MUNICH, Đức (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, than phiền Mỹ cứ ép Ukraine nhượng bộ để kết thúc chiến tranh, mà không ép Nga, theo NBC News hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Hai.
Ông Zelensky than phiền giữa lúc Ukraine, Nga và Mỹ chuẩn bị hội đàm ba bên một lần nữa tuần này, và sau khi hôm Thứ Sáu, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, thúc giục ông Zelensky “bắt đầu đi,” cho hay Nga sẵn sàng đạt thỏa thuận.

“Mỹ thường quay trở lại chủ đề nhượng bộ,” ông Zelensky nói với những đồng minh chính của Ukraine tại Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, hôm Thứ Bảy. “Quá nhiều lúc chuyện nhượng bộ chỉ được thảo luận trong bối cảnh Ukraine, không phải Nga.”
Tháng trước, Ukraine, Nga và Mỹ lần đầu tiên đàm phán thỏa thuận hòa bình, và theo kế hoạch, họ sẽ gặp nhau một lần nữa Thứ Ba tuần này.
“Chúng tôi thực sự hy vọng những cuộc họp ba bên kế tiếp sẽ nghiêm túc, đáng kể, hữu ích cho tất cả chúng tôi, nhưng nói thật, đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về việc hoàn tất những chuyện khác nhau,” ông Zelensky cho hay.
Vài tiếng trước khi ông Zelensky phát biểu, cũng tại hội nghị ở Munich, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, cho biết “những vấn đề khó nhất” vẫn đang cần giải quyết mới có thể đạt được hòa bình.
“Chúng tôi không biết Nga thực sự muốn kết thúc cuộc chiến hay không. Họ nói họ muốn,” ông Rubio nói trong phần Hỏi-Đáp sau khi đọc diễn văn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra họ,” ông thêm.
Mặc dù giới chức các bên cho hay cuộc đàm phán ba bên hồi Tháng Giêng mang tính xây dựng, nhưng vẫn còn một số vấn đề lớn chưa giải quyết, quan trọng nhất là tương lai vùng lãnh thổ phía Đông Ukraine. Tới nay, Nga vẫn tỏ rất ít dấu hiệu sẽ nhượng bộ về vấn đề này.
Tháng trước, Nga tuyên bố quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng này nếu muốn có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. (Th.Long) [kn]






















































































