TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Confederations Cup 2013 chính thức khai diễn vào ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2013 tại Brazil với sự tham dự của 8 đội tuyển đại diện cho sáu khu vực bóng tròn thế giới cùng với vô địch thế giới Tây Ban Nha và đội tuyển nước chủ nhà tổ chức giải là Brazil.
Tại giải đấu này, lần đầu tiên Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA chính thức sử dụng hệ thống kỹ thuật goal-line cho các trận đấu, bắt đầu là trận mở màn ngày Thứ Bảy vừa qua giữa Brazil và Nhật Bản.

Hệ thống GoalControl mà FIFA cho áp dụng tại giải Confederations Cup 2013 ở Brazil. (Hình: Yahoo/Sports)
Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, trong nhiều năm trước đây từng khẳng định là kỹ thuật goal-line không có chỗ đứng trong bóng tròn, và những lỗi lầm của các trọng tài là một phần sự hấp dẫn của trận đấu. Nhưng ý nghĩ của ông Blatter đã thay đổi, kể từ khi ông chứng kiến trận đấu tại giải World Cup 2010 Nam Phi khi bàn thắng rõ ràng của tiền vệ tuyển Anh – Frank Lampard – lại bị trọng tài từ chối trong trận đấu với Ðức.
Vì thế sau World Cup 2010, Sepp Blatter cho rằng cần phải có hệ thống kỹ thuật thu hình ngay sau khung thành – được gọi là hệ thống Goal-Line – để giúp cho trọng tài có quyết định chính xác về bàn thắng khi bóng ở ngay vạch khung thành mà mắt thường có thể nhìn không rõ ràng.
Có tất cả 10 hệ thống goal-line được giới thiệu cho FIFA thử nghiệm trong năm 2011, nhưng tất cả gần như không đủ chính xác. Sau khi vài hệ thống được cải thiện và hoàn thiện hơn, ủy ban làm luật bóng tròn, International Football Association Board, bằng lòng với vài hệ thống này khi áp dụng thành công qua một số trận đấu thử nghiệm và năm rồi FIFA có quyết định lịch sử về việc áp dụng hệ thống kỹ thuật goal-line này.
Ðầu tiên FIFA thử nghiệm áp dụng hệ thống kỹ thuật tại giải Club World Cup tại Nhật vào Tháng Mười Hai năm 2012. Hệ thống GoalRef sử dụng từ trường, được áp dụng trên một sân đấu trong khi sân khác lại cho áp dụng hệ thống thu hình Hawk-Eye. Tuy nhiên sau đó cả hai hệ thống này đều bị FIFA từ chối cho áp dụng tại giải Confederations Cup lần này và World Cup Brazil năm sau đó trong khi lại chọn một hệ thống ít được biết đến hơn do một công ty Ðức chế tạo là hệ thống GoalControl-4D.
Hệ thống GoalControl-4D gồm có bảy máy thu hình tốc độ cao được gắn tại mỗi khung thành. Trong trường hợp cần có quyết định về bàn thắng, một dấu hiệu từ các máy thu hình này được gởi đến đồng hồ đeo tay của trọng tài trong thời gian hai giây để cho biết bàn thắng này có được công nhận hay không. Quyết định này cũng được chiếu trên màn ảnh lớn ở các sân vận động. Ở bộ môn quần vợt và cricket, hệ thống Hawk-Eye thường được áp dụng.
Tuy nhiên trọng tài vẫn giữ quyền quyết định tối hậu, không cần để ý đến dấu hiệu của hệ thống goal-line.
Giám Ðốc FIFA Thierry Well tuyên bố: “Sự tốt đẹp không thay đổi bất cứ điều gì đối với trọng tài, hệ thống kỹ thuật goal-line chỉ là giúp thêm ý kiến về quyết định của trọng tài mà thôi.”
Những thử nghiệm hệ thống kỹ thuật trước trận đấu cũng cho các trọng tài có chọn lựa không áp dụng kỹ thuật nếu họ nghi ngờ về sự chính xác của hệ thống trong ngày đó.
Hệ thống GoalControl phí tổn 267,000 đô la cho lắp đặt tại một sân vận động, và 40,000 đô la cho việc sử dụng ở mỗi trận đấu.
Hợp đồng của FIFA với GoalControl cho World Cup 2014 có thể được xem xét lại nếu có vấn đề bất thường nào xảy ra trong các trận đấu của giải Confederations Cup lần này trên sáu sân vận động.
FIFA khẳng định kỹ thuật goal-line sẽ chỉ giới hạn những tranh chấp công nhận bàn thắng hay không và không có dự định nào sử dụng để quyết định những tình thế việt vệ hay phạt đền. (TD)



























































































