Bóng tròn: Làm nóng trước trận playoff với Mexico
TỔNG HỢP – Sau thất bại tại giải Gold Cup 2015, đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đức Jurgen Klinsmann có hai trận cầu giao hữu “làm nóng” để chuẩn bị cho trận cầu giành chiếc vé đến Nga dự giải Confederations Cup năm 2017.

Thủ môn tuyển Hoa Kỳ Brad Guzan (số 1) không thể cứu nỗi bàn thua từ cú sút
của cầu thủ số 23 của đội tuyển Peru, Daniel Chavez trong trận cầu giao hữu giữa
hai đội diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 4 tháng 9, 2015.
(Hình: Getty Images)
Trận giao hữu đầu tiên diễn ra vào lúc 7 giờ tối (giờ miền Đông) tức 4 giờ chiều giờ California trên sân Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington DC trước sự chứng kiến của 28,896 khán giả. Kết quả các cầu thủ Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công vượt qua đội tuyển Peru đến từ Nam Mỹ với tỉ số 2-1 sau khi bị Peru dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu.
Đây là cuộc đối đầu với nhau đầu tiên giữa hai đội trong hơn 15 năm qua. Đội tuyển Hoa Kỳ từng đá bại Peru 1-0 ở Miami trong vòng đấu bảng giải Gold Cup 2000 với bàn thắng đến từ chân sút Cobi Jones.
Với trận thắng lần này, tuyển Hoa Kỳ cải thiện thành tích với 3 trận thắng, 2 hòa 1 thua trong sáu lần gặp nhau với Peru từ trước đến nay.
Trở lại trận đấu, thiếu vắng hai tiền vệ trụ cột là Clint Dempsey của Seattle Sounders và Michael Bradley của Toronto FC, huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ, Klinsmann trao băng thủ quân cho tiền đạo trẻ Jozy Altidore (cũng của Toronto FC) với thành phần ra sân như sau:
1-Brad Guzan; 15-Michael Orozco (20-Geoff Cameron, phút 46), 3-Omar Gonzalez (19-Ventura Alvarado, phút 46), 6-John Brooks (5-Matt Besler, phút 63), 23-Tim Ream; 2-DeAndre Yedlin, 13-Jermaine Jones (14-Danny Williams, phút 72), 11-Alejandro Bedoya (10-Mix Diskerud, phút 46), 21-Gyasi Zardes; 17-Jozy Altidore (thủ quân), 18-Bobby Wood (9-Aron Johannsson, phút 71)
Trong khi đó về phía Peru, huấn luyện viên Ricardo Gareca cũng tung ra đội hình mạnh nhất với:
1-Pedro Gallese; 5-Carlos Zambrano, 6-Juan Manuel Vargas, 8-Christian Cueva (13-Edison Flores, phút 82), 10-Jefferson Farfan, 16-Carlos Lobaton (thủ quân) (19-Victor Yotun, phút 72), 17-Luis Advincula, 18-Andre Carrillo (7-Paolo Hurtado, phút 64), 21-Josepmir Ballon (24-Renato Tapia, phút 64), 22-Carlos Ascues, 23-Daniel Chavez (14-Ivan Bulos Guerrero, phút 82)
Sau những phút dò dẫm giữa đôi bên, đến phút 20 lưới tuyển Hoa Kỳ bị thủng khi trong đợt tấn công vào vùng cấm địa đội chủ nhà, Andre Carrillo của Peru chuyền đường banh vừa tầm cho đồng đội Daniel Chavez ngay ở bên ngoài sát lằn vôi 16.50m. Tiền đạo này xoay người tung ngay cú sút banh bổng đi cầu vòng bay sát phía dưới xà ngang vào lưới trong khi thủ môn Mỹ Brad Guzan, lại đứng ở vị trí hơi cách xa khung thành nên không thể nào cản phá. Và tỉ số này giữ nguyên đến khi kết thúc hiệp đầu.
Bước vào hiệp nhì, Hoa Kỳ có nhiều thay đổi khi đưa Geoff Cameron (thay Michael Orozco), Ventura Alvarado (thay Omar Gonzalez), Mix Diskerud (thay Bedoya) ngay từ hiệp hai và sau đó lần lượt tung vào sân Matt Besler (phút 63 thay John Brooks), Danny Williams (phút 72 thay Jermaine Jones), Johannsson (phút 71 thay Bobby Wood).
Với những sự thay thế này, đội tuyển Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn trong hiệp nhì khi liên tiếp tạo sức ép lên khung thành Peru. Sau nhiều cơ hội tốt có thể quân bình tỉ số nhưng tiền đạo Jozy Altidore, từng vắng mặt tại Gold Cup 2015 do kém phong độ và bị chấn thương, cuối cùng cũng có cơ hội gỡ hòa khi chính cầu thủ này bị xô ngã trong vùng cấm địa ở phút 60 giúp Hoa Kỳ hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên các cổ động viên đứng tim khi Altidore hai lần “ra chân” mới thành công. Lần đá phạt đầu tiên bị thủ môn Peru Pedro Gallese đỡ được, banh dội trở ra may mà Altidore kịp thời lao tới đá bồi tiếp đưa banh vào lưới quân bình tỉ số 1-1.

Thủ quân tuyển Hoa Kỳ Jozy Altidore vui mừng cùng đồng đội Gyasi Zardes sau
khi ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Peru trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ
và Peru diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 4 tháng 9, 2015.
(Hình: Getty Images)
Tám phút sau đó, trong đợt phản công nhanh từ cánh phải, hậu vệ tấn công Yedlin thoát nhanh xuống nhận banh chuyền của đồng đội, khéo léo lừa được một hậu vệ Peru, rồi giao banh ngay vào giữa trước khung thành vài mét cho Altidore. Tuy nhiên tiền đạo trẻ này chưa kịp tung cú dứt điểm thì banh bị một cầu thủ Peru cản phá đến chân của tiền đạo Gyasi Zardes cũng ngay gần khung thành. Tiền đạo này dứt banh ngay lại trúng chân một hậu vệ Peru, banh lại đến chân Altidore đứng ở vị trí trống trải cách khung thành vài mét. Và thủ quân tuyển Hoa Kỳ lần này không bỏ lỡ cơ hội đưa banh vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1 về cho đội nhà.
Trước đó một phút, phút 67, thủ môn Brad Guzan của Hoa Kỳ đã xuất sắc cứu bàn thua trông thấy khi đội Peru có quả đá phạt trực tiếp, Carlos Zambrono nhảy lên đánh đầu vào lưới nhưng thủ môn Hoa Kỳ phản ứng cực kỳ mau lẹ ngã người cản phá được. Banh dội trở ra và Renato Tapia của Peru sút banh vào lần nữa nhưng Brad Guzan dùng đôi chân giữ được banh này.
Và tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Hoa Kỳ cho đến khi kết thúc trận đấu.
Sau trận gặp Peru, đội tuyển Hoa Kỳ có trận làm nóng thứ hai đương đầu với một trong hai đội tuyển mạnh nhất của Nam Mỹ, với 5 lần vô địch thế giới là Brazil vào ngày 8 tháng 9 tới đây vào lúc 8pm (giờ ET) tức 5 giờ chiều giờ California trên ân Gillette Stadium, Fozborough, Massachusetts.
Sau đó đến ngày 10 tháng 10, 2015, như đề cập ở trên, tuyển Hoa Kỳ sẽ có trận cầu playoff gặp đội tuyển Mexico, vô địch Gold Cup 2015 để giành chiếc vé đến Nga dự giải Confederations Cup 2017. (TTC)



























































































