Thursday, March 28, 2024

Đêm vinh danh cựu tuyển thủ bóng tròn VNCH tại Philadelphia


Quỳnh Nga

Tối thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Ballroom của Casino Harrah’s, thành phố Philadelphia thuộc miền Đông Bắc Hoa Kỳ, hơn một ngàn khán giả hiện diện, thưởng thức chương trình văn nghệ, dạ vũ mang tên Tình Thu nhằm chào đó, vinh danh những cựu tuyển thủ túc cầu Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

(Hình MC Trần Quốc Bảo cung cấp).

Đêm vinh danh cựu tuyển thủ bóng tròn Việt Nam Cộng Hòa đặc biệt có sự hiện diện của quý vị dân cử Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành Cộng Đồng cùng một số doanh gia người Việt tại Philadelphia.

Chương trình bắt đầu với ban điều hành Casino Harrah’s, được mời lên sân khấu để ngỏ lời chào mừng quan khách, an hem cựu tuyển thủ và khán giả. Các ông đã mời anh Nguyễn Thanh Hà, trưởng ban tổ chức đêm văn nghệ vinh danh các cựu tuyển thủ lên sân khấu, cùng chúc mừng sinh nhật Thanh Hà với chiếc bánh kem to lớn, trong tiếng đồng ca Happy Birthday To You cùng với ban nhạc thật tưng bừng và rộn rã.

Sau đó là phần vinh danh các cựu tuyển thủ, hiện diện trên sân khấu có các cựu tuyển thủ quốc gia, thanh thiếu niên có tên sau đây:
– Tả biên Á Châu Nguyễn Văn Ngôn I, hữu biên Nguyễn Văn Xê, hai thủ môn Lâm Hồng Châu, Nguyễn Quốc Bảo, cặp bài trùng Quang Đức Vĩnh-Võ Thành Sơn, trung phong Cù Sinh, hậu vệ Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thanh Hà, Đào Việt Cường, Lý Chí Vân, Nguyễn Quang Thành, cùng các cựu cầu thủ của các đội bóng hàng đầu của miền Nam sau 1975 như Tuấn, Khải (Cảng), Hải Xoa, Phước (Hải Quan), Liêm (Sở Công Nghiệp), Thảo (Đồng Nai), Hiền (Năng Khiếu).

Từ trái sang phải: Lý Chí Vân, Cù Sinh, Nguyễn Văn Xê, Nguyễn Thanh Hà, Đào Việt Cường, Nguyễn Quang Thành, Lâm Hồng Châu, Anh Giáo Phát, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Quốc Bảo. Hàng dưới từ trái sang: Liêm, Hà, Phước. (Hình: MC Trần Quốc Bảo)

Đại diện ban tổ chức, anh Nguyễn Thanh Hà đã sơ lược qua về những thành tích của làng cầu Việt Nam Cộng Hòa từng đoạt được như vô địch Đông Nam Á kỳ 1 na78m 1959, vô địch Merdeka 1966, Huy Chương Bạc Á Vận Hội, vô địch quân đội khu Viễn Đông, cùng thành tích sau cùng trước khi miền Nam bị cưỡng chiếm: Vô địch giải Quốc Khánh 1974. Và anh cũng không quên nhắc đến cố ký giả thể thao kỳ cựu Huyền Vũ, người đã được hàng triệu khán giả mộ điệu túc cầu miền Nam say mê qua lối tường thuật thật sôi động, hấp dẫn, hào hứng trong các trận cầu quốc tế tại sân vận động Cộng Hòa, qua làn sóng đài phát thanh Sài Gòn. Anh xin được đại diện ban tổ chức, gởi đến ông một bó hoa để tỏ lòng tôn kính, qua người con trai thứ của ông đang hiện diện, là thủ môn Nguyễn Quốc Bảo, nhận hoa trong cảm xúc nhớ về người Cha. Quốc Bảo chỉ nói được đôi lời cảm ơn trong ngấn lệ.

Tiếp theo là các cựu tuyển thủ, được các thiếu nữ xinh đẹp trong những chiếc áo dài tha thướt, tặng hoa và kỷ vật vinh danh cho từng tuyển thủ một. Đáp lại trước khi rời sân khấu, đại diện an hem cựu tuyển thủ, thủ môn Lâm Hồng Châu, đã có đôi lời tri ân đến anh Hà và Ban Tổ Chức.

