Friday, April 19, 2024

Trung Quốc liên tục gây sức ép quân sự, Đài Loan tập trận lớn

TAIPEI, Đài Loan (NV) – Quân đội Đài Loan hôm 28 Tháng Năm mở một cuộc tập trận lớn nhất trong năm nhằm chống lại các cuộc tấn công từ Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn AFP, cuộc tập trận có sự thao diễn của các chiến đấu cơ đáp xuống xa lộ và được tiếp tế nhiên liệu, bom đạn, trong trường hợp các phi trường quân sự không còn sử dụng được.

Trung Quốc từ lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày được thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Kể từ khi bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), lãnh đạo đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP), lên cầm quyền năm 2016, Bắc Kinh lại càng tạo thêm nhiều áp lực, cả về quân sự lẫn ngoại giao, đối với Đài Loan.

Đảng DDP không chấp nhận Đài Loan là một phần của “một Trung Quốc”, như đòi hỏi của chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các phi cơ quân sự Đài Loan được tiếp tế nhiên liệu và bom đạn trên xa lộ. (Hình: Military News Agency via AP)

Tuần này, Đài Loan, quốc gia có 23 triệu dân, đã có nhiều cuộc thực tập để chống lại mối đe dọa quân sự mà họ phải đối diện.

Hôm Thứ Hai, đường xá ở phía Bắc Đài Loan có lúc vắng vẻ khi giới hữu trách mở cuộc thực tập di tản dân chúng vào các nơi trú ẩn chống lại việc bị tấn công bằng hỏa tiễn. Các lời nhắn được gửi qua điện thoại di động và còi báo động pháo kích vang rền khắp nơi.

Sang đến ngày Thứ Ba, khoảng 1,600 quân nhân Đài Loan được huy động khi các phi cơ thực tập đáp xuống một xa lộ, trong cuộc tập trận thường niên được gọi là “Hán Quang” (Han Kuang).

Có ba chiến đấu cơ cùng một phi cơ trinh sát báo động sớm đã đáp xuống xa lộ, được tiếp tế nhiên liệu, bom đạn và hỏa tiễn trước khi cất cánh trở lại.

Các quan sát viên quân sự quốc tế nói rằng hỏa lực của quân đội Trung Quốc mạnh hơn Đài Loan gấp bội.

Tuy nhiên, trong những năm qua Đài Loan đã phát triển chiến lược chiến tranh không đối xứng để giữ đảo càng lâu càng tốt và gây ra các tổn thất nặng nề cho Bắc Kinh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT