Chung kết Champions League: Những sự kiện và con số

 


TỔNG HỢPTrận chung kết giải UEFA Champions League diễn ra ngày hôm nay, Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013 trên sân Wembley, London giữa hai đội Borussia Dortmund và Bayern Munich là trận chung kết lần thứ 58 kể từ khi giải này bắt đầu trong mùa 1955-56, với đội Real Madrid lên ngôi vô địch trong 5 trận chung kết đầu tiên.








Ðội Borussia Dortmund trước trận đấu bán kết lượt về giải Champions League với đội Real Madrid diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, ngày 30 Tháng Tư, 2013. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)


– Bayern Munich là đội thứ ba trong danh sách các đội vào chung kết từ trước đến nay có 9 lần có mặt ở trận chung kết trước trận đấu này, trong đó thắng vô địch bốn lần: 1974, 1975, 1976 và 2001 và thua 5 lần: 1982, 1987, 1999, 2010 và mùa rồi khi thua Chelsea bằng những quả đá phạt đền luân lưu diễn ra tại Munich.

– Real Madrid lập kỷ lục khi có đến 12 lần vào chung kết kể từ 1956, tiếp theo là AC Milan 11 lần. Ngày Thứ Bảy hôm nay là lần thứ năm của Bayern Munich ra sân trận chung kết trong thời đại Champions League, chỉ đứng sau Milan có sáu lần xuất hiện trong thời gian từ 1993 đến 2007.

– Borussia Dortmund lần này là lần thứ hai vào đến chung kết Champions Laegue sau lần duy nhất đoạt vô địch năm 1997, đá bại Juventus 3-1 tại Munich.

– Ottmar Hitzfeld là một trong ba huấn luyện viên duy nhất giơ cao hai chiếc cúp vô địch Champions League ở hai đội bóng câu lạc bộ khác nhau – dẫn dắt Borussia Dortmund thành công năm 1997 và đoạt giải với Bayern Munich năm 2001.

– Hai huấn luyện viên khác cũng đoạt hai chức vô địch Champions League là Ernst Happel với Feyenoord năm 1970 và SV Hamburg năm 1983 và Jose Mourinho với Porto năm 2004 và Inter Milan năm 2010.

– Franz Beckenbauer là cầu thủ đầu tiên giữ vai trò thủ quân cả ba đội vô địch Champions League, với Bayern Munich trong năm 1974, 1975 và 1976. Mặc dù Real thắng giải năm lần liên tục từ 1956 đến 1960 nhưng đội này có ba thủ quân khác nhau.


– Kể từ khi hình thức thi đấu Champions League được đưa ra năm 1992-93, không đội nào thắng với tỷ lệ phần trăm trong số các trận đấu của họ để giơ cao chiếc cúp vô địch so với đội Borussia Dortmund trong năm 1997.

– Ðội Borussia Dortmund đã thắng 9 trong số 11 lần ra sân – 81.8%. Trái lại, khi Manchester United đoạt giải trong năm 1999, tỷ lệ phần trăm thắng trận của họ thấp với con số 45.5%.

– Mùa tiếp theo sau đó, 1998, đương kim vô địch Borussia thắng Bayern với tổng tỷ số 1-0 qua hai trận đấu tứ kết.

– Khán giả thấp nhất đến xem trận đấu chung kết giải Champions League là trận chung kết đấu lại năm 1974 khi Bayern Munich đè bẹp Atletico Madrid 4-0 trên sân Heysel Stadium, Brussels vào ngày Thứ Sáu, 17 tháng 5, 1998. Chỉ có 23,325 khán giả xem trận này. Trước đó hai ngày, 48,772 khán giả chứng kiến trận hòa nhau 1-1 giữa hai đội.










Ðội Bayern Munich trước trận đấu bán kết lượt về với Barcelona diễn ra trên sân Nou Camp, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 1 Tháng Năm, 2013. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)


– Trận chung kết ngày Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013 trên sân Wembley, London là trận chung kết lần thứ tư của hai đội bóng câu lạc bộ cùng một quốc gia gặp nhau. Ba trận chung kết trước là: Real Madrid vs Valenica năm 2000 (Tây Ban Nha); AC Milan vs Juventus năm 2003 (Italy) và Manchester United vs Chelsea năm 2008 (Anh quốc). Trong ba trận này, người chiến thắng là Real Madrid, AC Milan và Manchester United với Milan và United thắng nhờ các quả đá phạt đền luân lưu.

– Bayern Munich sẽ là đội bóng đầu tiên hai lần giơ cao cúp Champions League bằng những quả đá phạt đền nếu họ đá phạt đền thành công. Nhưng tiếc thay họ chỉ thành công ở lần đầu tiên khi đá bại Valenica 5-4 với những quả phạt đền luân lưu vào năm 2001 sau khi hòa nhau 1-1. Nhưng đến trận chung kết năm rồi, họ lại thất bại trước Chelsea. Bayern Munich cũng có thể trở thành đội bóng ba lần đá những quả phạt đền luân lưu nếu như lần này gặp Borussian Dortmund họ cũng hòa sau 120 phút thi đấu.

– Paulo Sousa trở nên một trong hai cầu thủ duy nhất đoạt giải European Cup với hai đội bóng khác nhau khi Borussia Dortmund năm 1997. Trước gió cầu thủ này chơi cho đội Juventus cũng đoạt giải Champions League. Marcel Desailly là cầu thủ duy nhất khác có hai lần giơ cao cúp vô địch: Olympique Marseille 1993 và AC Milan 1994.

– Kể từ khi Bayern Munich tham dự giải Bundesliga năm 1965, cả hai Munich và Dortmund gặp nhau 95 lần trong các cuộc tranh tài, với Bayern thắng 41 lần, Borussia thắng 25 lần và hòa nhau 29 trận.

– Bàn thắng kỷ lục giữa hai đội vào chung kết lần này là trận Bayern dè bẹp Borussia 11-1 ở giải Bundesliga trong tháng 11, 1971. Ðây là trận thắng với con số kỷ lục ở giải nhà nghề Ðức.

– Riêng trong mùa bóng này, cả hai gặp nhau bốn lần, với Bayern đá bại Borussia 2-1 trong trận khai mạc giải German Super Cup vào tháng 8 và cũng phục thù được trận thua 5-2 trong trận chung kết German Cup vào mùa trước đó với chiến thắng 1-0 ở giải German Cup vào tháng Hai. Còn cả hai trận trong giải league đều hòa nhau 1-1.

– Chiến thắng của Bayern Munich trước Barcelona với tổng tỷ số 7-0 ở cả hai trận lượt đi và về là thành tích kỷ lục về khoảng cách biệt trong các trận bán kết Champions League kể từ khi giải này bắt đầu vào 1955-56. Bayern cũng giữ kỷ lục về tổng tỷ số hai trận ở vòng đá loại trực tiếp đầu tiên khi nghiền nát Sporting Lisbon 12-1 ở mùa bóng 2008-09. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT