Chung kết Confederations Cup 2013: Brazil – Tây Ban Nha

 


Bán kết: Brazil hơn Uruguay 2-1, Tây Ban Nha thắng Italy 7-6 (phạt đền luân lưu)


 


TỔNG HỢP – Giải tiền World Cup 2014, có tên Confederations Cup 2013 với sáu đội tuyển đại diện cho sáu khu vực bóng tròn thế giới cùng đội tuyển đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và đội tuyển nước tổ chức giải là Brazil chỉ còn trận chung kết vào ngày Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu tới đây là kết thúc với trận thư hùng giữa hai nhà vô địch Confederations Cup 2009 Brazil và vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha.


Trận bán kết đầu tiên diễn ra vào ngày Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, giữa Brazil và Uruguay. Cầu thủ Paulinho của đội tuyển Brazil ghi bàn thắng muộn với cú đánh đầu vào lưới ở phút 88 đưa đổi tuyển Brazil hơn khít khao Uruguay 2-1 để có mặt ở trận chung kết Confederations Cup 2013.

Trước đó phút thứ 13, tiền đạo Uruguay, Diego Forlan đá hỏng quả phạt đền sau khi hậu vệ số 2 David Luiz (hiện thi đấu cho đội Chelsea) vật ngã Digo Lugano xuống đất ngay trong vùng cấm địa.

Mất bàn thắng này, Uruguay phải trả giá ở phút 40 khi Paulinho từ giữa sân giao đường banh bổng sâu xuống gần ngay trước khung thành Uruguay, Neymar lao tới sút banh nhưng trúng tay thủ môn dội trở ra đến chân Fred và cầu thủ này không phạm sai lầm nào khi đưa banh vào lưới  mở tỷ số đầu tiên cho Brazil.








Cầu thủ Paulinho của Brazil vui mừng cùng đồng đội sau khi đội tuyển Brazil đá bại Uruguay 2-1 trong trận bán kết diễn ra trên sân Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 26 tháng Sáu, 2013. (Hình: Ronald Martinez/Getty Images)


Nhưng chỉ sau ba phút đầu tiên của hiệp thứ hai, trong đợt tấn công ngay trên vùng cấm địa Brazil, lợi dụng hậu vệ phạm lỗi lầm không phá banh kịp thời và Thiago Silva giao banh quá nhẹ để cho Edinson Cavani của Uruguay cướp banh và tung ngay cú sút banh sà đi vào góc trái quân bình tỷ số 1-1.

Sau đó, cả hai bên đều có vài cơ hội tốt để nâng cao bàn thắng nhưng không thành công, mãi đến phút 86, Neymar đá quả phạt góc, banh bay vào ngay trước khung thành, và Paulinho tung người lên đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Uruguay vào lưới ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho Brazil.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Brazil vào chung kết ngày Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu, 2013 trên sân Maracana, Rio de Janerio, gặp Tây Ban Nha vừa loại Italy 7-6 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Tại Confederations Cup 2009 diễn ra ở Nam Phi, đội tuyển Hoa Kỳ gây chấn đông cả thế giới bóng tròn khi ở vòng bảng hơn khít khao Ai Cập và Italy để vào bán kết, rồi đá bại đội tuyển Tây Ban Nha 2-0 để lần đầu tiên có mặt chung kết.

Trong trận đấu cuối cùng này, đội tuyển Brazil toát mồ hôi lội dòng nước ngược mới thắng ngược lại Hoa Kỳ 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp đầu.

Ra quân trong trận bán kết, huấn luyện viên Brazil đưa ra thành phần chỉ có một thay đổi so với trận đấu cuối cùng ở vòng bảng đá bại Italy là Paulinho vào thay thế Hernanes ở vị trí tiền vệ.

Trong khi đó đội tuyển Uruguay cho Abel Hernandez, tiền vệ trẻ tuổi Palermo, từng ghi  bốn bàn thắng trong trận gặp Tahiti ở giữa tuần trước đó, và thay vào đó cho các tên tuổi lớn ở hàng tiền đạo như Luis Suarez, Diego Forlan và Edinson Cavani.

Uruguay biết Brazil sẽ mở ngay cuộc tấn công nhanh khi trái bóng bắt đầu lăn vì thế các cầu thủ áo xanh áp dụng lối đá chậm để cầm chân đối thủ.

Cả hai bên đều tỏ ra rất hồi hộp, căng thẳng, kèm chặt nhau rất kỹ nên không bên nào có thể tạo ra những đường banh chuyền chính xác cho đồng đội.

Tình trạng này lập đi lập lại gần như suốt trận đấu, thiếu vắng những chói sáng. Tiền đạo trẻ Neymar của Brazil với phí chuyển nhượng từ Santos về Barcelona cao ngất ngưỡng 76 triệu đô, từng chói sáng qua ba trận đấu vòng bảng, trận này chỉ còn là chiếc bóng mờ.

Trận thắng này là trận thắng thứ tư của Brazil trong giải Confederations Cup năm nay và cũng là trận thắng thứ năm liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari. Hiện tại Brazil được FIFA xếp hạng thứ 22, thất nhất từ trước đến nay.

Và kể từ Tháng Bảy, 2001 đến nay, đội tuyển Brazil kéo dài tám trận thắng liên tục trước các đội tuyển Nam Mỹ.

Trong khi đó ở trận bán kết thứ hai diễn ra vào ngày Thứ Năm, 27 Tháng Sáu, 2013, sau đó giữa Tây Ban Nha và Italy.

Mặc dù thiếu vắng tiền đạo Mario Balotelli, nhưng các cầu thủ xứ mì ống đã thi đấu một trận thật ngang ngửa trước đội quân hùng mạnh nhất của Tây Ban Nha. Hiệp đầu Italy có đến 8 lần sút bóng vào khung thành so với hai lần của Tây Ban Nha nhưng trong suốt 90 phút thi đấu vẫn không bên nào mở tỷ số buộc hai đội đá thêm hai hiệp phụ 30 phút vẫn bất phân thắng bại.








Tiền vệ Tây Ban Nha Javier Martinez (giữa) té ngã trước hậu vệ Italy Christian Maggio (trái) và tiền vệ Alberto Aquilani trong trận bán kết Confederations Cup giữa hai đội Tây Ban Nha và Italy diễn ra trên sân Castelao Stadium, Fortaleza, ngày 27 Tháng Sáu, 2013. (Hình: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)


Rốt cuộc cả hai đều phải giải quyết trận đấu bằng những quả đá phạt đền luân lưu. Kết quả cầu thủ Tây Ban Nha Juan Navas ghi bàn thắng quyết định sau khi Leonardo Bonucci của Italy sút quả phạt đền đưa banh vượt khỏi sà ngang và Tây Ban Nha đá bại Italy 7-6 để vào tranh chung kết với Brazil.

Trong trận tranh chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha đè bẹp Italy 4-0 và trước đó nữa trong trận tứ kết Euro 2008, đội tuyển xứ bò tót cũng đá bại đoàn quân Azzurri 4-2 bằng những quả phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT