U-20 FIFA World Cup 2015
TỔNG HỢP – Giải vô địch thế giới U-20 FIFA World Cup 2015 lần thứ 20 kể từ 1977 sẽ diễn ra lần đầu tiên tại New Zealand và cũng là lần thứ ba tại Châu Đại Dương (Oceania). Hai lần trước đó tại Australia vào năm 1981 và 1993.

Đội tuyển U-20 Hoa Kỳ. (Hình: Yahoo/Sports)
Tổng cộng 52 trận đấu từ vòng bảng cho đến chung kết sẽ diễn ra từ ngày 19 Tháng Sáu đến 11 Tháng Bảy, 2015 tại sáu thành phố của New Zealand.
Đội tuyển U-20 Pháp, đương kim vô địch thế giới sau khi đá bại Uruguay 4-1 bằng những quả phạt đền luân lưu trong trận chung kết U-20 World Cup trước đây. Nhưng, đội tuyển này sẽ không có mặt tại New Zealand lần này khi bị loại ở vòng đấu loại khu vực. Thế là Pháp trở thành đội đương kim vô địch thứ tư bị loại ở vòng loại khu vực của giải đấu dành cho lứa U-20 này.
Cuộc rút thăm phân bảng diễn ra vào ngày 10 Tháng Hai, 2015 vừa qua với 24 đội có mặt vòng chung kết được chia làm 6 bảng:
Bảng A: New Zealand, Ukraine, Hoa Kỳ và Myanmar
Bảng B: Argentina, Panama, CAF 3* và Austria
Bảng C: Qatar, Colombia, Portugal và CAF 4*
Bảng D: Mexico, CAF 2*, Uruguay, Serbia
Bảng E: Đội vô địch CAF*, Brazil, North Korea, Hungary
Bảng F: Germany, Fiji, Uzbekistan, Honduras
Sau các trận đấu vòng bảng theo thể thức vòng tròn (các đội lần lượt gặp nhau) tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội hạng ba của mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp.
Qua cuộc rút thăm nói trên, đội tuyển U-20 Hoa Kỳ nằm trong bảng A cùng với đội chủ nhà New Zealand, Ukraine và Myanmar. Bảng này được xem như là bảng dễ thở nhất đối với Hoa Kỳ vì ba đội trong bảng không thuộc loại sừng sỏ nên đội tuyển U-20 Hoa Kỳ nhiều hy vọng có mặt ở vòng 16.
Hơn nữa nếu lọt vào vòng 16, U-20 Hoa Kỳ bảo đảm không đụng Argentina ở vòng 16 và có thể tiến sâu vào tứ kết mà không gặp nhiều khó khăn.
Nếu Hoa Kỳ đứng đầu bảng A, con đường đi đến chung kết sẽ bao gồm trận đối đầu với đội xếp thứ ba ở vòng 16, gặp một trong hai đội đứng nhì bảng ở tứ kết và nếu vào đến bán kết nhiều cơ hội so tài với Colombia hoặc Portugal.
Tuy không dám đặt nặng thành tích vào đến chung kết, nhưng giới ủng hộ U-20 Hoa Kỳ mong đợi gà nhà của mình sẽ tiến sâu vào giải đấu dựa vào kết quả cuộc rút thăm nói trên.
Nếu ở World Cup 2014 Brazil, đội tuyển Hoa Kỳ nằm trong bảng tử thần với Đức, Bồ Đào Nha và Ghana thì tại giải U-20 World Cup lần này, đội tuyển U-20 Mexico cũng sẽ rất vất vả khi nằm trong bảng đầy khó khăn với Uruguay, Serbia và một đội tuyển Châu Phi chưa xác định danh tánh.
Thế hệ trẻ của Mexico giải trước đây rất mạnh, chiếm hạng ba tại U-20 World Cup 2011 và chính những cầu thủ trẻ này sau đó trong màu áo đội tuyển Mexico đoạt chức vô địch với huy chương vàng 2012 Summer Olympics. Với lứa U-20 hiện tại, Mexico đoạt vô địch giải đấu vùng CONCACAF với thành tích bất bại và chỉ để lọt lưới bốn bàn trong Tháng Giêng vừa qua.
Tuy nhiên với bảng cùng ba đội mạnh ngang cơ không hiểu đội trẻ Mexico có tạo được thành tích mong đợi hay không.
Trở lại đội tuyển U-20 Mỹ, lần phó hội này gần như sẽ có mặt một số tài năng trẻ đầy triển vọng như Rubio Rubin và Emerson Hyndman, cùng với tiền vệ Arsenal Gedion Zelalem, vừa mới tuyên bố ý định sẽ thi đấu cho Hoa Kỳ, cũng có thể ra sân lần này. (TD)
Ghi chú:
* CAF: Phải chờ đợi đến hết Tháng Ba, 2015 khi giải vô địch U-20 CAF kết thúc, mới xác định được các đội vô địch U-20 Châu Phi (U-20 CAF champion), hạng nhì (CAF 2), hạng ba (CAF 3) và hạng tư (CAF 4)



























































































