Vua Charles III, tân vương Anh Quốc, là ai?

LONDON, Anh (NV) – Sau khi Nữ Hoàng Elizabeth II băng hà vào Thứ Năm, 8 Tháng Chín, ở Scotland, Anh Quốc nhanh chóng chào đón người kế vị là con trai bà, Thái Tử Charles, theo tờ Washington Post.

Điện Buckingham cho biết Thái Tử Charles trở thành tân vương Anh Quốc với danh hiệu Vua Charles III và vợ ông, bà Camilla, sẽ là tân hoàng hậu.

Vua Charles III, tân vương Anh Quốc. (Hình: Hugo Burnand-Pool/Getty Images)

Dưới đây là những điều cần biết về vị vua mới.

Vua Charles III bao nhiêu tuổi khi kế vị?

Vua Charles III là con trai Nữ Hoàng Elizabeth II và Hoàng Tế Philip, chào đời vào lúc 9 giờ 14 phút tối 14 Tháng Mười Một, 1948, tại Cung Điện Buckingham, London.

Chỉ hơn một tháng sau, ông được Tổng Giám Mục Canterbury, tăng lữ cao cấp nhất của Anh Quốc Giáo, làm lễ rửa tội và đặt tên Charles Philip Arthur George. 

Thay vì học riêng với gia sư tại cung điện, ông theo học trường Gordonstoun, một trường nội trú ở miền Đông Scotland, giống như Hoàng Tế Philip. Sau đó, ông theo học tại đại học University of Cambridge vào năm 1967, khoa lịch sử.

Giờ đây, ở tuổi 73, Vua Charles III là quốc vương Anh lớn tuổi nhất từng lên ngôi, đồng thời là người có thời gian chờ đợi lâu nhất để kế vị trong lịch sử nước Anh. Tuy nhiên, khi sức khỏe Nữ Hoàng Elizabeth II giảm sút trong những năm gần đây, ông đảm nhận nhiều vai trò nghi lễ công cộng thay cho bà.

Khi Nữ Hoàng Elizabeth II lên ngôi vào Tháng Hai, 1952, ở tuổi 25, Thái Tử Charles khi đó chỉ mới 3 tuổi, và trở thành người thừa kế ngôi vị kể từ đó.

Vua Charles III, khi còn là thái tử, đứng cùng cố Nữ Hoàng Elizabeth II nhân dịp lễ kỷ niệm 70 trị vì của bà hồi Tháng Sáu. (Hình: Daniel Leal/AFP via Getty Images)

Tước vị mới của Vua Charles III là gì?

Theo Điện Buckingham, Thái Tử Charles được tuyên vương với danh hiệu là Vua Charles III. 

Các trang truyền thông đồn đoán rằng ông có thể đã chọn một cái tên khác, chẳng hạn như Arthur hoặc George. Ông sẽ thừa kế các chức danh khác, chẳng hạn như người đứng đầu Anh Quốc Giáo và Khối Thịnh Vượng Chung.

Trước khi Nữ Hoàng Elizabeth II băng hà, ông giữ danh hiệu Công Tước xứ Wales.

Ông Charles được Nữ Hoàng Elizabeth II phong làm Công Tước xứ Wales ở tuổi 20 vào ngày 1 Tháng Bảy, 1969, trong buổi lễ tại lâu đài Caernarfon ở xứ Wales. Trước khi được phong tước, ông dành thời gian học nói tiếng Wales và vào năm 2019, ông tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm trị vì cùng với Nữ Hoàng Elizabeth II bằng các sự kiện dành cho các tổ chức từ thiện ở xứ Wales được ông ủng hộ.

Trước khi ông Charles lên ngôi, người con trai trưởng là Hoàng Tử William giữ danh hiệu Công Tước xứ Cambridge. Và giờ đây Hoàng Tử William trở thành người thừa kế ngôi vị thái tử và sẽ giữ danh hiệu Công Tước xứ Cornwall. Tước hiệu này, được tạo ra theo hiến chương Vua Edward III vào năm 1337 và được dành cho con trai cả của vị vua trị vì, trước đó do Vua Charles III nắm giữ.

Gia đình hoàng gia Anh tại cung điện Buckingham Palace hồi Tháng Bảy, 2018. (Hình: Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images)

Vợ của Vua Charles III sẽ mang tước vị gì?

Vua Charles III kết hôn với bà Camilla Parker Bowles vào năm 2005. Ông ly hôn với người vợ đầu tiên, Công Nương Diana, vào năm 1996 và bà qua đời một năm sau đó trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris khiến cả thế giới bàng hoàng.

Khi ông Charles và bà Camilla kết hôn, bà Camilla được gọi hoàng phi (princess consort) vào thời điểm mà công chúng Anh không có thiện cảm dành cho bà.

Nhưng trong một tuyên bố đánh dấu kỷ niệm 70 năm trị vì trong Đại Lễ Bạch Kim diễn ra đầu năm nay, Nữ Hoàng Elizabeth II tỏ ý mong muốn bà Camilla được biết đến với tư cách là hoàng hậu (queen consort) khi Thái Tử Charles lên ngôi.

Bà Camilla, trước đây được gọi là Công Tước Phu Nhân xứ Cornwall, được Điện Buckingham gọi là hoàng hậu trong một tuyên bố sau khi Nữ Hoàng Elizabeth II băng hà hôm 8 Tháng Chín.

