TỔNG HỢP – Giải Gold Cup 2013 bắt đầu khởi tranh từ ngày 7 Tháng Bảy, 2013 với 12 đội tuyển trong vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean tham dự được chia ra làm ba bảng A, B, C. Ðến hết ngày Thứ Tư 9 Tháng Bảy, kết thúc lượt thi đấu đầu tiên với hai bất ngờ xảy ra trong ngày khai mạc 7 Tháng Bảy khi đội tuyển Mexico, đương kim vô địch, và Canada ngã gục trước Panama và Martinique, đội bóng đến từ vùng Caribbean.
Bảng A: Panama dẫn đầu
Mexico, dù được huấn luyện viên “Chepo” mang đến Mỹ đội hình B với những cầu thủ trẻ, không có tiếng tăm trên thị trường bóng tròn thế giới, nhưng vẫn là đội mạnh so với những đội bóng nằm trong bảng này là Panama, Canada và Martinique, xếp hạng tư giải Caribbean Cup 2012, lần này là lần thứ tư tham dự Gold Cup.
![]() |
|
Jorge Enriquez số 14 và Joel Huiqui số 4 của Mexico nhảy lên tranh bóng với Gabriel Gomez số 6 của Panama trong trận đấu bảng A giữa Mexico và Panama diễn ra trên sân Rose Bowl, Pasadena, California ngày 7 Tháng Bảy, 2013. (Hình: Stephen Dunn/Getty Images) |
Trận đầu tiên của ngày khai mạc Gold Cup 2013 là cuộc đối đầu giữa Canada và Martinique. Trước trận đấu, hầu hết 56,822 khán giả trên sân Rose Bowl Pasadena, California đều nghĩ rằng Canada sẽ kiếm được 3 điểm dễ dàng trước Martinique. Nhưng các cầu thủ Canada đã thi đấu một trận quá tệ, không thể nào cho thủ môn Martinique vào lưới lượm banh, trái lại, ở phút thứ 3 của giờ đấu bù thêm hiệp hai (90+3), Reuperné của Martique ghi bàn thắng quyết định đem chiến thắng chung cuộc về cho Martinique làm cho giới ủng hộ banh tròn Canada đều ngỡ ngàng.
Chưa hết, bất ngờ thứ hai lại xảy đến với đội tuyển Mexico, khiến cho giới truyền thông báo chí và dân chúng xứ El Tri nổi giận, liên tục chỉ trích huấn luyện viên Jose Manuel “Chepo” de la Torre khiến cho chiếc ghế nóng của vị huấn luyện viên này càng thêm lung lay.
Panama đã làm cho hầu hết khán giả ủng hộ Mexico trên khán đài phải sững sờ khi cầu thủ Gabriel Torres hai lần chia đều trong hai hiệp (phút 4 và phút 48) tung lưới Mexico ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Trước đó, Marco Fabian quân bình tỷ số cho Mexico vào phút 45+2.
Như vậy qua lượt thi đấu đầu tiên ở bảng A, Panama và Martinique cùng 3 điểm nhưng Panama đứng đầu nhờ hơn số bàn thắng, thứ ba là Mexico và chót bảng Canada đều không điểm.
Thua trước một trong ba trận đấu vòng bảng, cả hai Mexico và Canada nếu muốn lọt vào vòng trong phải thắng cả hai trận sắp tới.
Bảng B: Honduras chiếm vị trí số một
Qua ngày 8 Tháng Bảy, trên sân Red Bull Arena, Harrison, diễn ra hai trận đấu thuộc bảng B với trận đầu là cuộc so tài giữa El Salvador và Trinidiad and Tobago trước 20,000 khán giả. Cả hai đâu lưng ra về với tỷ số 2-2. Zelaya của El Salvador hai lần tung lưới Trinidad and Tobago ở phút 22 và 69 trong khi đó, Daniel phút 11 và K. Jones phút 73 của Trinidad and Tobago cũng cho thủ môn El Salvador vào lưới lượm banh.
![]() |
|
Leonel Saint Preux (phải) của Haiti tranh bóng với Osman Chaves (trái) của Honduras trong trận đấu bảng B giữa Honduras và Haiti diễn ra trên sân Red Bull Stadium, Harrison, New Jersey, ngày 8 Tháng Bảy, 2013. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images) |
Ở trận thứ hai, trước đội Haiti, vốn được xem như là đội lót đường ở bảng này, các cầu thủ Honduras có bàn thắng đầu tiên khi trái bóng lăn được bốn phút do chân sút R. Martinez đưa banh vào lưới. Tỷ số này được nâng lên 2-0 cho Honduras với bàn thắng của cầu thủ M. Chávez phút 78.
Qua hai trận đấu, Honduras được ba điểm đứng đầu bảng B, kế tiếp là Trinidad and Tobago và El Salvador cùng một điểm tạm thời xếp thứ hai và thứ ba và Haiti cầm đèn lái không có điểm nào.
