Rút thăm World Cup 2014: Thầy trò Jurgen Klinsmann sẽ gặp “dữ nhiều lành ít”?





TỔNG HỢP.- Hôm nay, thứ Sáu 6 tháng 12 năm 2013 tại Costa do Sauípe Resort ở  Mata de São João, Bahia, Brazil vào lúc 8 giờ sáng giờ California diễn ra cuộc rút thăm phân bảng của 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng tròn thế giới 2014 tại Brazil vào mùa hè năm tới. Buổi rút thăm này được các đài ESPN2, ESPN3, Univision (nói tiếng Spanish) trực tiếp truyền hình.





Logo World Cup 2014 Brazil. (Hình: Getty Images)


Sau những tin đồn, dự đoán… giờ đây FIFA đã chính công bố 32 đội tuyển chia ra làm bốn nhóm (pot). Khác với kỳ World Cup 2010 Nam Phi, lần này, Pot 1 sẽ bao gồm đội chủ nhà Brazil và bảy đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hàng thế giới trong tháng Mười, 2013 của FIA.

Như vậy Pot 1 bao gồm: Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay, Bỉ (Belgium), Đức (Germany), Tây Ban Nha (Spain) và Thụy Sĩ (Switzerland).





Cây Giáng Sinh được dựng lên với các quốc kỳ của 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2014. (Hình: Getty Images)


Các đội tuyển còn lại, dựa theo khu vực bóng tròn địa lý đứng chung trong một pot như sau:

Pot 2 với các đội tuyển khu vực Châu Phi và các đội còn lại của Nam Mỹ: Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Chile và Ecuador.

Pot 3 với các đội tuyển của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) và Châu Á: Hoa Kỳ, Mexico, Honduras, Costa Rica, Australia, Iran, Nhật (Japan) và Nam Hàn (South Korea)

Pot 4 với 9 đội tuyển còn lại của khu vực Châu Âu: Anh (England), Pháp (France), Bosnia-Herzegovina, Croatia, Hy Lạp (Greece), Ý (Italy), Hòa Lan (Holland), Bồ Đào Nha (Portugal) và Nga (Russia).





Ban tổ chức cuộc rút thăm World Cup trong cuộc họp báo. (Hình: Getty Images)


Vì lý do Pot 2 chỉ có bảy đội tuyển trong khi Pot 4 có đến 9 đội nên trước đây FIFA có ý chuyển đội tuyển Pháp, đội có thứ hạng thấp nhất trong pot 4 sang pot 2 và như vậy Pháp có nhiều khả năng phải đối đầu với Brazil, Hòa Lan, hoặc một trong các đội Mexico, Hoa Kỳ, Argentina, Ý…ở vòng bảng. Nhưng sau đó FIFA lại đổi ý, thay vì chuyển đội Pháp lại cho bắt thăm ngẫu nhiên (random) từ 9 đội của pot 4 để chọn một đội đưa sang pot 2. Điều này có nghĩa là Pháp gần như thoát nạn, khi tỷ lệ rơi vào nhóm 2 chỉ còn khoảng 10% trong khi các đội tuyển Châu Âu khác nằm trong pot 4 đang lo sốt vó vì có thể rơi vào bảng tử thần khi bị rút thăm trúng nhằm. Như vậy cuối cùng tất cả bốn nhóm (pot) đều cùng có 8 đội được chính thức rút thăm để hình thành tám bảng thi đấu, mỗi bảng bốn đội.





Một tấm bảng về cuộc rút thăm World Cup 2014. (Hình: Getty Images)


Theo điều lệ của FIFA, không có bảng nào có hơn một đội trong cùng một khu vực ngoại trừ các đội tuyển ở khu vực Châu Âu, có thể có hai đội nhưng tuyệt đối không có ba đội “đấu đá” nhau  trong một bảng.

