LONDON, Anh (NV) – Các cuộc điều tra của Mỹ và Thụy Sĩ nhắm vào Liên Ðoàn Bóng Ðá Thế Giới (FIFA) liên quan đến tố cáo tham nhũng khó lòng làm thay đổi quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga, hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin trong giới điều tra ở Mỹ và Châu Âu, cho biết như vậy.

Ca sĩ Polina Gagarina của Nga trình diễn tại lễ bốc thăm cho giải World Cup 2018 hôm 25 Tháng Bảy. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)
Các công tố viên ở New York và Zurich cũng đang điều tra xem có điều gì bất thường trong việc FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.
Hồi năm 2010, Ủy Ban Ðiều Hành FIFA đã bỏ phiếu đồng ý cho quốc gia Ả Rập ở Trung Ðông đăng cai giải bóng đá lớn nhất thế giới này.
Xem xét các quyết định trao quyền đăng cai World Cup là một phần trong cuộc điều tra đối với FIFA và các tổ chức liên quan.
Cuộc điều tra này dẫn đến việc truy tố chín giới chức bóng đá thế giới hồi Tháng Năm, trong đó có nhiều người từng ngồi trong Ủy Ban Ðiều Hành và năm giới chức điều hành doanh nghiệp.
Hiện có nhiều tố cáo liên quan đến tham nhũng, trong đó có cả việc rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, giới chức Thụy Sĩ không nghĩ rằng tiếp tục cuộc điều tra có thể phát hiện bất cứ điều gì bất thường có thể làm FIFA phải thay đổi quyền đăng cai World Cup 2018 dự trù được tổ chức ở Moscow, Nga, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Tiền đạo Alexander Kerzhakov của Nga đưa miếng giấy có tên Liechtenstein tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)
Ngoài ra, đây là một trường hợp rất đặc biệt, cộng với thời gian chỉ còn ba năm trước khi giải được tổ chức, theo Reuters. Thành ra, thay đổi quốc gia đăng cai sẽ là một “cơn ác mộng.”
Về phía Nga, cuộc điều tra còn khó khăn hơn, bởi vì các máy điện toán sử dụng trong cuộc vận động quyền đăng cai World Cup có vẻ như đã bị phá hủy toàn bộ, và điều này có nghĩa là, không có đủ chứng cứ cho giới điều tra.
Trong một thông cáo báo chí trả lời câu hỏi của Reuters, văn phòng thông tin thuộc ban tổ chức World Cup 2018 của Nga nói rằng, các máy điện toán và thiết bị liên quan sử dụng trong cuộc vận động đều mướn của nơi khác. Sau khi hoàn tất, những máy này đã được trả lại cho chủ.
“Các máy điện toán bây giờ đã lỗi thời và những người chủ đã hủy chúng,” bản thông cáo viết.
Ủy ban vận động của Nga cũng nói rằng việc Moscow thắng quyền đăng cai là nhờ trình bày một “kế hoạch tuyệt vời.”
Ủy ban này cũng cho biết, họ luôn công khai tất cả các chương trình vận động quyền đăng cai các giải quốc tế và điều hành công việc rất tốt. Ủy ban này cho rằng họ luôn luôn hoạt động “phù hợp hoàn toàn với tinh thần và điều khoản đạo đức của FIFA.”
Ủy ban cũng nói họ sẵn sàng hợp tác với tất cả giới chức điều tra có liên quan.
Một trong những người đề nghị tước quyền đăng cai của Nga và Qatar vì tham nhũng và hối lộ là ông Domenico, chủ tịch một ủy ban điều tra độc lập của FIFA, vừa được bổ nhiệm phụ trách cải tổ tại tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này.

Bảng chia nhóm các đội tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018. (Hình: Olga Maltseva/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên, FIFA cho biết, họ không có lý do pháp lý nào để truất quyền đăng cai của hai quốc gia nêu trên.
Chính quyền Nga và giới chức bóng đá nước này từng cho rằng các vụ điều tra hiện nay là do các cường quốc phương Tây cay cú không được đăng cai World Cup.
Anh thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, và Hoa Kỳ bị Qatar hớt tay trên quyền đăng cai World Cup 2022.
Tại Hoa Kỳ, các công tố viên ở New York và nhân viên FBI vẫn đang tiếp tục điều tra tố cáo FIFA tham nhũng và hối lộ, bao gồm luôn chuyện Nga được trao quyền tổ chức World Cup 2018, Reuters cho biết.
Văn phòng FBI ở New York, chuyên điều tra tội phạm có tổ chức của người Nga, đang xem xét hồ sơ của FIFA và bây giờ xem xét luôn tình trạng tham nhũng trong bóng đá trong thời gian bốn năm rưỡi vừa qua.
Bất cứ Nga có liên quan gì đến tham nhũng bóng đá, kể cả trong việc giành quyền đăng cai World Cup, đều bị FBI chú ý, một nguồn tin thông thạo với giới chức điều tra cho biết.
Tuy nhiên, các nhà điều tra của FBI không tin rằng mục tiêu của họ là làm cho FIFA tái xem xét việc tổ chức World Cup ở Nga.
Trường hợp của Qatar lại khác, vì vẫn còn nhiều tài liệu liên quan đến chuyện quốc gia này vận động đăng cai World Cup 2022. Hơn nữa, còn tới bảy năm trước khi World Cup này diễn ra.
Tuy vậy, các công tố viên ở Brooklyn, New York, hiện đang đứng đầu cuộc điều tra này, từ chối đưa ra lời bình luận.
Nhóm điều tra Thụy Sĩ, do Bộ Trưởng Tư Pháp Michael Lauber đứng đầu, từng nói công khai rằng họ đang điều tra tố cáo rửa tiền và quản trị bê bối của FIFA, bao gồm cả việc trao quyền đăng cai World Cup cho Nga và Qatar.
Quản trị bê bối, theo luật của Thụy Sĩ, có nghĩa là những giới chức điều hành FIFA có thể bị truy tố như là tội phạm, nếu họ vi phạm hoặc làm bất cứ gì nguy hại cho toàn bộ tổ chức.
FIFA cũng mướn một chánh án người Ðức để xem xét lại các tố cáo và điều tra liên quan tới họ, trong việc trao quyền đăng cai hai giải World Cup. (Ð.D.)



























































































