Thursday, March 28, 2024

Bỉ, Đức và Thụy Sĩ chính thức đến Brazil



Vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu


 


 


TỔNG HỢP- Hai bàn thắng của tiền đạo Romelu Lukaku đưa đội tuyển Bỉ có vé thông hành đến Brazil vào mùa hè năm tới cùng với đội tuyển Đức và Thụy Sĩ sau khi trải qua lượt trận vòng loại ngày thứ Sáu 11 tháng 10-2013 hôm qua.
Đội tuyển Bỉ, hiện đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng nhất ở Châu Âu, sẽ trở lại giải bóng tròn lớn nhất hành tinh kể từ năm 2002 sau chiến thắng trước Croatia 2-1, củng cố vị trí số một ở bảng A.
Với tám trận thắng, một hòa, Bỉ được 25 điểm cách xa đội thứ nhì là Croatia đến 8 điểm trong khi chỉ còn lại trận đấu cuối cùng vào ngày 15 tháng 10 tới đây.









Huấn luyện viên tuyển Bỉ Marc Wilmots (trái) cùng hậu vệ daniel Van Buyten ôm nhau vui mừng khi đá bại đội tuyển Croatia trong trận vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. Bỉ thắng 2-1 và chính thức đến Brazil sang năm. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Chiến thắng trong đêm ẩm ướt ở Zagreb của cầu thủ Bỉ đem đến niềm vui mừng nồng nhiệt của cổ động viên đội bóng này ngay tại quê nhà.
Cầu thủ Lukaku tuyên bố: “Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng là chúng tôi đến được Brazil. Và giờ đây chúng tôi thật sự có mặt.”
Ở bảng B, chiếc vé dự vòng chung kết World Cup Brazil lọt vào tay đội tuyển Ý với 21 điểm hơn đội thứ nhì là Bulgaria 8 điểm trong khi chỉ còn một trận đấu.
Trong khi đó với lợi thế trên sân nhà, đội tuyển Đức đã làm gỏi Ireland 3-0 với ba bàn thắng từ Sami Khedira, Andre Schuerrle và Mesut Ozil. Được 25 điểm, với 8 thắng 1 hòa, Đức đứng đầu bảng C cùng nắm tay với Bỉ bay đến Brazil sang năm. Thứ nhì là Thụy Điển được 20 điểm với sáu thắng, hai hòa và một thua.
Bảng D, đội tuyển Hòa Lan với Robin van Persie lập cú hat trick trong chiến thắng hủy diệt trước Hugary 8-1. Persie vượt qua thành tích của Patrick Kluivert khi cầu thủ Hòa Lan này ghi được đến 41 bàn thắng. Với 25 điểm trong tay, Hòa Lan đã chính thức có mặt từ trước đây cùng thời gian với đội tuyển Hoa Kỳ lọt vào vòng chung kết World Cup 2014. Đội đứng nhì bảng này là Thổ Nhĩ Kỳ chỉ với 16 điểm bằng với đội Romania cho nên trận đấu tới mới thực sự giải quyết ai sẽ được đá playoffs.
Bảng E, Thụy Sĩ (Switzerland) qua chín trận đấu được 21 điểm hơn đội tạm thời thứ nhì là Iceland 16 điểm, kế tiếp là Slovenia 15 điểm. Như vậy Thụy Sĩ cũng là một trong số 32 đội tuyển thi tài ở Brazil sang năm.
Bảng F, Nga hiện dẫn đầu với chiến thắng 4-0 trước Luxembourg trong khi Bồ Đào Nha (Portugal) theo sau sát nút với 18 điểm. Trong trận thứ Sáu vừa qua, Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội tốt khi để đội tuyển Do Thái (Israel) cầm chân  1-1 ngay tại Lisbon.
Và trận cuối cùng vào ngày 15 tháng 10 tới đây mới biết được ai sẽ có vé chính thức dự VCK Brazil và đội nào sẽ đá playoffs tuy lợi thế nhiều nhất vẫn nghiêng về tuyển Nga vì chỉ cần thêm 1 điểm Nga sẽ cho Bồ Đào Nha vất vả thêm hai trận đấu nữa trừ phi…
Bảng G là cuộc chạy đua một mất một giữa hai đội tuyển Bosnia và Hy Lạp (Greece) khi cùng 22 điểm qua 9 trận đấu. Bosnia với Edin Dzeko ghi hai bàn thắng, hạ Liechtenstein 4-1 trong khi Martin Skrtel đá phản vào lưới nhà để cho Slovakia thua tức tưởi Hy Lạp 1-0.


 







Tiền vệ tuyển Đức, Thomas Mueller (trái) tung cú sút vào lưới thủ môn David Forde của Ireland trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, bảng C. (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images) 


Đồng 22 điểm, trận cuối cùng bốn ngày tới đây mới biết được đội nào vào vòng trong và đội nào phải đá playoffs tuy tạm thời Bosnia dẫn trước nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại.
Tại bảng H, đội tuyển Anh tạm thời dẫn đầu với 19 điểm sau trận thắng 4-1 trước Montenegro ngay trên sân nhà. Theo sau sát nút là Ukraine được 18 điểm. Ở trận cuối cùng nếu Anh xảy chân có thể nhường chiếc vé chính thức đến Brazil và phải đá playoffs.
Cuối cùng là bảng F, Tây Ban Nha (Spain) sau trận thắng Belarus 2-1 vào ngày thứ Sáu 11 tháng 10 hôm qua, tạm thời dẫn đầu với 17 điểm trong khi Pháp theo sát với 14 điểm. Và hai trận còn lại của Tây Ban Nha và Pháp sẽ quyết định ai đi chính thức và ai phải đá thêm hai trận nữa. Đội tuyển Tây Ban Nha chỉ cần có thêm một điểm là đủ lọt vào vòng chung kết trong khi Pháp muốn đi tiếp buộc phải có ba điểm và chờ cho Tây Ban Nha…thua. (TTC)


 

MỚI CẬP NHẬT