Mỹ kết thúc năm 2013 với trận thua Áo 0-1


TỔNG HỢP
Một năm thành công tuyệt vời của đội tuyển Hoa Kỳ đã kết thúc với một chút không trọn vẹn với hai trận đấu giao hữu tại Châu Âu mà không ghi được bàn thắng nào trước đội tuyển Scotland và Áo (Autria) đã bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2014.



Cầu thủ Terrence Boyd (giữa) của Hoa Kỳ tranh bóng cùng với hai cầu thủ Austria trong trận giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Áo (Austria) diễn ra trên sân Ernst-Happel, Vienna, Austria ngày 19 tháng 11, 2013. (Hình: Christian Hofer/Getty Images)

Trận giao hữu đầu tiên vào đêm 15 tháng 11 năm 2013 gặp Scotland hòa 0-0. Nếu trong năm 2012 các học trò Klinsmann chơi tưng bừng đến 5 lần tung lưới Scotland thì lần này đều tịt ngòi không ghi được bàn thắng nào trước đội chủ nhà chơi rất hay, giao banh chính xác, gắn kết và kiểm soát bóng nhiều hơn so với Hoa Kỳ.

Bốn ngày sau đó, Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013, tuyển Hoa Kỳ đến Vienne, gặp đội tuyển chủ nhà Austria trên sân Ernst-Happed Stadion. Lần này dù các cầu thủ Mỹ chơi khá hơn, nhất là trong hiệp hai nhưng thủ môn Tim Howard một lần phải vào lưới lượm banh và cũng không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương cho dù tuyển Hoa Kỳ suốt hiệp hai kiểm soát sân nhiều hơn nhưng không thể làm cho thủ môn Áo vào lưới lượm banh và thầy trò Klinsmann đành chấp nhận kết quả thua 0-1.

Cầu thủ Marc Janko của Áo, phút 31 từ đường chuyền của đồng đội ở bên cánh phải gần sát lằn vôi cuối sân, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Hoa Kỳ với hậu vệ trung tâm John Brooks, lao tới đệm banh vào lưới ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho đội tuyển Áo.

Trước đó ở phút 17, trọng tài Hungary Istan Vad đã không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ khi tiền vệ Geoff Cameron đánh đầu từ quả đá phạt góc của đồng đội Michael Bradley, banh trúng tay của Marko Arnautovic và đi qua khỏi lằn vôi khung thành trước khi thủ môn Áo Robert Almer dung tay đỡ banh trở ra.

Huấn luyện viên Klinsmann sau trận đấu tuyên bố: “Ðây là bàn thắng hoặc là banh chạm tay và chúng tôi có được quả phạt đền. Nhưng đây chỉ là trận giao hữu nên bỏ chuyện này. Tuy vậy xin đùa một chút là quý vị phải đòi hỏi tại sao chúng ta đang sống trong năm 2013 và không có kỹ thuật goal-line.”



Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu giao hữu với tuyển Áo (Austria) diễn ra tại Ernst-Happel Stadium, Vienna, Austria ngày 19 tháng 11, 2013. (Hình: Christian Hofer/Getty Images)

Trong suốt trận đấu, tiền đạo Jozy Altidore có vài cơ hội tốt, nhưng lại sút ra ngoài hoặc ngay tay thủ môn. Kết quả đội tuyển Hoa Kỳ có hai trận cầu giao hữu tại Châu Âu kết thúc năm 2013 với một hòa một thua và không ghi bàn thắng nào.

Tuy hơi buồn một chút, nhưng đội tuyển Hoa Kỳ do Klinsmann dẫn dắt đã tạo được thành tích tuyệt vời với 16 trận thắng, 4 trận thua, 3 hòa, tốt nhất trong lịch sử bóng tròn quốc gia này. Với 16 trận thắng trong năm lật đổ kỷ lục trước đây là 13 trận thắng trong năm 2005 và 2009.

Trận đấu này cũng là dịp thử nghiệm lớn đối với một số cầu thủ trẻ tuổi đặc biệt là tiền vệ tấn công Brek Shea, từng không một lần ra sân khi về đầu quân cho Stoke City, ra sân ở vị trí cánh trái trong đội hình 4-2-3-1. Và Aron Johannsson, cũng ra sân từ đầu trong vai trò tiền vệ tấn công, ngay phía sau tiền đạo cắm Jozy Altidore.

John Brooks, hậu vệ trung tâm 20 tuổi sinh trưởng tại Ðức, cũng được Klinsmann cho ra sân lần thứ hai ngay từ khởi đầu, chứng tỏ rất vững vàng, có thể di chuyển đến những vị trí thích hợp.

Ðội tuyển Hoa Kỳ liên tục tổ chức các cuộc tấn công trong suốt hiệp hai, hết đợt này tới đợt khác. Trong khi Klinsmann không thay đổi hàng thủ cho đến những phút cuối cùng trận đấu, thay vào đó ông đưa ra sân tiền đạo trẻ Terrence Boyd cùng với tiền đạo nhiều kinh nghiệm nhưng chơi rất dật dờ là Eddie Johnson trong hiệp hai.

Thật ra khi chuyển sang chiến thuật 4-4-2, Klinsmann có hai tiền đạo trên sân: Altidore và Eddie Johnson ở cánh trái.

Nhận xét chung về các học trò mình, Klinsmann cho biết: “Ðây là 10 ngày tốt để thấy các cầu thủ cạnh tranh trong khi tập luyện và qua hai trận đấu này. Chúng cần biết thêm nhiều các tuyển thủ của chúng ta trong khi tập luyệt. Ở hai cánh, chúng ta đã không tạo nhiều cơ hội tốt cho đồng đội.” (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT