểu cô ấy, và tôi biết cô ấy đang làm hết sức mình cho con cái chúng tôi cũng như cho đất nước,” ông cho hay. “Tất nhiên, tôi nhớ vợ con. Quan trọng nhất là không làm họ thất vọng. Quan trọng nhất là bảo đảm con tôi tự hào về tôi.”

Lính Ukraine tập luyện chiến đấu ở vùng Donbas, phía Đông, Ukraine, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai. (Hình: John Moore/Getty Images)

Nhân kỷ niệm một năm cuộc chiến, Tổng Thống Zelensky động viên binh lính Ukraine và tiếp tục kêu gọi quốc tế hỗ trợ nước ông. Trước buổi họp báo, ông ban thưởng cho binh lính và tới thăm quân nhân bị thương.

Trước đó, sáng Thứ Sáu, ông Zelensky đọc diễn văn trước quân đội Ukraine ở Kiev. Ông nhấn mạnh chính quân đội sẽ quyết định tương lai đất nước.

“Chính quý vị sẽ quyết định chúng ta còn tồn tại hay không. Ukraine còn tồn tại hay không. Từng ngày. Từng giờ. Chính quý vị – binh lính Ukraine – sẽ quyết định,” ông tuyên bố.

Trong khi đó, ở Nga, ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và đang là phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga, hôm Thứ Sáu tuyên bố mục tiêu của Nga là “đẩy những đường biên giới đe dọa đất nước chúng ta càng xa càng tốt, thậm chí nếu đó là đường biên giới của Ba Lan.”

Nga hiện vẫn chiếm đóng 1/5 lãnh thổ Ukraine và dường như sắp mở đợt tấn công lớn khắp tiền tuyến.

Cũng hôm Thứ Sáu, Mỹ loan báo áp thêm hàng loạt lệnh trừng phạt Nga và công bố viện trợ thêm $2 tỷ vũ khí cho Ukraine. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT