Zelensky dự hội nghị Doha, kêu gọi gia tăng nguồn cung cấp năng lượng

DOHA, Qatar (NV) – Tổng thống Ukraine hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Ba, kêu gọi các quốc gia giàu có năng lượng hãy gia tăng mức sản xuất dầu thô và khí đốt để đối phó với việc mất đi nguồn cung cấp từ Nga do các biện pháp trừng phạt Moscow vì đưa quân xâm lăng Ukraine.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, bất ngờ xuất hiện qua màn hình tại Diễn Đàn Doha ở Qatar, một hội nghị thường niên tại quốc gia giàu khí đốt này, nơi cũng tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới FIFA World Cup 2022.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, phát biểu tại hội nghị Doha. (Hình: Karim Jaafar/AFP via Getty Images)

Ông Zelensky kêu gọi các quốc gia sản xuất năng lượng hãy tăng mức xuất cảng của họ, đặc biệt là Qatar, quốc gia xuất cảng hàng đầu thế giới về khí đốt. Các biện pháp trừng phạt của thế giới Tây phương đã khiến mức xuất cảng của Nga giảm mạnh, ảnh hưởng tới nguồn cung cấp cho Châu Âu.

Theo ông Zelensky thì “Các quốc gia có trách nhiệm, đặc biệt là Qatar, vốn là nguồn cung cấp năng lượng tin cậy và có tiếng của thế giới hãy giúp ổn định tình hình năng lượng ở Châu Âu và đây cũng góp phần để tái lập công lý.”

Ông Zelensky nói thêm: “Tương lai của Châu Âu tùy thuộc vào nỗ lực của tất cả quý vị. Tôi kêu gọi quý vị hãy gia tăng sản xuất năng lượng để Nga hiểu rằng không một quốc gia nào có thể dùng năng lượng làm võ khí để bắt chẹt thế giới.”

Ông so sánh việc Nga tàn phá thành phố cảng Mariupol với việc chính quyền Syria và Nga tàn phá thành phố Aleppo ở Syria trước đây. Ông cũng cảnh báo rằng chiến tranh có thể ảnh hưởng tới mức xuất cảng nông sản của Ukraine ra thế giới, vốn được coi là nền tảng của ổn định và an toàn lương thực cho nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi.

Ông Zelensky đặt câu hỏi: “Tại sao quân Nga gài mìn trên các cánh đồng ở Ukraine, phá nổ các nông cụ, phá hủy các nơi chứa nhiên liệu, để ngăn chặn gieo trồng. Họ phong tỏa các hải cảng của chúng tôi. Tại sao họ làm điều này? Quốc gia chúng tôi vẫn sẽ có đủ lương thực. Nhưng việc hạn chế xuất cảng từ Ukraine sẽ ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong thế giới Hồi Giáo, Châu Mỹ La Tinh và các nơi khác trên thế giới.”

Việc không mua được lúa mì từ Ukraine đã khiến các quốc gia ở vùng Trung Đông, như Ai Cập, đang lo ngại. Ông Zelensky hôm Thứ Sáu có cuộc điện đàm với ông Abdel Fattah el-Sissi, tổng thống Ai Cập, người là một đồng minh thân cận với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT