BẮC KINH (NV) – Trung Quốc và Nga tập trận trên vùng biển ở phía Đông tỉnh Quảng Đông, tránh khu vực “nhạy cảm” phía Nam đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nhiều nước.
Tân Hoa Xã hôm 14 tháng 9 đưa tin về cuộc tập trận phối hợp giữa lực lượng hải quân Trung Quốc với Nga bắt đầu khai diễn từ ngày 13 và dự trù kéo dài đến hết ngày 19 tháng 9, bao gồm sự tham dự của một số chiến hạm, tàu ngầm, máy bay các loại, thủy quân lục chiến và lực lượng đổ bộ đánh chiếm đảo.
Cuộc tập trận diễn ra vào dịp ông Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu một phái đoàn cao cấp sang thăm Trung Quốc bàn thảo nhiều việc từ kinh tế sang an ninh và tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước.
Theo tin tức trước đây, cuộc tập trận này làm cho Hà Nội ngỡ ngàng, khi thấy nói cuộc tập trận diễn ra trên Biển Đông. Tuy Nga không còn là một nước Cộng Sản, nhưng giữa Hà Nội với Moscow vẫn có những quan hệ chặt chẽ mọi mặt mà hầu hết các trang bị võ khí của Việt Nam mua sắm sau đều đến từ Nga.
Vào hôm 6 tháng 9, sau cuộc gặp mặt với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “ủng hộ lập trường của Trung Quốc” đối với phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế The Hague bác bỏ tuyên bố đường “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80% Biển Đông là của Trung Quốc.
Cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc diễn ra trên vùng biển Quảng Đông, không nằm bên trong đường “Lưỡi Bò” mà Wang Hai (Vương Hải), phó tư lệnh Hải Quân Trung Quốc nói cuộc tập trận là “giải pháp chiến lược” và hành động cụ thể để cổ động cho đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc với Nga, đồng thời “làm sâu sắc hơi các cuộc giao lưu giữa quân đội hai nước, đặc biệt là hải quân.”
Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc dụ dỗ Việt Nam đàm phán song phương về Biển Đông
Theo sự tường thuật trên Tân Hoa Xã, cuộc tập trận chú trong nhiều đến phối hợp phòng vệ trên không, chống tàu ngầm, đổ bộ, cấp cứu, chiếm đảo.
Cuộc tập trận được tổ chức có vẻ như muốn bắn tiếng cho Washington rằng, không phải Trung Quốc đối diện với các thách đố của Mỹ trên Biển Đông hay Hoa Đông mà còn có Nga đứng bên cạnh Trung Quốc.
Báo Nga thì nói có tất cả 18 tàu, 21 máy bay các loại, cùng 250 thủy quan lục chiến của hai bên tham gia tập trận. Trong đó có cả tuần dương hạm, khu trục hạm và tàu tiếp vận.
Tân Hoa Xã thì nói rõ hơn, Nga đưa 3 tàu mặt nước, 2 tàu tiếp vận, 2 trực thăng, 96 lính thủy quân lục chiến và các trang bị thiết giáp đổ bộ từ biển. Hải Quân Trung Quốc tham dự gồm 10 tàu chiến, gồm cả khu trục hạm, hộ tống hạm, tàu đổ bộ, tàu tiếp vận và tàu ngầm cùng với 11 máy bay chiến đấu, 8 trực thăng, 160 lính thủy quân lục chiến và xe lội nước.
Bình luận về cuộc tập trận này, Đô Đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng cuộc tập trận hỗn hợp Nga-Trung Quốc nếu diễn ra ở chỗ khác sẽ không làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.
Đồng thời với những lời tuyên bố của ông Putin, cuộc tập trận hỗn hợp nói trên cho thấy tầm mức hậu thuẫn của Nga đối với Trung Quốc. Nó có vẻ cho thấy Moscow cần một liên minh mạnh với Bắc Kinh hơn là một Việt Nam yếu, cũng như thấy các tranh chấp của các nước nhỏ khác không là vấn đề lớn của Nga. (TN)















































































