EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Loạt trận knock-out ngày 30 Tháng Sáu bước sang trận thứ năm, sáu và bảy với ba trận ngang tài cân sức trong đó nóng nhất là cuộc chạm trán nảy lửa giữa á quân Pháp và Thụy Điển, theo France Football.
Pháp-Thụy Điển: Đẳng cấp lên tiếng!

Pháp bước vào vòng knock-out với vị thế của một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất giải. Sau vòng bảng, đội bóng áo lam tiếp tục được đánh giá là tập thể hoàn thiện nhất nhờ chiều sâu đội hình, tốc độ chuyển trạng thái và phong độ ổn định của hàng công.
Điểm mạnh lớn nhất của Pháp không nằm ở việc họ sở hữu nhiều ngôi sao, mà là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi cần tăng tốc, họ đủ sức áp đảo. Ngược lại khi cần bảo toàn lợi thế, họ cũng rất thực dụng.
Thụy Điển lại là mẫu đội tuyển thi đấu rất khó chịu. Một tập thể có tính kỷ luật cao, giàu thể lực và rất mạnh với lối chơi phòng ngự phản công.
Pháp với vị trí đương kim á quân luôn được đánh giá cao hơn với sự đe dọa của nhiều ngôi sao trên hàng công như Mbappe, Dembele, những người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Pháp.
Nếu Pháp ghi bàn sớm, trận đấu sẽ mở ra chiều hướng rất khó cho đại diện Bắc Âu. Khi đối thủ càng phải dồn lên ghi bàn thì sẽ rơi vào lối chơi yêu thích cho các cầu thủ Pháp vốn rất mạnh trong tấn công.
Về mặt chiến thuật, Thụy Điển phải ghìm á quân Pháp lại không để cuốn theo lối đá đôi công với tốc độ nhanh.
Dự đoán: Pháp thắng Thụy Điển 3-1.
Bờ Biển Ngà- Na Uy: Erling Haaland trước thách thức từ bức tường Bờ Biển Ngà
Đây được xem là trận đấu cân bằng nhất trong ba cặp đấu.
Na Uy có một tiền đạo vạm vỡ, đủ nhanh, mạnh và không ngại va chạm ở tuyến trên là Erling Haaland. Đôi lúc họ chọn lối chơi cứ “thảy” bóng lên cho Haaland xử lý bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén của một tiền đạo cắm mà câu lạc bộ nào cũng mơ ước.
Bờ Biển Ngà bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn sau khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Đại diện Châu Phi đi tiếp nhờ nền tảng phòng ngự rất kỷ luật, thắng Ecuador và Curacao để đứng nhì bảng E.
Cuộc chạm trán tại Arlington, Texas (Mỹ) đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều là những đội bóng còn thiếu nhiều kinh nghiệm ở các vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup.
Na Uy nếu tiếp tục dựa vào khả năng săn bàn của Erling Haaland thì rất dễ bị Bờ Biển Ngà bắt bài. Họ cần sự đa dạng hơn khi có trong tay một nhạc trưởng Martin Odegaard với tài “chia bài” trên sân.
Có thể huấn luyện viên Stale Solbakken sẽ sử dụng Haaland trong vai trò “chim mồi” để đánh lạc hướng và tạo sự khác biệt trong lối chơi của Na Uy.
Dự đoán hai đội hòa 1-1 sau 90 phút và Na Uy thắng 2-1 trong hiệp phụ.

Mexico-Ecuador: Lợi thế sân nhà và cơ hội của kẻ vừa thắng ngược Đức
Mexico đang có lơi thế lớn với chuỗi chiến thắng trên sân nhà. Vòng bảng đội đồng chủ nhà này lấy trọn 9 điểm qua ba trận thắng ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới.
Trận knock-out với Ecuador, Mexico tiếp tục thi đấu trên sân bóng huyền thoại Azteca tại Mexico City. Đấy sẽ là sức ép vô cùng lớn cho Ecuador.
Vào danh sách 32 đội, Ecuador không được đánh giá cao dù họ là đội tạo địa chấn với chiến thắng ngược dòng trước đội Đức đã sớm đủ điểm và chắc suất đầu bảng.
Đá với Mexico sẽ khác rất xa với Đức nhất là đây thuộc trận “một mất một còn.”
Mexico chắc chắn sẽ không có Ecuador nhiều thời gian cầm bóng để triển khai lối chơi. Ngược lại sẽ là đòn dồn ép con mồi lo chống trả và để hở những tử huyệt.
Sự cổ vũ từ khán đài sẽ giúp Mexico thêm sức mạnh nhưng nếu tấn công hoài mà không ghi bàn thì coi chừng những pha phản đòn của Ecuador. Càng cầm cự lâu, Ecuador càng tăng thêm liều đề kháng và đấy sẽ là nguồn lực tiếp sức cho đại diện của Nam Mỹ chơi đúng với sở trường của mình.
Một trận đấu mà cảm xúc và sự tỉnh táo sẽ quyết định nhiều hơn số liệu chuyên môn.
Dự đoán: Mexico 2–1 Ecuador. (Nguyễn Luân)

























































































































