Thursday, March 28, 2024

Nga và Mỹ muốn loại trừ lẫn nhau khỏi World Cup

Ngay sau xảy ra vụ khủng hoảng chính trị tại Ukraine, dẫn đến việc Nga đưa quân vào chiếm vùng Creamia thuộc Ukraine, gây căng thẳng chính trị giữa hai cường quốc Nga và Hoa Kỳ.

Vấn đề này lan đến lãnh vực thể thao đặc biệt là bóng tròn khi mới đây cả hai vị dân cử của Hoa Kỳ lẫn Nga đều lên tiếng muốn loại bỏ đội tuyển lẫn nhau khỏi vòng chung kết World Cup 2014 Brazil diễn ra vào Tháng Sáu tới đây.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Mark Kirk (phải – tiểu bang Illinois). (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Hai thượng nghị sĩ cộng hòa Hoa Kỳ, Mark Kirk (tiểu bang Illinois) và Dan Coats (tiểu bang Indiana), đã viết thư gởi cho FIFA xác định rằng “việc Nga đưa quân vào chiếm đóng vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Ukraien” là vi phạm luật lệ quốc tế, kêu gọi giới lãnh đạo FIFA nên xem xét đến việc tước quyền tổ chức World Cup 2018 của Nga và loại bỏ đội tuyển Nga tham dự World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil vào Tháng Sáu tới đây.

Cả hai thượng nghị sĩ viện dẫn điều khoản 3 của điều luật FIFA, ngăn cấm “sự kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào chống một quốc gia”, và viện dẫn trường hợp loại bỏ đội tuyển Yugoslavia trước đây khỏi cuộc tranh tài giải vô địch bóng tròn Châu Âu 1992 và World Cup 1994 (vào thời điểm đó còn tồn tại quốc gia này.)

Phía Nga đáp trả lại khi vị dân cử của viện Duma, Alexander Sidyakin viết trên Twitter: “mắt đối mắt, banh trả lại banh” cũng gởi cho FIFA bức thư với lời lẽ sau đây:

Với việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào một số quốc gia độc lập có chủ quyền chẳng hạn như Yugoslavia mà không có lý do đặc biệt nào; Iraq và Libya – với cớ đưa ra là tìm kiếm những vũ khí hóa học; tìm cách xâm nhập và chiếm dóng Syria và nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền khác trên thế giới được tiết lộ bởi tay cựu nhân viên tình báo CIA E. Snowden… hiện được Nga che chở tránh tình trạng truy nã của chính quyền Hoa Kỳ.

Không biết khi nhận được cả hai bức thư này, Chủ Tịch Blatter giải quyết như thế nào? Chắc là… thôi “vĩ hòa vi quý” và không giải quyết hai bức thư này nghĩa là cả hai quốc gia đều được quyền có mặt tại World Cup 2014. (TD)

MỚI CẬP NHẬT