Sau hai thất bại 2-3 trước Mexico và Costa Rica 0-1
TỔNG HỢP – Chỉ bốn tháng sau một trong những tháng tốt đẹp nhất của lịch sử bóng tròn Mỹ, đội tuyển nam Hoa Kỳ bỗng nhiên hoàn toàn… rơi tự do xuống vực sâu, tận cùng của sự thất vọng.
Có thể nói mùa Hè năm nay 2015 là đỉnh cao của làng bóng tròn Mỹ với đội tuyển nữ đăng quang vô địch Women’s World Cup lần thứ ba sau khi đá bại đối thủ Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 5 tháng 7, 2015 tại Vancouver BC, Canada.

Ðội tuyển Mỹ trước trận đấu playoff với Mexico giải 2015 CONCACAF Cup diễn ra trên sân Rose Bowl, Pasadena, California ngày 10 tháng 10, 2015. Thua 2-3, tuyển Hoa Kỳ nhường vé đến Nga 2017 cho Mexico. (Hình: Getty Images)
Các cô gái xứ Cờ Hoa đã chơi một trận cực kỳ hay, đầy thăng hoa mà nổi bật là tiền vệ tấn công Carli Lloyd, lập cú hat trick, cùng đồng đội bốn lần tung lưới chỉ trong vòng 16 phút đầu tiên của trận đấu. Họ đã trả nợ cả vốn lẫn lời lại cho Nhật Bản, từng thắng mình bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu của trận chung kết Women’s World Cup 2011 diễn ra tại Ðức ngày nào.
Bên cạnh đó, đội tuyển nam Hoa Kỳ, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Klinsmann, lần lượt đá bại đội tuyển Hòa Lan, đứng hạng ba tại World Cup 2014 Brazil, rồi hạ luôn đội tuyển số một thế giới Ðức trong hai trận cầu giao hữu đều diễn ra trên sân khách Hòa Lan và Ðức.
Và đội tuyển U-20 Nam Hoa Kỳ lọt vào đến tứ kết U-20 World Cup 2015, chỉ bị Serbia loại bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau suốt 120 phút thi đấu.
Trong lúc hầu hết những người hâm mộ đều mong đợi sự tiếp tục tỏa sáng của các cầu thủ Hoa Kỳ ở những trận đấu tiếp theo sau đó. Nếu như đội tuyển nữ Mỹ không phụ lòng những người hâm mộ khi liên tục nã vào lưới đối phương qua những trận giao hữu liên tiếp sau World Cup Nữ thì các đội tuyển nam lại bất ngờ chơi tan nát, rơi vào vũng sâu của nỗi thất vọng.
Tất cả mọi việc đều thay đổi đến ngạc nhiên chỉ trong vòng bốn tháng sau đó.
1. Trong tháng 7, 2015, một tháng sau khi đá bại Ðức và Hòa Lan – hai trận cầu giao hữu với hai trận thắng đầy ấn tượng – đội tuyển Hoa Kỳ lại bị loại khỏi giải Gold Cup 2015 khi để thua Jamaica 1-2 ở trận bán kết. Rồi sau đó lại thêm nỗi đau khi để thua luôn Panama ở trận tranh hạng ba.
2. Sau đó trong tháng 9, 2015, tuyển Hoa Kỳ lại thất bại dễ dàng trước Brazil 4-1 nếu không nói tỷ số này có thể lên đến 6-1 hay 7-1. Brazil là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng các cầu thủ Mỹ đã chơi một trận tồi tệ, như mơ ngủ tưởng chừng như họ đang thi đấu trên sân…khách chứ không phải trên sân nhà với khán giả nhà.

Cầu thủ Geoff Cameron của Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Mỹ trong trận đấu playoff với Mexico để giành vé đến Nga 2017 diễn ra tại sân Rose Bowl, Pasadena, California ngày 10 tháng 10, 2015. (Hình: Getty Images)
3. Thế rồi trong tuần qua, tối ngày 10 tháng 10, 2015, mặc dù chưa hề thất bại trước đối thủ truyền thống Mexico kể từ 2011 dưới triều đại Klinsmann, nhưng các cầu thủ Mỹ lại thêm một nỗi đau nữa trong trận đấu quyết định giải CONCACAF Cup tranh vé đến Nga năm 2017 dự Confederations Cup.
Thủ môn Guzan của Mỹ vào lưới lượm banh lần thứ ba khi thời gian chỉ còn hai phút là kết thúc 120 phút trận đấu (gồm 90 phút chính thức + 30 phút hai hiệp phụ).
Hy vọng giải quyết với nhau bằng những quả đá phạt đền luân lưu tan tành mây khói.
Nỗi đau chưa chịu dừng lại. Ba ngày sau đó, ngày 13 tháng 10, 2015, chỉ với trên dưới 9,000 khán giả có mặt trên sân chứng kiến cảnh thầy trò Klinsmann thất thểu rời khỏi sân cỏ sau khi để các cầu thủ Costa Rica đá lủng lưới một bàn trong trận giao hữu.
4. Chưa hết, đội tuyển U23 Hoa Kỳ sau khi thắng cả các trận ở vòng bảng, vào đến bán kết cũng trong cùng ngày 10 tháng 10, 2015 đen tối, lại ngã ngựa 0-2 trước Honduras, mất vé chính thức dự Olympic Brazil 2016.
May là sau đó tranh hạng ba, U23 Mỹ thắng Canada 2-0 và giờ chỉ còn hy vọng chơi trận playoff với đội bóng U23 Colombia trong tháng 3, 2016 tới đây.
Trên bảng xếp hạng tháng 10 của FIFA, đội tuyển Hoa Kỳ ở vị trí thứ 29, nhưng rồi sẽ rơi xuống ở đâu khi bảng xếp hạng tháng 11 sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 11, 2015 tới đây?
Với những kết quả tồi tệ của tuyển Hoa Kỳ như thế, khiến cho một số người từng chống lại hoặc không thích Jurgen Klinsmann lên tiếng chỉ trích, tự hỏi Klinsmann có phải là huấn luyện viên thích hợp để dẫn dắt tuyển Mỹ ở thời điểm hiện tại hay không.