Vua Charles I và Charles II là ai?

Vua Charles I là con trai và được kế vị Vua James I vào năm 1625. Triều đại của ông gặp khó khăn và dẫn đến Cuộc Nội Chiến Anh. Ông kết hôn với một người Công Giáo và điều này xúc đến phạm nhiều người Anh theo đạo Tin Lành, và ông giải tán Quốc Hội một số lần khi vấp phải sự phản đối. Vua Charles I sau đó bị Quốc Hội phế truất trong Nội Chiến và bị bỏ tù vì tội phản quốc. 

Sau khi Vua Charles I băng hà, xứ Scotland đã mời con trai của ông là Thái Tử Charles II, đến Scotland và phong ông làm vua. Vua Charles II lên ngôi tại Scone năm 1651, khiến quân Anh nổi giận tấn công. Ông trốn sang Pháp, và chính phủ Anh sau đó thông báo rằng Anh và Scotland sẽ trở thành một khối thịnh vượng chung, với một liên minh có hiệu lực từ năm 1652.

Vua Charles II phải sống lưu vong trong chín năm tiếp theo. Sau đó, vào năm 1660, sau khi ông Cromwell qua đời, ông được mời trở lại London và phục hồi ngai vàng tại Anh. Giữ mối hận thù trong lòng, Vua Charles II thề xử tử bất kỳ ai ký vào lệnh tử hình của cha mình, thậm chí ra lệnh đào xác ông Cromwell lên để chặt đầu. Trong giai đoạn trị vì cuối cùng, ông dành những nỗ lực giải quyết bất đồng tôn giáo và băng hà vào năm 1685 mà không có con cái hợp pháp.

Ngày thành hôn Thái Tử Charles và bà Camilla, Công Tước Phu Nhân xứ Cornwall, hồi Tháng Tư, 2005. (Hình: Toby Melville/AFP via Getty Images)

Sở thích của Vua Charles III là gì?

Vua Charles III được biết đến là người ủng hộ các hoạt động xã hội và từ thiện với tư cách là người thừa kế ngai vàng. Ông là người bảo trợ hoặc chủ tịch của hơn 400 tổ chức, bao gồm cả các nhóm chơi gôn, opera và quân đội.

Bảo tồn thiên nhiên và môi trường là mối quan tâm lớn của ông, ngay cả trước khi vấn đề khí hậu được đưa tin thường xuyên hơn. Vua Charles III dùng xe điện và khuyến khích trồng cây giống như Nữ Hoàng Elizabeth II. Ông ủng hộ các giải thưởng tài chính lớn cho các đổi mới khoa học kỹ thuật để hạn chế lượng khí thải carbon và tác động của biến đổi khí hậu. Ông cũng điều hành một trang trại hữu cơ và kinh doanh các sản phẩm tại nhiều cửa hàng ở Anh.

Vị vua mới cũng được biết đến là người ủng hộ các tổ chức từ thiện dành cho thanh thiếu niên. Tổ chức từ thiện Prince’s Trust của ông cung cấp khóa đào tạo kỹ năng cho hàng ngàn thanh niên Anh và được thành lập trong bối cảnh khủng hoảng thất nghiệp xảy ra ở Anh. 

Vua Charles III cũng được biết đến là người đam mê kiến trúc, nghệ thuật Trung Đông và các loại y học thay thế. Ông cũng được biết đến là một người viết thư nhiều, gửi “bản ghi nhớ của nhện đen” (được mệnh danh là do chữ viết tay của ông) cho hàng trăm nhân viên và viên chức.

Trong quá khứ, ông bị chỉ trích vì lên ý kiến thẳng thắn về những vấn đề trên, khi chế độ quân chủ theo truyền thống thường kín tiếng. Trước đây ông nhận biết được mình đang “can thiệp quá mức” nhưng sẽ “đi ngược số đông.”

Hình chụp Thái Tử Charles, Công Nương Diana, và hai con trai hồi Tháng Tám, 1994. (Hình: Terry Fincher/Getty Images)

Những diễn biến sau khi Nữ Hoàng Elizabeth II băng hà

Sau khi Nữ Hoàng Elizabeth II băng hà, Vua Charles III đưa ra một thông điệp về “người mẹ yêu quý” của mình, cảm ơn đất nước cũng như thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương. 

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc đối với sự ra đi của một bậc Quân Vương đáng kính,” ông viết. “Tôi biết sự mất mát của bà sẽ được cảm nhận trên khắp đất nước, khắp Vương Quốc và Khối Thịnh Vượng Chung, cũng như vô số người trên khắp thế giới.”

Hôm Thứ Sáu, lần đầu tiên Vua Charles III phát biểu trước đất nước với tư cách là quốc vương, ca ngợi di sản của Nữ Hoàng Elizabeth II về những đóng góp của bà và sự tận tâm dành cho gia đình. 

“Tôi cũng vậy, giờ đây tôi xin long trọng cam kết rằng, trong suốt thời gian còn lại mà Chúa ban cho tôi, tôi sẽ duy trì các nguyên tắc Hiến Pháp ở đất nước chúng ta,” nhà vua nói.

Hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Chín, Vua Charles III được tuyên vương sau cuộc họp của hội đồng gia nhập hoàng gia tại Cung Điện St. James ở London. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT