TỔNG HỢP – Cựu ngôi sao huyền thoại bóng tròn thế giới đồng thời đương kim chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA), ông Michel Platini sẽ chạy đua giành chiếc ghế chủ tịch FIFA và sẽ công bố chính thức ý định của ông trong vài ngày tới đây.
Hai giới chức thân cận biết nhiều về dự định của Platini, trong điều kiện giấu tên, đã cho hãng thông tấn Associated Press (AP) biết phó chủ tịch FIFA đã có quyết định ra tranh cử kế nhiệm ông Sepp Blatter.

Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu Michel Platini tại cuộc rút thăm vòng loại World Cup 2018 diễn ra tại The Konstantin Palace, Nga ngày 25 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)
Những giới chức nói trên cũng cho hay chủ tịch UEFA và cựu chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Pháp, được các lãnh tụ của các liên đoàn bóng tròn khu vực của FIFA khuyến khích và tán thành việc ông ra tranh cử chức vụ này.
Năm trong sáu lãnh tụ các khu vực bóng tròn, bao gồm Platini, có mặt tại St. Petersburg, Nga, tuần qua tham dự các phiên họp của FIFA và rút thăm vòng loại World Cup 2018.
Platini đã từ chối thảo luận về ý định của ông khi được hỏi bởi hãng thông tấn AP tại St. Petersburg.
Cuộc bầu cử lại chức chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2, 2016 và hạn chót nộp đơn ứng cử là 26 tháng 10, 2015.
Ông Platini là nhân vật đầu tiên sẽ tuyên bố ý định tranh cử của mình, hai tháng sau khi Blatter được tái đắc cử chủ tịch lần thứ năm với nhiệm kỳ bốn năm.
Hai cựu chủ tịch FIFA của Châu Á cũng có thể trở thành đối thủ trong cuộc bầu cử lần này.
Ông Hoàng Ali bin al-Hussein của Jordan, từng được sự ủng hộ của Platini nhưng lại thua phiếu Blatter 133-73 trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 5, 2015, và chính trị gia Nam Hàn Chung Mong-joon cũng đưa ra tuyên bố công khai về cuộc bầu cử FIFA sắp tới trong những ngày vừa qua.
Blatter là nhân vật cố vấn lâu dài của Platini trong những vấn đề chính trị tại FIFA cho đến khi cả mối liên hệ cả hai bị rạn nứt khi chủ tịch người Thụy Sĩ 79 tuổi liên tục nắm giữ FIFA trong những năm vừa qua.
Sau 17 năm giữ chức vụ chủ tịch FIFA, ông Blatter đã tuyên bố vào ngày 2 tháng 6 vừa qua ông từ nhiệm, dưới áp lực từ các cuộc điều tra về các hành động tham nhũng hối lộ, rửa tiền của các nhân vật quan trọng trong chóp bu FIFA.
Platini không có bất cứ hành động sai trái nào, mặc dù ông bầu cho Qatar được tổ chức World Cup 2022. Ông là thành viên ủy ban điều hành FIFA đầu tiên tiết lộ ông bỏ phiếu cho quốc gia nào trong cuộc bầu phiếu tháng 12 năm 2010 cho Nga được tổ chức World Cup 2018.

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter (trái) bắt tay với chủ tịch UEFA Michel Platini (phải), sau khi tái đắc cử chủ tịch FIFA trong cuộc bầu phiếu ngày 29 tháng 5, 2015 tại Hallenstadion, Zurich, Thụy Sĩ. (Hình: AP)
Platini, 60 tuổi, trong tháng 8 năm rồi tại Monaco, tuyên bố: “Bây giờ không phải là thời điểm của tôi, chưa đến lúc.” Ông chỉ muốn tập trung cho nhiệm kỳ thứ ba tại UEFA, mà ông sau đó đã thắng cử trong tháng 3 vừa qua.
Ông ngồi lên chiếc ghế cao nhất của bóng tròn Châu Âu với sự giúp sức ít nhiều từ Blatter và nhiều lúc cả hai cùng chia sẻ qua những vấn đề chính trị trong bóng tròn.
Ông Platini đã lật đổ được cựu chủ tịch UEFA Lennart Johannsson của Thụy Ðiển trong cuộc bầu phiếu với tỷ lệ 27-23 và thực hiện lời hứa gia tăng số đội tuyển lên 24 tại giải Vô Ðịch Bóng Tròn Châu Âu 2016 diễn ra tại Pháp vào Tháng Sáu năm tới.
Sau đó, Platini được đề cử đứng đầu ủy ban tổ chức World Cup 1998 cũng như là giám đốc vận động cho Blatter.
Sau kỳ World Cup 1998 thành công, Platini làm việc cho văn phòng FIFA của Blatter tại Zurich với tư cách cố vấn chủ tịch trong bốn năm trước khi đắc cử vào chiếc ghế của ủy ban điều hành FIFA với tư cách đại diện UEFA.
Trong suốt tám năm lãnh đạo bóng tròn Châu Âu, ông Platini cố gắng làm hài lòng các liên đoàn bóng tròn yếu hơn bằng việc cho đội tuyển quốc gia và các đội bóng câu lạc bộ của họ có những cơ hội tốt hơn để tiến tới dự tranh các giải đấu của UEFA.
Những trận đấu của giải vô địch Châu Âu thấp hơn như chung kết Europa League và Super Cup được tổ chức tại Romania, Thụy Sĩ, Wales và Georgia.
Dự án của Platini cho giải vô địch Euro 2020 sẽ diễn ra ở 13 quốc gia, bao gồm Azerbaijan và Hungary.
Hơn nữa Platini nhìn thấy giải Champions League bị thống trị bởi một nhóm các đội bóng câu lạc bộ giàu có nổi tiếng của những quốc gia mạnh về bóng tròn thế nên ông đưa ra luật “Financial Fair Play” (Luật Công Bằng Tài Chánh) nhằm hạn chế sự chi tiêu quá mức của các đội này.
Nếu đắc cử chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 9 trong vòng 112 năm, Platini, người Pháp thứ ba, sẽ là cầu thủ hay nhất ngồi ghế cao nhất của FIFA.
Platini là trong số ngôi sao huyền thoại thế giới mang số 10 trong lịch sử. Ông ba lần đoạt giải Ballon d’Or ở Châu Âu và hai lần cùng đồng đội đoạt giải thưởng toàn đội lớn nhất.
Ông là thủ quân đội tuyển Pháp đoạt giải European Championship 1984 – chín lần tung lưới của ông cho đội tuyển Pháp nằm trong số những bàn thắng cá nhân hay nhất – và ghi bàn thắng quyết định cho đội Juventus đoạt giải trong trận chung kết European Cup 1985.
Chỉ có giải World Cup là “tránh né” ông khi tuyển Pháp bị loại ở bán kết trước Ðức tại World Cup 1982 và 1986.
Những thành tích với tư cách cầu thủ và chủ tịch UEFA gần như đủ để cho Platini trở thành chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử vào tháng 2, 2016 tới đây. (TTC)



























































































