TỔNG HỢP- Ngày Chủ Nhật 2 tháng Sáu vừa qua nhân dịp kỷ niệm 100 năm bóng tròn Hoa Kỳ, giới ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ đã sướng thỏa khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều thi đấu ấn tượng và gặt hái thành công trước đội tuyển Đức và tuyển nữ Canada.
Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận cầu giao hữu với tuyển Đức diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC, ngày 2 tháng Sáu, 2013. (Hình: Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Sau trận thất bại trước đội tuyển Bỉ 4-2 ngày 29 tháng Năm, 2013 khiến cho giới ủng hộ lo ngại cho đội tuyển nhà trong ba trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF sắp tới trước các đội Jamaica (ngày 7/6 sân Kingston, Jamaica), Panama (ngày 11/6 sân CenturyLink Fiel, Seattle,) và Honduras (ngày 18/6 sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah) nhưng trận giao hữu kế tiếp sau đó gặp đội tuyển Đức, một trong những đội mạnh nhất Châu Âu và thế giới, vào ngày Chủ Nhật 2 tháng Sáu, 2013 trên sân RFK Stadium, Washington DC trước sự chứng kiến của 47,359 khán giả, các cầu thủ Hoa Kỳ đã tạo lại niềm tin nơi người ủng hộ khi thi đấu một trận rất ấn tượng với sự bùng nổ ghi bàn trở lại sau gần hai năm “tịt ngòi” ở đội tuyển Mỹ của ngôi sao trẻ Altidore.
Vvới cú đá volley tuyệt đẹp vào lưới từ đường banh chuyền ở cánh phải của đồng đội Graham Suzi ở phút 13 khiến thủ môn Đức không kịp phản ứng, Altidore mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Hoa Kỳ.
Đội tuyển Đức trước trận đấu giao hữu với tuyển Hoa Kỳ diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC, ngày 2 tháng Sáu, 2013. (Hình: Greg Fiume/Getty Images)

Tong hiệp đầu Hoa Kỳ dẫn trước 2-0 nhờ có thêm bàn “cho không biếu không” của thủ môn Đức Marc-Andreter Stegen khi đón hụt banh chuyền về của hậu vệ Benedikt Howedes bốn phút sau bàn thắng đầu tiên của Jozy Altidore.
Hiệp thứ hai là sự tỏa sáng với hai cú dứt điểm chính xác hiểm hóc của tiền đạo Clint Dempsey ở phút 60 và 65 đưa đội nhà dẫn trước 4-1 gây sửng sốt tất cả mọi người theo dõi trận đấu này ngay trên sân, trên màn ảnh nhỏ ở Hoa Kỳ và thế giới. Trước đó Đức thu ngắn cách biệt còn 1-2 với quả đá phạt góc của Max Kruse và Heiko Westermann nhảy lên đánh đầu đưa bóng bay qua khỏi tay thủ môn Tim Howard vào lưới.
Cầu thủ Heiko Westermann của tuyển Đức đánh đầu ghi bàn thắng trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Đức diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC, ngày 2 tháng Sáu, 2013. (Hình: Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Khi thời gian cạn dần, Đức có hai cơ hội thu ngắn thêm khoảng cách ở phút 78 và 81 do công của Max Kruse và Julian Drazler và đành chấp nhận thua trước tuyển Hoa Kỳ với tỷ số 4-3.
Tuyển nữ Hoa Kỳ hạ Canada 3-0
Cũng trong cùng ngày trên sân BMO Field, Toronto, Canada trước sự chứng kiến của hơn 22,000 khán giả, hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Canada tái đấu với nhau kể từ trận bán kết thế vận hội London 2012.
Nếu như ở trận London 2012, tuyển nữ Mỹ phải chật vật lắm mới thắng ngược và loại Canada với tỷ số 4-3 trong phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong 90 phút thi đấu còn ở trận giao hữu tái đấu lần này, các nữ cầu thủ áo trắng Hoa Kỳ đá thoải mái hơn, đè bẹp nữ Canada với ba bàn thắng trong hiệp nhì.
Siêu sao nữ tiền đạo Alex Morgan lập cú đúp với hai thời điểm phút 70 và 72 cùng ở cánh trái, cùng hai đường banh giống nhau và cả hai lần dứt điểm banh đều đi sà vào góc phải khiến cho thủ môn Canada cả hai lần đều bó tay đành vào lưới lượm banh. Cuối cùng Sydney Leroux vào thay thế đồng đội có thêm bàn thắng thứ ba ở phút 90+3.
Sau trận đấu huấn luyện viên tuyển nữ Hoa Kỳ, Tom Sermanni hết lời khen ngợi Morgan và Leroux: “Sydney Leroux và Alex Morgan là hai tay ghi bàn rất tốt, vì khi họ có cơ hội, họ đều ghi bàn. Những cơ hội có được ngày hôm nay, Alex đều dễ dàng thành công. Thật ra đây không phải là đường banh dễ thắng nhưng cả hai đã hoàn thành thật tuyệt vời.”
Còn Morgan cho biết: “Cả hai đường banh chuyền cho tôi đều giống nhau nhưng đường banh thứ hai khó hơn một chút vì góc hẹp hơn nhưng cả hai đều là hai đường banh rất tốt cho tôi tung lưới. Đó là bánh mì và bơ cho tôi. Đó là điều mà tôi muốn làm. Tôi thích ghi bàn thắng bằng chân trái từ khu vực xéo trước khung thành và tôi thành công cả hai lần.”
Lần sau cùng mà Canada đá bại Hoa Kỳ 3-0 ở giải Algarve Cup năm 2001.
Sau trận giao hữu này tuyển nữ Hoa Kỳ có hai trận giao hữu với tuyển nữ Nam Hàn vào ngày 15 tháng Sáu tại Foxborough, Mass., và năm ngày sau đó tại Harrison, New Jersey. (TTC)



























































































