KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine hôm Thứ Ba, 27 Tháng Chín, tố cáo Nga làm rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt lớn sang Âu Châu, gọi đó là “tấn công khủng bố,” theo BBC.
Ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, cho hay phá hoại hai đường ống khí đốt Nord Stream 1 và 2 là “hành động gây sự” với Liên Âu (EU).

Ông Podolyak cho biết thêm rằng Nga muốn làm cho Âu Châu hoảng sợ trước mùa Đông. Ông kêu gọi EU gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Giới nghiên cứu địa chấn báo cáo có vài vụ nổ xảy ra dưới biển trước khi Nord Stream 1 và 2 bị rò rỉ.
Chiều Thứ Hai, công ty vận hành Nord Stream 2 cảnh báo đường ống này bị mất áp suất, khiến chính quyền Đan Mạch khuyến cáo tàu thuyền tránh khu vực gần đảo Bornholm.
Công ty vận hành Nord Stream 1 loan báo hai đường ống này bị hư hại cùng lúc “chưa từng thấy” trong một ngày.
Bộ Tư Lệnh Đan Mạch công bố video hai đường ống này bị rò rỉ, bọt nước nổi lên mặt biển Baltic gần đảo Bornholm. Nơi bị ảnh hưởng rộng nhất có đường kính 0.6 dặm, bộ này cho hay.
“Rò rỉ khí đốt từ NS-1 [Nord Sream 1] chỉ có thể là tấn công khủng bố do Nga lên kế hoạch và là hành động gây sự với EU. Nga muốn gây bất ổn cho tình hình kinh tế ở Âu Châu và gây hoảng sợ trước mùa Đông,” ông Podolyak viết bằng tiếng Anh trên Twitter.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, tuyên bố ông “cực kỳ lo ngại” về vụ này, và không loại trừ có người cố ý tấn công.
Chính quyền Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đang điều tra.
EU từng cáo buộc Nga dùng khí đốt làm vũ khí kinh tế trả đũa việc Moscow bị EU trừng phạt vì xâm lăng Ukraine.
Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc đó, cho hay lệnh trừng phạt của EU khiến Nga không thể bảo trì tốt cơ sở hạ tầng khí đốt.
Cho dù nguyên nhân Nord Stream 1 và 2 bị rò rỉ là gì, vụ này sẽ không ảnh hưởng tức thì đến nguồn cung khí đốt cho Âu Châu, vì cả hai đường ống này đều hiện không hoạt động, dù vẫn còn chứa khí đốt bên trong.
Nord Stream 1 ngưng hoạt động từ khi Nga đóng đường ống này để bảo trì hồi Tháng Tám, còn Nord Stream 2 ngừng cung cấp khí đốt sau khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine cuối Tháng Hai. (Th.Long) [qd]



























































































