KIEV, Ukraine (NV) – Ngoại trưởng Ukraine hôm Thứ Tư, 13 Tháng Bảy, nói quốc gia này không thể tái tục xuất cảng lúa mì cho thế giới nếu không có bảo đảm an ninh cho các bến cảng và thương thuyền của họ trước đe dọa tấn công của Nga, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Các giới chức quân sự Nga và Ukraine hôm Thứ Tư đã có cuộc họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ mấy tháng nay. Cuộc họp được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để thảo luận một kế hoạch do Liên Hiệp Quốc đề ra nhằm đưa số lượng lúa mì của Ukraine hiện đang bị Nga phong tỏa đến các thị trường thế giới qua cửa Hắc Hải.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho AP, ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, nói: “Bất cứ thỏa thuận nào cũng phải có việc bảo đảm rằng Nga tôn trọng các hành lang di chuyển, không tìm cách bất ngờ tấn công các hải cảng hay dùng phi pháo để tấn công những nơi này.”
Ngoại Trưởng Kuleba cũng nói với AP rằng quân đội Ukraine đang “đặt kế hoạch và chuẩn bị hoàn toàn tái chiếm” các thành phố và thị trấn nằm dọc theo bờ biển Hắc Hải đang bị Nga chiếm đóng. Các đơn vị Ukraine hiện đang gia tăng nỗ lực lấy lại khu vực ở phía Nam quốc gia này trong lúc Nga dồn quân về phía Đông Ukraine.
Khi được hỏi về các nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc xâm lăng do Nga khởi xướng từ ngày 24 Tháng Hai tới nay, ông Kuleba cho rằng hòa đàm khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn tới đây.
Ngoại Trưởng Kuleba nhận định là “Nga vẫn trong tinh thần chiến tranh và do vậy không thực sự có ý muốn hòa đàm.”
Phía chính phủ Ukraine cáo buộc rằng Moscow đang tìm cách mặc nhiên sát nhập các khu vực ở Ukraine bị quân Nga chiếm đóng, như ở Kherson, Mariupol và các thành phố khác bằng cách đưa chương trình học Nga vào những nơi này, chỉ cho dùng đồng rúp của Nga khi mua bán và cấp sổ thông hành Nga cho người dân Ukraine trong vùng tạm chiếm. (V.Giang) [qd]






























































