STRASBOURG, Pháp (NV) – Hôm Thứ Năm, 18 Tháng Bảy, các nhà lập pháp tại Nghị Viện Âu Châu bỏ phiếu bầu cho Ursula von der Leyen tái đắc cử lần thứ hai trong nhiệm kỳ 5 năm với cương vị là chủ tịch ủy ban điều hành Liên Âu, giúp bà có được khối đa số dễ như trở bàn tay đồng thời không để vuột mất khả năng lãnh đạo, thông tấn xã AP loan tin.
Von der Leyen giơ cả hai nắm đấm lên cao để đón nhận chiến thắng khi Chủ Tịch Nghị Viện Roberta Metsola tuyên cáo kết quả tại cơ quan lập pháp. Von der Leyen gọi việc tái đắc cử là chiến thắng dành cho những người ủng hộ bà, những nhà lập pháp được bà gọi là “ủng hộ Âu Châu, ủng hộ Ukraine (và) ủng hộ nền pháp trị.”
Việc tái đắc cử giữ vững tổ chức trong giới lãnh đạo của khối 27 quốc gia Liên Âu trong lúc liên minh đang đầu tắt mặt tối với các cuộc khủng hoảng từ cuộc xâm lược Ukraine cho tới biến đổi khí hậu, nhập cư và tình trạng thiếu nhà ở. Von der Leyen cho biết bà và đồng minh đang nỗ lực “vì một Âu Châu hùng mạnh,” trích dẫn các chủ đề về thịnh vượng, an ninh và quốc phòng.

Tổ chức Đảng Xanh/Đồng Minh Tự Do Âu Châu (Greens/EFA) trong nghị viện bỏ phiếu cho von der Leyen sau khi bà cam kết thực hiện các sáng kiến về khí hậu tại Âu Châu, cải thiện các chính sách xã hội gồm có biện pháp cung cấp nhà ở giá rẻ và không thỏa hiệp với phe cực hữu.
“Phần lớn những người phản đối phe cực hữu phải giữ nguyên lập trường trong tương lai. Chúng ta không được lơ là trước các thế lực cực hữu đang trỗi dậy nhằm tước đoạt quyền tự do và phá hủy nền dân chủ Âu Châu,” chủ tịch Đảng Xanh/EFA, Bas Eickhout, cho biết.
Phần lớn 401 nhà lập pháp trong cơ quan lập pháp gồm 720 ghế, bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo Đức sau phần phát biểu von der Leyen cam kết trở thành một nhà lãnh đạo quyết liệt đại diện cho Âu Châu trong thời điểm khủng hoảng và phân cực.
Thủ tướng phe cực hữu Ý, Giorgia Meloni, cho biết trong một tuyên bố thu hình rằng Đảng Anh Em Nước Ý của bà bỏ phiếu chống lại von der Leyen vì họ bất đồng với “phương pháp cũng như phẩm chất” của tiến trình bỏ phiếu cho von der Leyen. Tuy nhiên, Meloni nói thêm rằng “Ý vẫn hợp tác với Ủy Ban Liên Âu EC.”
Cuộc bỏ phiếu kín diễn ra ngay sau khi phe cực hữu giành được nhiều thắng lợi, trong đó có cả đảng phái của Meloni, trong cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu vào tháng trước. Đảng phái của Meloni giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Âu Châu tại Ý với 28% số phiếu bầu.
Trong phần phát biểu nhằm cố kết đồng minh trên toàn bộ cục diện chính trị, von der Leyen cam kết sẽ củng cố nền kinh tế Liên Âu, các cơ quan cảnh sát và biên giới Liên Âu, giải quyết vấn đề nhập cư và theo đuổi các chính sách giải quyết biến đổi khí hậu, đồng thời giúp đỡ những người nông dân từng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối giới chức quan liêu và các quy định về môi trường do Liên Âu ban hành đang làm họ giậm chân tại chỗ.
Bà cũng cam kết giải quyết tình trạng nhà ở khan hiếm trên khắp Âu Châu và sẽ bổ nhiệm một ủy viên cho vùng Địa Trung Hải do khu vực này đang phải đương đầu với nhiều thách thức.
Bà cũng chỉ trích Thủ Tướng Hungary Viktor Orbán và chuyến viếng thăm Nga gần đây ngay sau khi Hungary tiếp quản vị trí chủ tịch Liên Âu được luân phiên mỗi sáu tháng.
Trong năm năm qua, von der Leyen lèo lái Liên Âu vượt qua hàng loạt các cuộc khủng hoảng, gồm có việc Anh Quốc rời bỏ Liên Âu, đại dịch Covid-19 và hành động xâm lược Ukraine của Nga. Bà cũng thúc giục Thỏa Thuận Xanh với mục tiêu giúp Liên Âu biến thành nơi thanh lọc sạch sẽ tình trạng biến đổi khí hậu từ đây cho tới 2050.
Cuộc bầu cử von der Leyen diễn ra khi tân Thủ Tướng Anh Quốc Keir Starmer đang chào đón khoảng 45 nguyên thủ quốc gia Âu Châu nhằm thảo luận về vấn đề nhập cư, an ninh năng lượng và hiểm họa từ Nga khi ông tìm cách nối lại bang giao giữa Anh Quốc và các quốc gia lân bang.
Các nhà lãnh đạo Liên Âu đồng thuận đề cử von der Leyen tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng trước. Liên Âu ủng hộ nỗ lực của nữ lãnh đạo 65 tuổi khi Đảng Nhân Dân Âu Châu trung hữu, gồm có Liên Minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo của von der Leyen, vẫn là thế lực lớn nhất trong Nghị Viện Âu Châu sau cuộc bầu cử.
Chính khách người Đức được tán tụng vì vai trò dẫn dắt trong cuộc khủng hoảng Covid-19, thời điểm Liên Âu hợp lực mua vaccine công dân Âu Châu. Nhưng bà cũng bị lên án gay gắt vì bất minh trong các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất vaccine. (TTHN)



























































