U23 Hoa Kỳ lại thua trước Honduras 0-2 ở trận bán kết giải 2015 CONCACAF Olympics Championship diễn ra cùng ngày 10 tháng 10, 2015, có nguy cơ tiếp tục ở nhà làm khán giả xem Olypmic Brazil 2016. (Hình: AP)
Ngay cả trước khi thua Mexico, cựu ngôi sao tuyển Mỹ, Landon Donovan, đã mạnh mẽ tuyên bố nên sa thải Klinsmann nếu như Hoa Kỳ thua Mexico.
Ðược biết, Landon Donovan trước đây từng được Klinsmann ưu ái đưa sang đá cho đội Bayern Munich, trong thời gian ông làm huấn luyện viên đội này. Nhưng vì tài nghệ “không thích hợp” nên Landon Donovan bị cho về lại Mỹ sau khi Klinsmann rời khỏi đội này.
Rồi trước khi World Cup 2014 khởi tranh, chính Klinsmann lại loại Donovan ra khỏi danh sách đội tuyển đến Brazil với lý do chưa đáp ứng đủ “tiêu chuẩn” trong khi Donovan cho biết mình “cố gắng hết sức.”
Và kể từ đó đến nay, giữa hai người chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” là điều dễ hiểu.
Landon cho biết: “Sự thật là bây giờ và ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nếu một huấn luyện viên dẫn dắt đội có kết quả tồi tệ như thế này, và nếu tiếp tục để thua trước Mexico, họ sẽ bị sa thải. Tôi nghĩ nếu Jurden giữ các cầu thủ có đủ tiêu chuẩn, thì chính ông cũng phải là người đủ tiêu chuẩn nữa.”
Cần nói thêm chính Landon Donovan, trước đây “tự cho phép” mình nghỉ chơi ba tháng trong thời gian cuối năm 2013 với lý do bị quá nhiều áp lực, bị khủng hoảng (?).
Nhưng ngay sau trận đấu với Mexico, Liên Ðoàn Bóng Tròn Mỹ khẳng định không có chuyện sa thải Klinsmann. Như vậy cựu ngôi sao tuyển Ðức này vẫn tiếp tục công việc huấn luyện của mình ít nhất trong thời gian gần tới đây.
Trong khi đó tay bỉnh bút Grant Wahl của Sports Illustrated tuy không kêu gọi sa thải Klinsmann, nhưng ông tự hỏi tại sao vị huấn luyện viên Ðức này có quá nhiều trách nhiệm với hai chức vụ giám đốc kỹ thuật của liên đoàn lẫn dẫn dắt tuyển Mỹ.

Huấn luyện viên Klinsmann của đội tuyển Hoa Kỳ. (Hình: AP)
Chức vụ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và giám đốc kỹ thuật đòi hỏi phải là hai người đảm nhiệm chứ không phải chỉ một người. Và Klinsmann nhiều lúc cũng tự nói rằng những công việc ông đảm nhận đôi lúc giẫm chân trực tiếp với công việc khác.
Và ngày Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015 vừa rồi, Klinsmann lần đầu tiên để thua Mexico qua 11 trận đấu… Ðiều này đủ để tự hỏi: Liệu Klinsmann Giám Ðốc Kỹ Thuật có muốn giữ Klinsmann Huấn Luyện Viên ngay bây giờ nếu huấn luyện viên không cùng một người?
Wahl mô tả những giám đốc kỹ thuật như là “những nhân vật tầm cỡ có thể đặt cùng nhau một chiến lược lâu dài” và Klinsmann là “người thích hợp cho những công việc đó.” Klinsmann sẽ tốt hơn khi đảm nhiệm chương trình phát triển bóng tròn Mỹ thay vì dẫn dắt đội tuyển.
Nhưng thật khó để nghĩ rằng Klinsmann sẽ rời khỏi sân cỏ sớm trong sự nghiệp của ông.
Ngay cả sau khi thua trước Mexico, một vài cầu thủ đội tuyển “đã không cảm thấy trả lời dễ chịu” khi Wahl hỏi họ liệu Klinsmann vẫn là “ông thầy” đúng nghĩa cho đội hay không. Tuy nhiên, tiền đạo Clint Dempsey đã hết lòng ủng hộ Klinsmann. Anh cho biết:
“Tôi cảm thấy dễ chịu với Jurden là huấn luyện viên. Tôi bằng lòng trong suốt thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông. Chúng tôi chơi hết sức tối nay. Chúng tôi đã cố gắng không ngừng khi bị dẫn trước hai lần….”
Ngay từ bây giờ, đội tuyển Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng… hỗn loạn, “lệch hướng” và người điều khiển con tàu đang chìm hiện bị nhiều chỉ trích dữ dội.
Tuy nhiên với World Cup 2018 tại Nga vẫn còn là con đường dài phía trước. Với niềm tin và hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực để thêm một lần nữa đội tuyển Mỹ sẽ tiếp tục có mặt ở sân chơi giải đấu lớn nhất hành tinh này. Hy vọng là vậy cho dù thời gian này không phải là đỉnh cao và tốt đẹp nhất của lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ. (TTC)



























































