Thủ môn Quốc Bảo, con của cố ký giả Huyền Vũ, phát biểu trong đêm văn nghệ dạ vũ vinh danh các cựu tuyển thủ VNCH. (Hình: MC Trần Quốc Bảo)

Kế đến là phần văn nghệ dạ vũ dưới sự điều khiển chương trình của MC Trần Quốc Bảo, mà đặc biệt trong mỗi tiết mục, anh luôn nhắc về các thành tích của làng cầu Việt Nam Cộng Hòa, cũng như riêng tăng từng nhạc phẩm cho các cựu tuyển thủ, tạo cho chương trình luôn sôi động cho đến khi chấm dứt.

Quan khách tham dự đêm văn nghệ dạ vũ vinh danh các cựu tuyển thủ túc cầu VNCH. (Hình: MC Trần Quốc Bảo)

Được biết chương trình vinh danh các cựu tuyển thủ Việt Nam Cộng Hòa, cùng giải túc cầu than hữu với sự tham dự của năm đội trẻ ở các tiểu bang lân cận, cùng đội Lão Tướng Cựu Tuyển Thủ trong hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 21-22 tháng 9 năm 2013 xin được tóm lược như sau:

Sau ngày thứ Bảy, bốn đội sau đây lọt vào vòng bán kết:

Toán A: hai đội Lão Tướng Cựu Tuyển Thủ và Thanh Niên South Phila.

Toán B: Nova (Virginia) và Thanh Niên Maryland.

Sáng Chủ Nhật gặp nhau ở trận bán kết đầu tiên Nova loại Thanh Niên South Phila. Trận kế tiếp giữa Cựu Tuyển Thủ và Maryland đã diễn ra thật vô cùng hào hứng và sôi động trong sự cổ vũ của khán giả hiện diện. Kết quả sau 90 phút thi đấu, đôi bên đâu lưng ra về với tỷ số 1-1. Giải quyết bằng loạt đá phạt đền luân lưu kéo dài, may mắn đã không về với anh em cựu tuyển thủ, đành nhường bước cho đội bóng trẻ trung Maryland bước vào vòng chung kết với tỷ số chung cuộc là 9-8.

Ở trận chung kết, Nova (Virginia) thắng khít khao Maryland 1-0 đoạt chức vô địch.

Đêm vinh danh các cựu tuyển thủ Việt Nam Cộng Hòa cùng giải Túc Cầu thân hữu đã khép lại trong sự vui vẻ và hoàn hảo, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. An hem cựu tuyển thủ, cầu thủ lần lượt bay về tiểu bang mình cư trú, trở lại với sinh hoạt hằng ngày, nhưng chắc chắc là trong tâm tư đầy ắp những buồn vui lẫn lộn, nhớ lại bốn ngàn ngắn ngủi chung sống với nhau tại thành phố Philadelphia. Cùng chung tập trung tại Marriott Hotel, cùng ăn uống tập thể tại nhà hàng Nam Sơn, cùng chung nhau đi lại trên một chiếc xe van. Tất cả như sống lại thời trai trẻ như lúc đương thời khoát áo đại diện quốc gia, xuất ngoại, tranh tài ở các cầu trường Âu, Á.

Hai cựu cầu thủ Đào Việt Cường (trái) và Quỳnh Nga trong đêm văn nghệ dạ vũ vinh danh các cựu tuyển thủ VNCH. (Hình: MC Trần Quốc Bảo)

Cám ơn anh Hà nhiều lắm, đã còn nghĩ đến an hem cựu tuyển thủ, những người dù đã một thời đổ hết mồ hôi và sức lực, để bảo vệ màu cờ sắc áo cho quốc gia, dân tộc trên khắp các thao trường ở hải ngoại mà nay ở độ tuổi hoàng hôn xế bóng, tưởng đã thật sự bị lãng quên, nào ngờ được một lần quay về dĩ vãng, dù đây có thể chỉ là lần cuối, để rồi chấp nhân vĩnh viễn chia tay, trong quy luật sinh lão bệnh tử.

Một lần nữa mạn phép anh em cựu tuyển thủ, cựu cầu thủ, trong đêm vinh danh ở Philadelphia, chân thành cám ơn anh Nguyễn Thanh Hà, chúc anh Hà và gia đình luôn mạnh khỏe thành đạt trong cuộc sống.

Xin được cám ơn Lộc, Hùng (Sông Bé) đôi uyên ương Nam & Kim Anh đã dành nhiều thời giờ lo lắng, đưa đón anh em cựu tuyển thủ trong những ngày lưu lại thành phố Philadelphia.

MỚI CẬP NHẬT