Bảng C: Hoa Kỳ giữ ngôi đầu
Khác với bảng A, bảng C, kết quả bảng C không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trước hai đội bóng yếu thế hơn, nhất là Belize của đảo quốc tí hon vùng Trung Mỹ, nên cả hai đội tuyển này dễ dàng bị Hoa Kỳ và Costa Rica đá bại.
Ngày 9 Tháng Bảy, hơn 18 ngàn khán giả trên sân Jeld Field, Portland, Oregon, đã chứng kiến hai trận đấu vòng loại bảng C giữa Costa Rica gặp Cuba và Hoa Kỳ đối đầu với Belize.
![]() |
|
Kyle Beckerman số 14 của Hoa Kỳ lấy banh từ chân của Harrison Roches số 10 của Belize trong trận đấu bảng C giải Gold Cup 2013 giữa Hoa Kỳ và Belize diễn ra trên sân Jeld-Wen Field, Portland, Oregon ngày 9 Tháng Bảy, 2013. (Hình: Jonathan Ferrey/Getty Images) |
Trong trận đầu tiên các cầu thủ Costa Rica đã đè bẹp đội tuyển xứ sở xì gà Havana 3-0.
Tuy thua 3-0 nhưng trong suốt 45 phút hiệp đầu, hàng phòng ngự Cuba đã bảo vệ thành công, không để cho thủ môn nhà vào lưới lượm banh.
Phải đợi đến phút 51, Barrantes của Costa Rica mới phá vỡ trận đấu không tỷ số với cú sút chân trái đưa banh qua khỏi tay thủ môn Cuba Odelin Molina vào lưới.
Chính cầu thủ này ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 về cho Costa Rica ở phút 77 sau khi đồng đội của anh là Jairo Arrieta ghi bàn thắng thứ hai ở phút 71.
Thua trận này, Cuba đứng trước nguy cơ bị loại khi phải đối đầu với đội tuyển Hoa Kỳ, vào ngày Thứ Bảy 13 Tháng Bảy tới đây.
Cuba, có mặt lần thứ sáu giải Gold Cup, nhưng đã không thắng trận nào kể từ trận thắng 2-0 trước Canada vào năm 2003.
Còn Costa Rica xuất hiện tất cả 10 lần tại giải Gold Cup. Năm 2002 từng có mặt ở trận chung kết nhưng thất bại trước đội tuyển Hoa Kỳ.
Trận thứ hai diễn ra một giờ sau đó trên cùng sân giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Belize. Ðúng như sự mong đợi, trước đội Hoa Kỳ hạng 20 thế giới, Belize xếp thứ 130, quá yếu chỉ có duy nhất hai cầu thủ là thi đấu chuyên nghiệp, còn lại là nghiệp dư, nên để đội chủ nhà mặc sức “hành hạ” thủ môn Belize với sáu lần tung lưới và chỉ cho Belize gỡ một bàn danh dự.
![]() |
|
Nam nữ khán giả trên sân Jeld-Wen Field, Portland, Oregon ủng hộ các cầu thủ Hoa Kỳ trong trận đấu bảng C giữa Hoa Kỳ và Belize diễn ra vào ngày 9 Tháng Bảy, 2013. (Hình: Janathan Ferrey/Getty Images) |
Chris Wondolowski, tiền đạo đội bóng câu lạc bộ San Jose Earthquakes, lập cú hat trick trong trận này với bàn thắng đầu tiên ở phút 12. Hai bàn thắng còn lại là hai cú đánh đầu tuyệt hảo ở phút 37 và 41 từ hai đường banh chuyền chính xác của đồng đội.
Trước đó, phút 40, Belize có bàn thu ngắn khoảng cách khi từ quả đá phạt trực tiếp, banh được giao bổng vào trước khung thành Hoa Kỳ, cầu thủ Gaynair đánh đầu đưa banh vào lưới.
Sang hiệp hai, lưới Belize lủng thêm ba lần với Stuart Holden phút 58, cú đánh đầu của Michael Orozco Fiscal phút 72 và cuối cùng Donovan ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số đậm đà 6-1 bằng quả đá phạt đền phút 76.
Thật ra tỷ số này có thể cao hơn nữa vì cả Holden, Wondolowski, Donovan cùng nhiều các cầu thủ Hoa Kỳ khác đều bỏ lỡ một số cơ hội tốt.
Thắng trận này Hoa Kỳ tạm thời đứng đầu bảng, kế đến là Costa Rica đều được ba điểm. Thứ ba là Cuba và Belize đứng chót bảng cùng không điểm.
Có thể nói tranh thứ hạng đầu bảng C này chỉ còn là trận so tài giữa Costa Rica và Hoa Kỳ vào ngày 16 Tháng Bảy tới đây trên sân Rentschler Field, East Hartford nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra. (T.D.)































































































