Friday, March 29, 2024

Úc: Sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp đe dọa của Trung Quốc

CANBERRA, Úc (NV) – Thủ Tướng Úc cho hay quốc gia ông hoàn toàn có quyền di chuyển trong vùng Biển Đông sau khi có nguồn tin từ giới truyền thông nói rằng hải quân Trung Quốc tìm cách xua đuổi ba chiến hạm Úc ra khỏi khu vực đang có nhiều tranh chấp này.

Phía Trung Quốc có hành động thách thức hai hộ tống hạm Úc cùng một tàu tiếp dầu đi cùng hồi tháng này, khi cả ba chiếc đang trên đường sang thăm Việt Nam, theo bản tin của cơ quan truyền thông Australian Broadcasting Corp.

Hiện chưa rõ là điều gì đã xảy ra ngoài biển, trong lúc Trung Quốc đang có cuộc thao dượt hải quân lớn nhất trong vùng từ trước tới nay.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc bênh vực hành động của hải quân mình, nói rằng các tin tức đưa ra không đúng sự thật và phía Trung Quốc chỉ có các liên lạc với phía Úc.

Hiện chưa có chi tiết về những điều gì được đưa ra trong các liên lạc này hay có hành động gì khác hay không.

Trung Quốc hiện ngang ngược coi hầu như toàn vùng Biển Đông là thuộc chủ quyền của họ. (V.Giang)

Trâm Nguyễn là phụ nữ gốc Việt đầu tiên tranh cử tại Massachusetts

MỚI CẬP NHẬT