Ukraine phản đòn, không kích bằng 1,000 drone trên khắp lãnh thổ Nga

KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine mở cuộc tấn công bằng hơn 1,000 máy bay không người lái (drone) trên khắp lãnh thổ Nga hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, một trong những đợt không kích lớn nhất của Kiev trong năm nay. Hãng thông tấn AP cho biết các mục tiêu bao gồm cơ sở dầu mỏ và hạ tầng dân sự, làm một người thiệt mạng và năm người bị thương.

Thống Đốc Alexander Beglov của thành phố St. Petersburg cho biết các cuộc tấn công gây hỏa hoạn tại cảng xuất cảng dầu Petersburg, nơi thể cung cấp tới 12.5 triệu tấn dầu mỗi năm và kho dầu Ruchi.

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt lửa tại nơi Nga bắn hỏa tiễn vào một tòa nhà chung cư ở Kiev vào ngày 14 Tháng Mười, năm 2026. (Hình: Genya SAVILOV/AFP via Getty Images)

Theo chính quyền Ukraine, 11 người đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương trên khắp Ukraine trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và drone của Nga trong vòng 24 giờ đến sáng Chủ Nhật, bao gồm cả cái mà họ gọi là cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng ở khu vực Odesa.

Các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Volodymyr Zelensky đang có mối quan hệ không tốt đẹp với Tổng Thống Donald Trump, người tuần trước gọi cuộc tấn công của Kiev vào các nhà máy lọc dầu của Nga là một “sự ô nhục.”

Nhà bán lẻ Nga Ozon xác nhận trung tâm hậu cần của công ty bị nhắm mục tiêu, trong khi tập đoàn công nghệ VK cho biết một trung tâm dữ liệu của họ cũng bị tấn công.

Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 1,015 drone của Ukraine tại 15 vùng của Nga, cùng với các khu vực trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập và vùng Hắc Hải. Những con số này do phía Nga công bố và chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Một tuần trước, Tổng Thống Trump cho biết Nga và Ukraine đã “đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau,” nhưng không đưa ra nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Washington và Kiev bất đồng về lời kêu gọi của ông Trump.

Theo AP, cả Kiev và Moscow đều không thừa nhận một thỏa thuận như vậy. Ukraine cho biết ban đầu họ tạm ngưng các cuộc tấn công liên quan đến năng lượng, trong khi Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga vẫn tiếp tục oanh kích các cơ sở năng lượng của Ukraine.

“Kể từ khi tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn năng lượng một tuần trước, Nga cố tình ‌tấn công các lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Ukraine ⁠76 lần,” Tổng Thống Zelensky viết trên mạng xã hội X vào Chủ Nhật.

Đáp lại, Ukraine tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Nga trong tuần này, với lập luận rằng Moscow không tuân thủ thỏa thuận.

“Mỹ nên thấy rằng Nga không thực hiện bất kỳ bước đi có đi có lại nào để đáp lại các thỏa thuận hoặc giảm nhẹ lệnh trừng phạt,” ông Zelensky viết trên X. “Ngược lại, họ coi mọi tín hiệu về cơ hội kiếm tiền là bằng chứng cho thấy việc đặt cược vào chiến tranh của họ đang mang lại kết quả và họ có thể tiếp tục chiến đấu.”

Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu ký lệnh hành pháp bãi bỏ các biện pháp trừng phạt mang tên cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Grahan đối với việc nhập khẩu dầu diesel của Nga. Đồng thời đưa ra lệnh miễn trừ, cho phép Nga thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế do Quốc Hội Mỹ ủy quyền. Hành động này gây ra các lời chỉ trích ngay cả từ các đảng viên Cộng Hòa, theo AP. Chính quyền Trump cũng bị Kiev chỉ trích về những quyết định liên quan đến trừng phạt Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine.

Diễn biến mới nhất cho thấy việc đạt được thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng vẫn rất khó khăn trong khi cuộc chiến rộng lớn hơn chưa chấm dứt. Hai bên vẫn chưa công bố thỏa thuận ngừng bắn toàn diện bao trùm mọi hoạt động quân sự. (KL) [dt]

video
play-rounded-fill