TỔNG HỢP – Không giống như các đội bóng câu lạc bộ của giải bóng tròn nhà nghề Anh quốc Premier League chạy hụt hơi để kiếm tiền “bù lỗ,” bản quyền truyền hình giải đấu này gia tăng đến mức con số kỷ lục với hợp đồng mới từ 2016 đến 2019: 4.4 tỷ bảng Anh.

Cảnh thu hình trận đấu của đội Tottenham Hotspurs. (Hình: Yahoo/Sports)
Hai hệ thống truyền hình có bản quyền này là Sky và BT Sport.
Năm rồi với số tiền thu được từ truyền hình là 3 tỷ bảng, mỗi đội bóng của Premier League nhận được 50 triệu bảng mỗi năm. Nhưng hợp đồng này hết hạn vào năm 2016.
Với tiếng tăm là giải đấu được đánh giá hấp dẫn nhất tại Châu Âu và thế giới, Liên Đoàn Bóng Tròn Anh không bỏ lỡ cơ hội gia tăng tiền bản quyền. Và mới đây, khi cuộc thương thảo về bản quyền truyền hình Premier League đến năm 2019 kết thúc, mọi người sửng sốt khi số tiền tăng đến con số kỷ lục 4.4 tỷ bảng Anh, tức gia tăng lên đến 45% so với hợp đồng hiện thời.
Những đội câu lạc bộ thi đấu giải này bảo đảm sẽ bỏ túi số tiền 72.5 triệu bảng Anh mỗi năm để chi tiêu. Ngay cả một đội xuống hạng cũng nhận được số tiền bản quyền truyền hình nhiều hơn hầu hết các đội bóng tại các giải league quan trọng khác ở Châu Âu.
Chẳng hạn bản quyền truyền hình giải Serie A của Italy chỉ vào khoảng 140 triệu bảng Anh trong vòng ba năm. Như vậy mỗi đội chỉ nhận khoảng 7 triệu bảng, không bằng một phần mười so với họp đồng mới của giải Premier League. Trong hai năm, mỗi đội bóng của Premier League sẽ bỏ túi số tiền bằng tổng số tiền bản quyền truyền hình của Serie A.

Giới chức bóng tròn Anh trong một buổi thu hình trên sân vận động. (Hình: Yahoo/Sports)
Và đây là câu trả lời cho câu hỏi tại sao các đội bóng của Premier League lại chi tiêu quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Và trong tương lai gần sẽ càng có nhiều cầu thủ chơi ở Premier league trở thành những triệu phú bóng tròn.
Theo luật lệ tài chính của Premier League, 50% số tiền bản quyền truyền hình sẽ được chia cho các đội bóng mỗi năm – tức vào khoảng 72.5 triệu bảng Anh như đề cập ở trên.
Hợp đồng bản quyền truyền hình mới này sẽ khiến cho các giải league tại các quốc gia khác ở Châu Âu tìm cách tranh đấu để có được hợp đồng bản quyền truyền hình béo bở hơn dù so với bản quyền của Premier League vẫn còn khoảng cách quá xa.
Ông Richard Scudamore, giám đốc điều hành giải Premier League cho biết ông muốn giải Premier League trở thành giải đấu hay nhất thế giới và mang đến cái nhìn tích cực trên toàn thế giới về xứ sở sương mù Anh quốc. (TD)



























































