Tại World Cup 2010, Hoa Kỳ nằm trong bảng dễ thở khi nằm trong bảng cùng với Anh, Slovenia và Algeria và lọt qua khỏi vòng bảng chỉ bị Ghana loại ở vòng 16 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ với tỷ số 2-1. Lần này, khác hơn, thầy trò của huấn luyện viên Klinsmann gần như sẽ gặp “dữ nhiều lành ít” và có thể xui xẻo nhất lọt vào trong “Bảng Tử Thần” chung với ba “đại gia” sừng sỏ thế giới là Brazil, Italy và Hòa Lan (trong trường hợp rút thăm Hòa Lan hoặc Ý nằm trong pot 2): Brazil, 19 lần có mặt World Cup với 5 lần vô địch, hạng 10 thế giới lại là nước chủ nhà trong khi Hòa Lan, 9 lần có mặt tại VCK World Cup, tuy không lần nào đoạt danh hiệu vô địch  nhưng lại là một trong những đội tuyển sừng sỏ nhất với thứ hạng 9 thế giới, ít nhất hai lần có mặt trận chung kết World Cup, còn Italy 18 lần xuất hiện World Cup, 4 lần vô địch, xếp hạng 7 thế giới.

Nếu như “bảng tử thần” này hình thành, Hoa Kỳ cầm chắc 99.9% xách vali về nước ngay sau khi kết thúc vòng loại.

Chẳng những thế mà cả ba thế lực lớn trong bảng cũng khó đoán hai đội nào di tiếp và đội nào theo chân Hoa Kỳ.
Đó là không kể những trường hợp Hoa Kỳ nằm trong những bảng rất khó khăn khác chẳng hạn như gặp Đức (hoặc Argentina hay Tây Ban Nha), Chile và một trong các đội tuyển mạnh Châu Âu như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha….

Những trường hợp nêu trên là điều mà Chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ và huấn luyện viên Klinsmann đều không muốn xảy đến cho mình.

Ngược lại nếu may mắn, đội tuyển Hoa Kỳ có thể nằm trong bảng “đẹp như mơ”, dễ thở nhất khi nằm chung với Thụy Sĩ, Algeria, Hy Lạp (hoặc Bosnia-Herzegovina): Thụy Sĩ có 9 lần góp mặt tại VCK World Cup, không lần nào vô địch, xếp thứ 8 thế giới nhưng lại được đánh giá chỉ là đội trung bình khá ở Châu Âu mà thôi. Trong khi đó Algeria, thuộc khu vực Châu Phi, chỉ ba lần phó hội tranh tài nhưng sớm về nước hiện đứng thứ 21 thế giới. Đây là đội dễ chơi đối với Hoa Kỳ. Còn Hy Lạp hoặc Bosnia-Herzegovina cũng thuộc loại mà đội tuyển Hoa Kỳ khi ra sân đối đầu có thể đá bại được họ.

Nói chung, điều mà Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ cũng như thầy trò Klinsmann muốn nhất là được nằm trong bảng “như mơ” hoặc bảng dể chịu hơn theo thứ tự có thể hình thành sau đây:

1.Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Algeria, Hy Lạp (hoặc Bosnia-Herzegovina)
2. Colombia, Cameroon, Hoa kỳ, Croatia
3. Uruguay, Nigeria, Hoa Kỳ, Bosnia-Herzegovina (hoặc Hy Lạp)…

Nếu như một trong ba bảng dự đoán nói trên được thành lập, đây là điều mong muốn nhất của Hoa Kỳ trong cuộc rút thăm ngày hôm nay và các cầu thủ ra sân có thể hy vọng vượt qua ải vòng đấu bảng để tiếp tục cuộc chơi và biết đâu…có mặt ở tứ kết hoặc bán kết và cả trận chung kết?

Tất cả những điều nói trên chỉ là dự đoán, có thể xảy ra hoặc không xảy ra bởi vì còn nhiều trường hợp khác hình thành bảng đấu với Hoa Kỳ và ba đội tuyển mạnh yếu khác nhau.

Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra chẳng hạn như tại World Cup 2002, tuyển Hoa Kỳ nằm trong bảng với Nam Hàn (một trong hai nước chủ nhà), Bồ Đào Nha, Ba Lan là hai trong số đội tuyển mạnh nhất Châu Âu lúc bấy giờ nhưng vẫn lọt qua khỏi vòng bảng với kết qua thắng Bồ Đào Nha, hòa Nam Hàn và thua Ba Lan, rồi đá bại Mexico ở vòng 16 để tiến sâu vào giải đấu và chỉ thua Đức khít khao 1-0 ở trận tứ kết mà thôi…Và biết đâu thầy trò Klinsmann lập lại kỳ tích như ở giải Confederation Cup 2009 dạo nào.  Tất cả là chờ xem và hy vọng đội tuyển Hoa Kỳ ít nhất sẽ vượt qua khỏi vòng bảng trong cuộc phó hội tranh tài World Cup Brazil năm tới. (TTC)
 


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT