TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ – MLS (Major League Soccer) mùa bóng 2013 đã kết thúc vào ngày Thứ Bảy tuần qua sau trận chung kết giữa hai đội bóng mà ít người nghĩ đến là họ lại gặp nhau ở trận đấu cuối cùng giải MLS mùa bóng này: Sporting Kansas City và Real Salt Lake. Cả hai đội đều không có những ngôi sao đắt giá tầm cỡ như đội Galaxy hoặc New York Red Bulls chẳng hạn.

Một cầu thủ đội Sporting Kansas City hôn chiếc cúp vô địch MLS 2013 sau khi đá bại đội Real Salt Lake 7-6 bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận chung kết giải diễn ra trên sân Sporting Kansas, Kansas ngày 7 tháng 12, 2013 vừa qua. (Hình: SBNation.com)
Ở vòng bán kết, Sporting Kansas City sau khi hòa Houston Dynamo 0-0 ở lượt đi tại Houston, sau đó thắng lại 2-1 ở lượt về trên sân nhà nhờ đó có mặt ở trận tranh ngôi vô địch trong khi Real Salt Laket cũng vượt qua Portlamd Timbers sau khi thắng trận lượt đi 4-2 và 1-0 ở trận lượt về.
Cả hai đội tranh ngôi vô địch mùa bóng này trên sân nhà Sporting Kansas City vào ngày 7 tháng 12, 2013. Mặc dù trời vào Ðông, khí hậu lạnh buốt, có lúc tuyết rơi, các cầu thủ ra sân phải mang cả găng tay, nhưng trên các khán đài của sân có sức chứa khoảng trên dưới 20,000 ngàn người không còn một chỗ trống.
Theo ban tổ chức giải MLS cho biết, giá vé trận chung kết này mắc nhất trong lịch sử MLS. Trên một trang mạng bán vé trận chung kết có giá vé thấp nhất là $175 và cao nhất lên đến mức không kém giá trận Superbowl của NFL là… 6844 đô la.
Trận đấu diễn ra lúc 1 giờ trưa giờ California, trong suốt 120 phút bao gồm 90 phút của hai hiệp chính thức và 30 phút của hai hiệp phụ đấu thêm, cả hai bên hòa nhau 1-1. Real Salt Lake mở tỷ số đầu tiên do công của Saborio ở phút 52 nhưng sau đó đến phút 76, trong đợt công hãm ngay trước khung thành đội khách, cầu thủ Collin ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho đến khi trọng tài thổi còi chấm dứt 90 phút thi đấu. Hòa nhau, cả hai đội đá thêm hai hiệp phụ mỗi hiệp 15 phút vẫn không bên nào có được bàn thắng “vàng” về cho mình nên trọng tài cho đá phạt đền luân lưu.

Tiền đạo Hoa Kỳ Jozy Altidore dẫn banh trước sự truy cản của Christoph Leitgeb (phải) của Austria trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Austria diễn ra trên sân Ernst-Happel, Vienna, Austria ngày 19 tháng 11, 2013. (Hình: Christian Hofer/Getty Images)
Sau khi hòa nhau 6-6 ở 9 đợt đá, đến đợt thứ 10, hậu vệ Aurelien Collin của Sporting Kansas City lãnh trách nhiệm đá quả này. Hậu vệ trung tâm này chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm của một cầu thủ chuyên đá phát đền nhưng Collin vẫn bình tĩnh sút chính xác hạ gục thủ môn Real Salt Lake. Trong khi đó, cần phải ghi bàn để đội nhà có thể tiếp tục hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch, Lovel Palmer được đồng đội Real Salt Lake hy vọng sẽ thực hiện được điều mà Collin đã làm trước đó là đưa banh vào lưới. Tiếc thay quả đá của cầu thủ này lại vượt khỏi xà ngang đành nhường chiếc cúp vô địch giải MLS 2013 cho đội chủ nhà Real Salt Lake.
Ðây là lần thứ hai mà Sporting Kansas giơ cao chiếc cúp vô địch trong lịch sử MLS sau lần đầu đăng quang vào năm 2000.
Jozy Altidore và Abby Wambach đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Hoa Kỳ
Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ trong tuần qua đã cho công bố giải thưởng cầu thủ nam nữ Hoa Kỳ xuất sắc nhất trong năm 2013. Hai giải thưởng này về tay tuyển thủ quốc gia Jozy Altidore hiện thi đấu cho đội Sunderland của Premier League và nữ tuyển thủ Abby Wambach đang chơi cho đội bóng nữ Western New York Flash.

Tiền đạo Abby Wambach số 20 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ thực hiện cú sút “ngã bàn đèn” trong trận cầu giao hữu với tuyển nữ Brazil diễn ra trên sân Florida Citrus Bowl, Orlando, Florida ngày 10 tháng 11, 2013. (Hình: Brian Blanco/Getty Images)
Cuộc bỏ phiếu bình chọn bao gồm 50% số phiều bầu trên mạng lưới chính thức của Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ trong khi phân nửa số phiếu bầu còn lại đến từ các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và các đại diện của làng bóng tròn Mỹ.
Ðây là lần đầu tiên tiền đạo trẻ tuổi Altidore đoạt được giải thưởng bóng tròn cao quý nhất trong năm của Hoa Kỳ. Trong năm 2013, Altidore ghi được tám bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ trong khi cũng đá tung lưới đối phương đến 31 lần dưới màu áo đội bóng câu lạc bộ Hòa Lan AZ Alkmaar. Mùa Hè năm nay, Altidore đã đầu quân cho đội bóng mới Sunderland tại Anh quốc.
Trong cuộc chạy đua giành giải thưởng, Altidore đã vượt qua Clint Dempsey và Landon Donovan.
Về nữ, Wambach lần thứ sáu đoạt giải thưởng cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm (Female Athlete of the Year), nhiều nhất trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ. Năm 2012, nữ tuyển thủ Mỹ này cũng đoạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2012 của FIFA khi ghi được 11 bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ trong năm này. Wambach cũng là nữ cầu thủ thứ hai ghi nhiều bàn thắng cũng như trợ giúp đồng đội ghi bàn cho đội Western New York Flash của giải vô địch bóng tròn nữ Hoa Kỳ NWSL 2013.
Ngoài ra tiền vệ đội tuyển U-20 Hoa Kỳ, Will Trapp của Columbus Crew được tuyên dương là nam cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2013 trong khi giải thưởng nữ về tay nữ cầu thủ trẻ 19 tuổi Lindsey Horan hiện thi đấu cho đội bóng nữ Paris Saint Germain ở Pháp. (TTC)



























































































