Saturday, May 4, 2024

Số người thiệt mạng vì bão Otis tăng lên 48 ở Mexico

ACAPULCO, Mexico (NV) – Ít nhất có 48 người chết khi bão Otis Cấp 5 đổ bộ vào bờ biển miền Nam Mexico, nhà cầm quyền loan báo hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười.

Nhiều chuyến hàng cứu viện đang tới bờ biển Thái Bình Dương bị tàn phá của Mexico. Số người chết vì bão Otis ngày càng tăng khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm được nhiều thi thể hơn từ hải cảng Acapulco và bên dưới những gốc cây đổ nhào cũng như tàn dư khác từ cơn bão.

Hàng trăm gia đình vẫn đang trông ngóng tin tức thân nhân.

Cuồng phong Otis đổ bộ vào đất liền sáng sớm Thứ Tư, 25 Tháng Mười với sức gió mãnh liệt 165 dặm/giờ (266 km/giờ) sau khi mạnh lên nhanh tới nỗi không ai kịp trở tay.

Quang cảnh tàn phá do Bão Otis gây nên ở Puerto Marques, Mexico, hôm 28 Tháng Mười, 2023, với số người thiệt mạng lên 39 (Hình: RODRIGO OROPEZA/AFP/Getty Images)

Mặc dù mất sinh lộ trong lần vượt đại dương tàn khốc của Otis qua bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, ngư dân 44 tuổi, Kristian Vera, vẫn cảm thấy may mắn. Trước đó cùng ngày, bà nhìn thấy một thi thể được kéo lên khỏi mặt nước và thấy nhiều gia đình đến rồi đi, truy tìm tông tích thân nhân.

Nhà chức trách Mexico nâng thương vong chính thức của Otis lên 48 người chết và 36 người mất tích hôm Chủ Nhật.

Nhưng Vera và những người khác cho rằng con số đó có thể sẽ tăng lên, một phần là do số người ra khơi trong lúc cơn cuồng phong chỉ mới là bão nhiệt đới và chỉ sau 12 giờ đồng hồ đã biến hình thành cơn bão Cấp 5 hung ác.

Sáng sớm Thứ Bảy, Bộ Trưởng An Ninh Rosa Icela Rodríguez cho biết trong một tin nhắn dạng băng thu hình ghi lại với Tổng Thống Andrés Manuel López Obrador, đăng lên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, rằng nguyên nhân khả dĩ dẫn tới cái chết là “ngạt thở do chìm trong nước.” Bà nói rằng các nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng và tiếp tục điều tra.

Tại Acapulco, nhân viên chính phủ và tình nguyện viên đã dọn dẹp đường phố, đóng các trạm xăng vòng quanh khu phố, một số gia đình may mắn tìm thấy thực phẩm cần thiết nhờ hoạt động cứu trợ có tổ chức hơn diễn ra bốn ngày sau khi cơn bão tràn vào.

Quân nhân và tình nguyện viên cật lực làm việc dọc theo tuyến đường du lịch chính của Acapulco. Họ cắt những cây cọ ngã đổ và những bảng hiệu bằng kim loại. Tín hiệu điện thoại di động được phục hồi một phần gần một số khách sạn sang trọng nhất, giới chức đặt một trạm năng lượng để người dân sạc điện thoại.

Hàng hóa cứu viện cập bến chậm. Sự tàn phá của cơn bão làm cho thành phố gần 1 triệu dân bị cô lập trong ngày đầu tiên, và vì nó mạnh lên như vũ bão vào Thứ Ba nên gần như không ai chuẩn bị trước bất kỳ một cái gì.

Các viên chức cho biết sự hiện diện của quân đội sẽ giúp tăng lên 15,000 người trong khu vực, Tổng Thống López Obrador kêu gọi các lực lượng võ trang thiết lập trạm kiểm soát trong thành phố tránh cướp bóc.

Tổng Thống cho biết công ty điện lực quốc gia cho ông biết dịch vụ điện được khôi phục cho 55% khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng, nhưng hơn 200,000 căn nhà và cơ sở kinh doanh vẫn mất điện.

Cơ quan phòng vệ dân sự liên bang ghi nhận 220,000 nhà cửa bị hư hại do cơn bão, ông nói. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT