Thursday, April 25, 2024

4 câu lạc bộ hàng đầu của Nga thách thức lệnh cấm của UEFA

BERLIN, Đức (NV) – Bốn câu lạc bộ hàng đầu của giải bóng đá Nga cho biết hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, là họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) chống lại việc bị cấm tham gia các giải đấu ở Châu Âu mùa tới do việc Nga xâm lược Ukraine, theo AP.

Bốn câu lạc bộ Zenit St. Petersburg, Dynamo Moscow, Sochi, và CSKA Moscow đều đủ điều kiện tham dự các giải đấu Châu Âu dựa trên các vị trí hiện tại của họ.

Hậu vệ Aleksei Sutormin (số 19) của Zenit St. Petersburg tranh bóng với tiền đạo Aitor Ruibal của Real Betis trong một trận đấu cua giải UEFA Europe League. (Hình minh họa: Cristina Quicler/AFP via Getty Images)

Các đội cho biết họ đã yêu cầu xét xử theo một thủ tục khẩn cấp.

Ngày bốc thăm chia bảng vòng loại giải Champions League diễn ra vào ngày 14 Tháng Sáu.

“Các hành động chống lại các câu lạc bộ Nga chỉ dựa trên liên kết quốc gia của họ, mâu thuẫn với các nguyên tắc thể thao, và vốn có tính phân biệt đối xử, trong chừng mực bóng đá không còn được tiếp cận với tất cả mọi người,” câu lạc bộ Sochi cho biết qua một tuyên bố. “Chúng tôi chân thành bày tỏ hy vọng rằng phán quyết của CAS sẽ phù hợp với các giá trị thể thao được Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) xác định trong khuôn khổ các hoạt động của tổ chức này và với tinh thần cạnh tranh trong bóng đá.”

Vụ tranh tụng pháp lý mới này có sự tham gia của các đội và Liên Đoàn Thể Thao Nga đại diện cho nhiều bộ môn thể thao khác nhau.

UEFA cấm các câu lạc bộ bóng đá Nga tham gia các giải đấu trong một lệnh trừng phạt chung được công bố vào ngày 2 Tháng Năm.

Lệnh này cũng loại trừ đội tuyển quốc gia nữ của Nga khỏi giải Vô Địch Châu Âu năm nay và các trận vòng loại World Cup 2023.

Đội tuyển quốc gia nam của Nga trước đây cũng bị FIFA loại khỏi vòng loại trực tiếp World Cup năm nay sau khi các đối thủ của họ tẩy chay.

Cầu thủ Sebastian Szymanski (phải) của Dynamo Moscow tranh bóng với cầu thủ Douglas Santos của Zenit St. Petersburg trong một trận đấu của giải Vô Địch Quốc Gia Nga. (Hình minh họa: Epsilon/Getty Images)

Việc loại trừ bốn câu lạc bộ Nga sẽ tạo ra hiệu ứng loại trực tiếp cho các đội trên khắp Châu Âu trong hệ thống bốc thăm phức tạp của UEFA dựa trên xếp hạng quốc gia ở Champions League, Europa League, và Europa Conference League.

Theo cách này, vị trí của nhà vô địch giải Ngoại Hạng Nga là đội Zenit ở vòng bảng Champions League tiếp theo sẽ thuộc về đội Celtic với tư cách là nhà vô địch Scotland, theo danh sách được cập nhật của UEFA. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT