TỔNG HỢP – Theo tin chính thức từ FIFA cho biết Chủ Tịch Sepp Blatter sẽ không đến Vancouver, Canada, để dự khán và trao chiếc cúp vô địch Women’s World Cup 2015 diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng Bảy, 2015 này.
Thay thế vào đó, Phó Chủ Tịch FIFA và cũng là chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Phi, Hayatou sẽ đại diện trao cúp.

Phó Chủ Tịch FIFA Issa Hayatou (trái) và Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter (phải) trong phiên họp khoáng đại lần thứ 65 của FIFA tại Zurich ngày 29 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Ông Hayatou, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Phi (CAF) và cũng là thành viên lâu dài trong ủy ban điều hành FIFA, đã có mặt tại Canada, tổng thư ký CAF, Hicham el Amrani cho biết tin này qua email gửi đến hàng thông tấn AP.
Ông Blatte, chủ tịch FIFA, bỏ chuyến đi Bắc Mỹ trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang điều tra về sự tham nhũng, hối lộ và mua bán phiếu bầu của tổ chức bóng tròn lớn nhất thế giới này.
Vụ việc này đưa đến Blatter tuyên bố từ chức chỉ bốn ngày sau ông được tái đắc cử vào chức vụ chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5.
Tuy không có bất cứ truy tố nào nhắm vào Blatter, nhưng những giới chức luật pháp Mỹ xác nhận ông Blatter là một phần trong cuộc điều tra. Nếu như ông Blatter tham dự trận chung kết World Cup, có nghĩa vị chủ tịch người Thụy Sĩ 79 tuổi này đến Vancouver, chỉ cách biên giới Mỹ 25 dặm.
Sự vắng mặt của ông Blatter là một sự phá vỡ về nguyên tắc nghi lễ của FIFA. Theo truyền thống vị chủ tịch FIFA phải tham dự những giải đấu quốc tế do Liên đoàn này tổ chức, ít nhất là trận chung kết.
Ngoài Blatter, không tham dự lễ trao giải này còn có tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, cùng lý do”tình trạng hiện tại” của họ tại Zurich, nơi đặt trụ sở chính của FIFA.
Có đến 9 giới chức tại cơ quan đứng đầu bóng tròn thế giới và 5 đại diện công ty môi giới bản quyền truyền hình thể thao (sports marketing agents) đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ và đương đầu với sự dẫn độ về Hoa Kỳ về những tội hối lộ, tham nhũng. Bốn nhân vật, bao gồm thành viên ủy ban điều hành FIFA, Chuck Blazer của Hoa Kỳ, đều nhận tội.
Cuộc điều tra thứ hai, các giới chức Thụy Sĩ đang điều tra về vụ rửa tiền và các tội trạng mua phiếu bầu để cho Nga được quyền tổ chức World Cup 2018 và Qatar 2022.
Ông Hayatou, 68 tuổi, phục vụ tại ủy ban điều hành đầy quyền lực của FIFA trong suốt 25 năm qua và được đề cử trở thành phó chủ tịch thâm niên (senior vice president) của khi thành viên phục vụ lâu đời nhất của ủy ban là ông Julio Grondona (người Argentina) qua đời trong năm rồi.
Ông cũng đang đối diện với các cáo buộc về những việc làm sai trái, bao gồm việc dính líu đến vụ bầu phiếu cho Qatar tổ chức World Cup 2022. Ông Hayatou phủ nhận những cáo buộc cho rằng ông và một giới chức Châu Phi khác chấp nhận số tiền 1.5 triệu đô la để bầu phiếu cho quốc gia giàu có vùng vịnh. (TD)



























































































