Chuẩn bị World Cup 2015 Canada
TỔNG HỢP – Huấn Luyện Viên Đội Tuyển Nữ Hoa Kỳ Jill Ellis đã cho tập trung 25 cầu thủ thao dượt tại Los Angeles trong một tuần lễ trước khi di chuyển đến St. Louis cho trận giao hữu đầu tiên trên sân nhà Busch Stadium, đối đầu với New Zealand vào ngày 4 tháng 4, 2015. Ellis sẽ chốt lại còn 18 nữ cầu thủ cho trận đấu này.

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)
Thành phần bao gồm 25 cầu thủ từng có mặt đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch lần thứ 10 Algarve Cup 2015 tại Bồ Đào Nha vào đầu tháng này, sau khi đá bại tuyển nữ Pháp 2-0 trong trận chung kết. Ngoài ra trong thành phần này có hai nữ cầu thủ sinh trưởng tại St. Louis là Becky Sauerbrunn, từng chơi cho đội bóng nữ trường trung học Ladue và cũng là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2003 của tiểu bang Missouri, và Lori Chalupny, cũng thi đấu cho trường trung học Nerinx Hall.
Thời gian tập trung thao dượt diễn ra tại Trung Tâm Huấn Luyện Bóng Tròn Quốc Gia Hoa Kỳ (US National Training Center) ở Carson, California cho đến ngày 30 tháng 3, 2015. Sau đó, đội tuyển sẽ di chuyển đến St. Louis, thao dượt thêm ba ngày trước khi ra sân so tài với New Zealand.
Trận giao hữu này sẽ được đài FOX Sports 1 trực tiếp truyền hình vào lúc 2:30 PM giờ California. Hơn 31,000 vé đã được bán hết.
Huấn luyện viên Jill Ellis cho biết, “Có thời gian tập trung thao dượt tại Los Angeles là sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với New Zealand. Trận đấu này cũng là thử nghiệm đối với chúng tôi. Các cầu thủ New Zealand rất có thể lực và chơi tấn công áp sát. Đây cũng là dịp tốt cho chúng tôi trở lại thi đấu trên sân nhà.”
Trận thư hùng với đoàn quân nữ Kiwis là trận đầu tiên cho bốn trận “làm nóng” của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trước khi bước vào giải 2015 FIFA Women’s World Cup. Ba trận còn lại sẽ diễn ra vào tháng 5 sau đó với trận đầu tiên gặp đội tuyển nữ Cộng Hòa Ireland vào ngày Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015 diễn ra trên sân Avaya Stadium, San Jose, California vào lúc 11:30 AM giờ California.
Sân Avaya Stadium là sân bóng tròn mới được xây dựng xong của đội bóng câu lạc bộ San Jose Earthquakes của giải MLS.
Sau trận đấu này, tuyển nữ Mỹ sẽ trở lại Los Angeles, để so tài với đội tuyển nữ Mexico (cũng có mặt tại World Cup Nữ 2015) trên sân StubHub Center, Carson, California vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015 vào lúc 6 giờ chiều giờ California và cũng được đài FOX Sports 1 và Univision Deportes truyền hình trực tiếp.
Sau khi nghỉ ngơi thời gian ngắn, tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tiến về vùng biển miền Đông có trận giao hữu làm nóng cuối cùng với đội tuyển nữ Hàn Quốc (Korea Republic) đến từ Châu Á vào ngày Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 vào lúc 1:30 PM giờ California (tức 4:30 PM giờ miền Đông). Trận này sẽ được đài ESPN, Univision Deportes trực tiếp phát sóng.
Được biết, tại 2015 FIFA Women’s World Cup, đội tuyển nữ Hoa Kỳ nằm trong bảng D sẽ lần lượt ra sân đối đầu với tuyển nữ Australia ngày 8 tháng 6 tại Winnipeg Stadium, Thụy Điển ngày 12 tháng 6 tại Winnipeg và Nigeria ngày 16 tháng 6, 2015 tại BC Place, Vancouver.
Danh sách cầu thủ:
Thủ môn: (3): Ashlyn Harris (Washington Spirit), Alyssa Naeher (Boston Breakers), Hope Solo (Seattle Reign FC)
Hậu vệ (10): Lori Chalupny (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Washington Spirit), Whitney Engen (Western NY Flash), Julie Johnston (Chicago Red Stars), Meghan Klingenberg (Houston Dash), Ali Krieger (Washington Spirit), Kelley O’Hara (Sky Blue FC), Christie Rampone (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City), Rachel Van Hollebeke (Portland Thorns FC)
Tiền vệ (7): Shannon Boxx (Chicago Red Stars), Morgan Brian (Houston Dash), Tobin Heath (Portland Thorns FC), Lauren Holiday (FC Kansas City), Carli Lloyd (Houston Dash), Heather O’Reilly (FC Kansas City), Megan Rapinoe (Seattle Reign FC)
Tiền đạo (5): Sydney Leroux (Seattle Reign FC), Alex Morgan (Portland Thorns FC), Christen Press (Chicago Red Stars), Amy Rodriguez (FC Kansas City), Abby Wambach (Unattached) (TTC)



























































































