Thursday, April 25, 2024

Úc báo động khi oanh tạc cơ Nga tiến gần không phận

SYDNEY, Úc (NV) – Một căn cứ không quân Úc được đặt trong tình trạng báo động sau khi thấy các oanh tạc cơ chiến lược của Nga bay tới gần trong khi tham dự cuộc tập trận ở hải phận quốc tế ngoài khơi Indonesia. Các chuyên gia quốc phòng nói rằng hành động này cho thấy Moscow đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở vùng Thái Bình Dương.

Bản tin của tờ báo The Guardian cho hay căn cứ Darwin được báo động hồi đầu Tháng Mười Hai trong cuộc tập trận của Nga, vốn theo tin từ Bộ Quốc Phòng Nga gồm có hai oanh tạc cơ tầm xa có khả năng mang võ khí nguyên tử loại Tu-95MS.

RT, đài truyền hình tiếng Anh của Nga được điện Kremlin hỗ trợ, cho hay đây là lần đầu tiên có phi vụ tuần tiễu của Nga ở vùng Thái Bình Dương và xuất phát từ Indonesia, theo tờ Guardian.

Các phi cơ Nga cất cánh từ phi trường Biak của Indonesia, trên đảo nằm về phía Bắc của Papua và bay liên tục trong hơn tám giờ đồng hồ trên vùng biển quốc tế, theo giới chức quân sự Nga.

Năm 2014, các chiến hạm Nga cũng kéo đến khu vực Bắc Úc, chỉ ít ngày trước khi có cuộc họp của khối G20 ở Brisbane, trong lúc có sự căng thẳng trong mối liên hệ giữa Moscow và Canberra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT