Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc tuyên bố ‘kiên quyết bảo vệ quyền lợi’ trong vụ khinh khí cầu

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Ba, 7 Tháng Hai, tuyên bố sẽ “kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình” trong vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc, giữa lúc mối quan hệ giữa hai nước này ngày càng xấu đi, theo AP.

Vụ khinh khí cầu bị phát giác và bắn hạ ở Mỹ tuần trước khiến ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, hủy chuyến thăm Trung Quốc quan trọng đã lên kế hoạch cho tuần này.

Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. (Hình minh họa: Facebook Chinese Ministry of Foreign Affairs)

Trung Quốc tuyên bố đó là khinh khí cầu nghiên cứu thời tiết nhưng từ chối nói rõ của cơ quan hoặc công ty nào.

Hôm Thứ Ba, bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, lặp lại rằng “khinh khí cầu không người lái” đó không gây nguy hiểm gì và vô tình bay lạc vô không phận Mỹ.

Bà Mao một lần nữa chỉ trích Mỹ vì phản ứng quá đáng thay vì “bình tĩnh, chuyên nghiệp,” và vì dùng vũ lực bắn hạ khinh khí cầu.

Khi phóng viên hỏi Trung Quốc muốn thu hồi xác khinh khí cầu hay không, bà Mao chỉ khẳng định lại rằng khinh khí cầu đó “của Trung Quốc.”

“Khinh khí cầu đó không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình,” bà Mao tuyên bố trong buổi họp báo hằng ngày nhưng không nói rõ chi tiết.

Thứ Tư tuần trước, khinh khí cầu Trung Quốc được phát giác lần đầu tiên trên bầu trời tiểu bang Montana, nơi có nhiều hầm chứa hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ. Hôm Thứ Bảy, nó bị quân đội Mỹ bắn hạ ngay ngoài khơi Đại Tây Dương.

Mấy năm qua, hàng loạt quốc gia, từ Nhật tới Costa Rica, phát giác khinh khí cầu bị nghi hoặc được xác nhận là của Trung Quốc. Báo chí Đài Loan đưa tin khinh khí cầu màu trắng khả nghi được nhìn thấy trên bầu trời đảo quốc này ít nhất ba lần trong hai năm qua.

Điều đó đặc biệt đáng lo ngại vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và hứa dùng vũ lực giành quyền kiểm soát đảo quốc tự trị này nếu cần.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan chưa bao giờ công khai nói những khinh khí cầu đó là của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự việc ở Mỹ tuần trước làm Đài Loan chú ý lại những vụ khinh khí cầu bay qua đảo quốc này.

Kích thước khinh khí cầu Trung Quốc bay vô không phận Mỹ tuần trước, cũng như thiết bị gắn trên đó, khiến người ta hoài nghi mục đích của nó. Cùng với giới chức Mỹ, hầu hết chuyên gia an ninh đều bác bỏ việc Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu đó có mục đích nghiên cứu thời tiết chứ không phải do thám.

“Trong giới nghiên cứu thời tiết, tôi không tìm ra người nào từng nhìn thấy hoặc nghe thấy khinh khí cầu thời tiết nào như vậy,” ông Cheng Ming-dian, giám đốc Cơ Quan Khí Tượng Trung Ương Đài Loan, nói. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT