Lần thứ 5, Bayern Munich giơ cao cúp vô địch


UEFA Champions League: Với bàn thắng ‘siêu hạng’ của Robben phút 89





Tổng hợp – Trận chung kết Giải Vô Ðịch Bóng Tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (UEFA Champions League) còn được gọi là Cúp C1 giữa hai đội bóng Ðức Bayern Munich và Borrussia Dortmund diễn ra trên sân vận động Wembley, London vào ngày Thứ Bảy hôm qua, với kết quả Bayern Munich vượt qua Borussia Dortmund với tỷ số 2-1 để giơ cao chiếc cúp vô địch châu lục này lần thứ năm trong lịch sử giải đấu này.









Toàn đội FC Bayern Munich với chiếc cúp vô địch UEFA Champions League sau khi đá bại Borussia Dortmund 2-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London, Anh Quốc ngày 25 tháng 5, 2013. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)


Ðược biết Bayern Munich cho đến trận đấu này là lần thứ 10 có mặt ở chung kết Champions League từ trước đến nay. Ðây là lần thứ năm đội này đoạt danh hiệu vô địch với bốn lần trước vào các năm: 1974, 1975, 1976, 2001 và thua 5 lần: 1982, 1987, 1999, 2010 và năm rồi 2012, Bayern Munich đã thua tức tưởi đội bóng Chelsea của xứ sở sương mù Anh quốc 4-3 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu diễn ra tại Munich, Ðức.

Các cổ động viên đội Bayern Munich gần như nín thở tới giờ phút cuối cùng vì đội nhà đã từng thua hai trận chung kết giải này trong vòng ba mùa bóng và chỉ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau khi ngôi sao Hòa Lan, Arjen Robben với kỹ thuật tuyệt vời vượt qua cả hai hậu vệ rồi sửa đường banh tréo người thủ môn Borrussia vào lưới ở phút 89 cuối cùng của trận đấu.

Bayern Munich mở tỷ số trước ở phút 60 khi Robben có banh dẫn sâu xuống gần lằn vôi cuối sân, vượt qua thủ môn Weidenfeller rồi chuyền banh vào ngay trước khung thành để cho Mario Mandzukic nhẹ nhàng dùng chân đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số đầu tiên cho Bayern.

Nhưng niềm vui của đội áo đỏ không kéo dài, chỉ tám phút sau đó, trong đợt tấn công vào vùng cấm địa, hậu vệ Dante trong lúc truy cản Reus đã chận vào ngực cầu thủ này nên bị trọng tài thổi phạt đền và Ilkay Gundogan quân bình tỷ số 1-1 cho Dortmund.

Thời gian lần lượt trôi qua, vẫn không bên nào nâng cao thêm tỷ số dù có vài cơ hội ghi bàn nhất là Robben có vài cơ hội tốt đều không thành công vì thủ môn Weidenfeller quá xuất sắc và may mắn cản phá được. Khi thời gian chỉ còn vài phút, trong lúc mọi người đều cho rằng cả hai phải giải quyết bằng cách đá thêm hai hiệp phụ và nếu không bên nào tung lưới đối phương, cuối cùng sẽ giải quyết bằng những quả phạt đền luân lưu. Nhưng đến phút 89, từ quả đá phạt trực tiếp, banh đến chân tiền đạo Pháp Ribery ngay trong vùng cấm địa Dortmund, sử dụng gót chân chuyền banh cho Robben, một mình băng xuống, với kỹ thuật đi banh điêu luyện, dẫn qua hai hậu vệ Hummel và Subotic rồi sút đường banh thấp xéo góc khiến thủ môn Dortmund bị tréo người trở tay không kịp đành nhìn quả banh “oan nghiệt” đi vào lưới ấn định chiến thắng cuối cùng 2-1 đem chức vô địch Champions League lần thứ năm cho đội bóng Bayern Munich.









Tiền vệ Arjen Robben (phải) của Bayern Munich ghi bàn thắng thứ hai khi sửa banh chéo người thủ môn Weidenfeller (trái) của Dortmund vào lưới trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra trên sân Wembley, London, Anh Quốc ngày 25 tháng 5, 2013. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)
Chiến thắng này cũng mang đến hy vọng cho đội Bayern Munich thực hiện được cú “ăn ba” trong mùa bóng năm nay vì trước khi ra sân cỏ Wembley, Bayern Munich đã có được cúp vô địch giải Bundesliga trong tay và sẽ đương đầu với đội VfB Stugart trong trận chung kết Cúp Quốc Gia Ðức vào ngày Thứ Bảy tới đây.

Ngôi sao Robben từng nói với đài ZDF German TV: “Ðây là trận đấu cuối cùng của giải, chúng tôi đều cùng ngang nhau và cùng có cơ hội để ghi bàn. Nhiều người nói với tôi là tôi sẽ ghi bàn tối nay, tôi đã lỡ mất vài cơ hội đầu tiên, nhưng tôi lại có cơ hội khác và cuối cùng tôi đưa được banh vào lưới đối phương.”

Phải nói trận đấu rất hay đẹp với những đợt tấn công hoặc phản công đều ở mức độ cao. Áp dụng chiến thuật “tiên hạ thủ vi cường” nên trong 15 phút đầu tiên, các cầu thủ Dortmund mở liên tiếp các đợt tấn công dữ dội hiến hàng hậu vệ Bayern phải vất vả chống đỡ. Nhưng rồi sau đó, trận thế trở lại quân bình, tuy vậy các cuộc tấn công vẫn diễn ra với tốc độ thật nhanh, bên Bayern, dẫn banh nhiều và Robben tỏ ra rất xông xáo và gây nhiều khốn khó cho hàng thủ Dortmund không ít. Ít nhất anh có đến ba lần một mình một bóng với thủ môn nhưng đều không đưa được banh vào lưới.

Cả hai thủ môn Nuer của Dortmund và Weidenfeller của Bayern đều rất xuất sắc vững vàng trước khung thành.
Với kết quả Bayern Munich vô địch lần này, đưa huấn luyện viên Jupp Heynckes – sẽ về hưu sau mùa bóng này – trở thành vị huấn luyện viên thứ tư hai lần đoạt cúp vô địch Champions League với hai đội bóng khác nhau. Ðội đầu tiên mà ông dẫn dắt là Real Madrid với chiến thắng năm 1998.


Thành phần thi đấu:

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Muller, Ribery (Gustavo, 90′); Mandzukic (Gomez, 90′).

Borussia Dortmund: Weidenfeller; Pisczcek, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender (Sahin, 90′), Gundogan; Blaszczykowski (Schieber, 90′), Reus, Grosskreutz; Lewandowski. (T.T.C.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT